Yên Bái đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh; đặc biệt, kể từ cuối tháng 6/2022 - khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập, đi vào hoạt động thì công tác này triển khai càng đạt nhiều kết quả.

Cụ thể, ngoài đưa 4 vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, trong năm, khởi tố 8 vụ án với 26 bị can, trong đó có 8 bị can là cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Xa, Phó Ban Nội chính Tỉnh uỷ, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái cho biết, để công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao, Ban Nội chính Tỉnh uỷ với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo đã chủ trì chuẩn bị nội dung tổ chức các phiên họp của Ban chỉ đạo mỗi quý 1 lần; cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo mỗi tháng 1 lần.

Đồng thời, tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm của Ban Chỉ đạo và tham mưu Thường trực Ban chỉ đạo ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra theo chương trình công tác năm; thường xuyên đôn đốc, yêu cầu báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Về các giải pháp đẩy mạnh nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Xa cho biết, Ban Nội chính Tỉnh uỷ sẽ chủ trì, hoặc phối hợp với các cơ quan tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo về chủ trương, định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp dư luận xã hội quan tâm liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện tỉnh quản. Những trường hợp cần thiết sẽ đề xuất những giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, theo ông Xa, Ban Nội chính sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án tham nhũng tiêu cực.

Cùng với đó, hàng năm, sẽ phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và những người có trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bắc Ninh sau 1 năm hoạt động ra sao?
BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bắc Ninh sau 1 năm hoạt động ra sao?

VOV.VN - Sau 1 năm thành lập, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 1.767 đơn thư công dân và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 382 đơn, lưu 1.385 đơn không đủ điều kiện xử lý; đưa 2 vụ việc và 4 vụ án vào diện theo dõi, đôn đốc chỉ đạo.

BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bắc Ninh sau 1 năm hoạt động ra sao?

BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bắc Ninh sau 1 năm hoạt động ra sao?

VOV.VN - Sau 1 năm thành lập, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 1.767 đơn thư công dân và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 382 đơn, lưu 1.385 đơn không đủ điều kiện xử lý; đưa 2 vụ việc và 4 vụ án vào diện theo dõi, đôn đốc chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên 24
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên 24

VOV.VN - Hôm nay 16/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên 24

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên 24

VOV.VN - Hôm nay 16/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng
Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Chiều 24/7, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.

Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng

Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Chiều 24/7, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.