Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động mở rộng đảo

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động cải tạo, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Chiều 25/6 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông báo các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới đồng thời trả lời các vấn đề mà dư luận quan tâm.

Hình ảnh mà Trung Quốc công bố đã hoàn tất cải tạo một đảo ở Biển Đông (Ảnh Tân Hoa xã)

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, trong đó cho rằng việc xây dựng các đảo đá, bãi tại Biển Đông là “trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc”, “hợp pháp, hợp lý, hợp tình”, Trung Quốc sẽ hoàn thành công việc bồi lấp đất trong thời gian tới đây và sau đó sẽ triển khai xây dựng công trình đáp ứng công năng liên quan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Lập trường của Việt Nam về vấn đề này đã được chúng tôi nhiều lần nêu rõ.

Những hoạt động xây dựng, mở rộng đảo đá, bãi quy mô lớn của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp; không thay đổi được thực tế là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. 

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có những hành động làm phức tạp tình hình, thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham vọng “nuốt trọn” Biển Đông của Trung Quốc đã bị bóc trần
Tham vọng “nuốt trọn” Biển Đông của Trung Quốc đã bị bóc trần

VOV.VN -Toan tính của Trung Quốc trên Biển Đông là mở rộng hơn nữa căn cứ quân sự về phía Nam, tiến tới giành quyền kiểm soát tất cả.

Tham vọng “nuốt trọn” Biển Đông của Trung Quốc đã bị bóc trần

Tham vọng “nuốt trọn” Biển Đông của Trung Quốc đã bị bóc trần

VOV.VN -Toan tính của Trung Quốc trên Biển Đông là mở rộng hơn nữa căn cứ quân sự về phía Nam, tiến tới giành quyền kiểm soát tất cả.

Hoàn tất cải tạo đảo, Trung Quốc vẫn khó “vẫy vùng” ở Biển Đông
Hoàn tất cải tạo đảo, Trung Quốc vẫn khó “vẫy vùng” ở Biển Đông

VOV.VN- Dù tuyên bố hoàn tất việc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông, tiềm lực thực sự của Hải quân Trung Quốc khó có thể theo kịp tham vọng của nước này.

Hoàn tất cải tạo đảo, Trung Quốc vẫn khó “vẫy vùng” ở Biển Đông

Hoàn tất cải tạo đảo, Trung Quốc vẫn khó “vẫy vùng” ở Biển Đông

VOV.VN- Dù tuyên bố hoàn tất việc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông, tiềm lực thực sự của Hải quân Trung Quốc khó có thể theo kịp tham vọng của nước này.

Philippines khởi động tập trận với Mỹ và Nhật Bản gần Biển Đông
Philippines khởi động tập trận với Mỹ và Nhật Bản gần Biển Đông

VOV.VN -Philippines chính thức khởi động hàng loạt đợt tập trận với 2 đồng minh là Mỹ và Nhật Bản tại các khu vực gần Biển Đông.

Philippines khởi động tập trận với Mỹ và Nhật Bản gần Biển Đông

Philippines khởi động tập trận với Mỹ và Nhật Bản gần Biển Đông

VOV.VN -Philippines chính thức khởi động hàng loạt đợt tập trận với 2 đồng minh là Mỹ và Nhật Bản tại các khu vực gần Biển Đông.

Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông để giấu tàu chiến?
Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông để giấu tàu chiến?

VOV.VN - Trung Quốc đang gia tăng số lượng tàu chiến/ tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo và nước này muốn tận dụng việc cải tạo đảo ở Biển Đông để “giấu” chúng.

Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông để giấu tàu chiến?

Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông để giấu tàu chiến?

VOV.VN - Trung Quốc đang gia tăng số lượng tàu chiến/ tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo và nước này muốn tận dụng việc cải tạo đảo ở Biển Đông để “giấu” chúng.

Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung
Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung

VOV.VN -Biển Đông sẽ là một ưu tiên tại Đối thoại chiến lược Mỹ- Trung 23-24/6, trước hàng loạt động thái cải tạo trái phép của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa.

Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung

Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung

VOV.VN -Biển Đông sẽ là một ưu tiên tại Đối thoại chiến lược Mỹ- Trung 23-24/6, trước hàng loạt động thái cải tạo trái phép của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa.

Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông
Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Hoạt động cải tạo các đảo đang được Trung Quốc tiến hành rất nhanh, làm thay đổi hiện trạng địa lí và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Hoạt động cải tạo các đảo đang được Trung Quốc tiến hành rất nhanh, làm thay đổi hiện trạng địa lí và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Quốc tế chỉ trích cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế chỉ trích cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố phi lý của Trung Quốc đòi chủ quyền tới 80% diện tích Biển Đông không được bất cứ một quốc gia nào trên thế giới công nhận.

Quốc tế chỉ trích cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc tế chỉ trích cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố phi lý của Trung Quốc đòi chủ quyền tới 80% diện tích Biển Đông không được bất cứ một quốc gia nào trên thế giới công nhận.

Trung Quốc tiếp tục bị chỉ trích vì động thái ngang ngược ở Biển Đông
Trung Quốc tiếp tục bị chỉ trích vì động thái ngang ngược ở Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền tới 80% diện tích Biển Đông không được bất cứ một quốc gia nào trên thế giới công nhận.

Trung Quốc tiếp tục bị chỉ trích vì động thái ngang ngược ở Biển Đông

Trung Quốc tiếp tục bị chỉ trích vì động thái ngang ngược ở Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền tới 80% diện tích Biển Đông không được bất cứ một quốc gia nào trên thế giới công nhận.