Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Sáng nay (31/3), tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Cuộc thi được diễn ra nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng TBLS và người có công với cách mạng.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng…

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng được tổ chức nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực về hành động "Đền ơn đáp nghĩa", nâng cao, cải thiện được đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách người có công. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở cho biết, để có những tác phẩm tranh cổ động chất lượng tốt phục vụ công tác tuyên truyền, trong những năm qua, Cục Văn hóa cơ sở đã luôn tích cực tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và lịch sử quan trọng của đất nước. Thông qua các cuộc phát động, Cục Văn hóa cơ sở đã lựa chọn được những tác phẩm tranh cổ động và phát hành rộng rãi, được đón nhận nhiệt tình và triển khai hiệu quả trong công tác tuyên truyền cổ động tại các địa phương.

Đối tượng tham gia là họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào, có kích thước 54 x 79 cm. 

Về hình thức gửi tác phẩm dự thi, mỗi tác phẩm dự thi là một file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG bảo đảm in kích thước 54 x 79 cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng 5-12Mb, độ phân giải 300dpi.

Tác giả gửi tác phẩm vào địa chỉ email: phongttcd.vhcs@gmail.com hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở, số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 6/5/2022. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 7/2022. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai họa sĩ 9X Hà Nội kể chuyện sáng tác bằng tranh
Hai họa sĩ 9X Hà Nội kể chuyện sáng tác bằng tranh

VOV.VN - Hai nghệ sĩ thế hệ 9X Đỗ Trọng Quý và Nguyễn Linh Trang sẽ có triển lãm "Kể chuyện", nói về cuộc sống và sáng tác của những người trẻ.

Hai họa sĩ 9X Hà Nội kể chuyện sáng tác bằng tranh

Hai họa sĩ 9X Hà Nội kể chuyện sáng tác bằng tranh

VOV.VN - Hai nghệ sĩ thế hệ 9X Đỗ Trọng Quý và Nguyễn Linh Trang sẽ có triển lãm "Kể chuyện", nói về cuộc sống và sáng tác của những người trẻ.

Thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm ngày Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm ngày Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

VOV.VN -Cuộc thi tuyên truyền sâu rộng về ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và ý nghĩa, tác dụng của phong trào này trong việc xây dựng đất nước.

Thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm ngày Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm ngày Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

VOV.VN -Cuộc thi tuyên truyền sâu rộng về ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và ý nghĩa, tác dụng của phong trào này trong việc xây dựng đất nước.

Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền
Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

VOV.VN - Sáng 5/1 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12

Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

VOV.VN - Sáng 5/1 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12