Yên Bái từng bước "số hoá" công tác Đảng qua Sổ tay đảng viên điện tử

VOV.VN - Sổ tay đảng viên điện tử được Tỉnh ủy Yên Bái triển khai thí điểm từ tháng 2/2022. Đến nay, đã có 11 tổ chức đảng triển khai thí điểm, với tổng số 61 chi bộ và khoảng 2.000 đảng viên tham gia.

Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai thí điểm và nhân rộng ở Yên Bái thời gian gần đây đã từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên.

Sổ tay đảng viên điện tử được Tỉnh ủy Yên Bái triển khai thí điểm từ tháng 2/2022. Đến nay, đã có 11 tổ chức đảng đại diện cho các tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, xã, phường triển khai thí điểm, với tổng số 61 chi bộ và khoảng 2.000 đảng viên tham gia.

Theo các đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử thì nền tảng này đem lại nhiều tiện ích. Cụ thể, nền tảng cung cấp nhiều thông tin về các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở tới đảng viên. Ngoài ra, Sổ tay điện tử còn hỗ trợ đảng viên xây dựng lịch công tác cá nhân; ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện; thống kê, tổng hợp đề xuất các báo cáo cho từng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng các cấp; hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt thông tin hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới.

Đảng viên Trần Thị Hoài Thu (Chi bộ Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái) cho biết, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt được triển khai thông qua tài liệu gửi đính kèm trên ứng dụng. Các đảng viên không cần phải sử dụng văn bản giấy, việc điểm danh, gửi ý kiến kiến nghị, biểu quyết đối với các nội dung trong buổi sinh hoạt, việc chấm điểm buổi sinh hoạt chi bộ... cũng đều trên nền tảng ứng dụng.

"Sử dụng nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái có ý nghĩa lớn đối với mỗi đảng viên, sẽ giúp mỗi người thay đổi trong nhận thức, hành động, giúp các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Nền tảng số này cũng là phương tiện mới để thu thập, tiếp nhận các góp ý, phản hồi của đảng viên, giúp cấp ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, từ đó quản lý, theo dõi tư tưởng đảng viên được hiệu quả" - bà Trần Thị Hoài Thu cho biết.

Sau một thời gian triển khai, đã có thêm 30 tổ chức cơ sở đảng, với 109 chi bộ đề nghị được triển khai Sổ tay đảng viên điện tử tại đơn vị, nâng tổng số tổ chức đảng triển khai nền tảng này trên địa bàn tỉnh lên 41, với 170 chi bộ và hơn 4.000 đảng viên tham gia, vượt chỉ tiêu gần 373% số tổ chức cơ sở đảng, 288% số chi bộ và trên 200% đảng viên so với kế hoạch.

Hiện nay, tất cả 170 chi bộ nói trên đều tổ chức sinh hoạt trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”. Qua đó, từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên theo chủ trương Nghị quyết số 51-NQ/TU của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đồng thời, đổi mới căn bản, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Chu Đình Ngữ cho biết, mục tiêu triển khai Sổ tay đảng viên điện tử hướng tới diện sẽ phủ dần, phụ thuộc vào độ phủ của Internet. Tinh thần là nơi nào có Internet thì triển khai trước và ở trong tổ chức đảng, chi bộ, đảng viên nào có điện thoại thông minh thì sẽ thực hiện nền tảng này trước, hướng tới mục tiêu mọi đảng viên, mọi chi bộ sử dụng nền tảng này. Đây chính là một trong những công cụ giúp chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

Được biết, sau thời gian thí điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã đồng ý chủ trương, mở rộng triển khai nền tảng tới tất cả các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh Yên Bái, bắt đầu từ tháng 9/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để xây dựng Đảng, phải nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Để xây dựng Đảng, phải nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

VOV.VN - Trong công tác phát triển đảng vừa qua, các tổ chức cơ sở đảng chỉ mới quan tâm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà chưa thực sự quan tâm đến chất lượng nên để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, mờ nhạt về lý tưởng.

Để xây dựng Đảng, phải nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Để xây dựng Đảng, phải nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

VOV.VN - Trong công tác phát triển đảng vừa qua, các tổ chức cơ sở đảng chỉ mới quan tâm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà chưa thực sự quan tâm đến chất lượng nên để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, mờ nhạt về lý tưởng.

Tổ chức tiệc phô trương, lãng phí, phản cảm là hành vi tiêu cực
Tổ chức tiệc phô trương, lãng phí, phản cảm là hành vi tiêu cực

VOV.VN - 1 trong 19 hành vi tiêu cực cần tập trung phòng, chống là tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác như lên chức, luân chuyển, chuyển công tác... một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội.

Tổ chức tiệc phô trương, lãng phí, phản cảm là hành vi tiêu cực

Tổ chức tiệc phô trương, lãng phí, phản cảm là hành vi tiêu cực

VOV.VN - 1 trong 19 hành vi tiêu cực cần tập trung phòng, chống là tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác như lên chức, luân chuyển, chuyển công tác... một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội.

Trước khi phát hiện sai phạm, nhiều cán bộ vẫn “hoàn thành tốt nhiệm vụ”
Trước khi phát hiện sai phạm, nhiều cán bộ vẫn “hoàn thành tốt nhiệm vụ”

VOV.VN - Hàng năm, các tổ chức Đảng, đảng viên đều thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân. Đây là công việc định kỳ, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trước khi phát hiện sai phạm, nhiều cán bộ vẫn “hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Trước khi phát hiện sai phạm, nhiều cán bộ vẫn “hoàn thành tốt nhiệm vụ”

VOV.VN - Hàng năm, các tổ chức Đảng, đảng viên đều thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân. Đây là công việc định kỳ, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.