Bí ẩn về loài mèo

Ở Pháp, người ta thống kê có đến 8,3 triệu con mèo. Đây có lẽ là một hiện tượng xã hội hiếm thấy, một bí ẩn về tâm lý học mà các nhà khoa học đang giải mã…

Vừa hiền vừa hung dữ

Chuyên gia người Pháp Desmond Morris đã có công trình nghiên cứu về giống vật này. Ông dựa trên những thí nghiệm ngẫu nhiên tại một ngôi làng nhỏ ở Bedfordshire và nhận thấy 77 chú mèo trong vùng mỗi năm sẽ giết được 70 triệu con mồi hàng năm, trong đó có 20 triệu con chim.

Theo cách tính đó thì 8,3 triệu con mèo ở Pháp sẽ gây ra hơn 100 triệu cái chết cho sinh vật, trong đó có khoảng 30 triệu chú chim, số còn lại là chuột và các động vật nhỏ khác. Nhưng chỉ hoạ hoằn lắm người ta mới thấy được khía cạnh độc ác của nó khi chú mèo mang chiến lợi phẩm vào nhà. Thời gian còn lại nó chỉ là một chú mèo con hiền lành…

Tại sao loài mèo thích được vuốt ve

Theo các nhà khoa học, ngay từ lúc còn nhỏ mèo con đã được mèo mẹ liếm láp. Sự vuốt ve của chúng ta đưa nó trở về thời bú tí. Tại sao mèo thích dùng chân cào cào vào đầu gối chúng ta? Bởi vì lúc bé chúng phải làm như thế đối với mèo mẹ để giúp tiết ra sữa. Trên đầu gối chúng ta, chúng quay về quá khứ và rất thích thú khi cào nhè nhẹ.

Tại sao mèo phải giấu phân

Theo nghiên cứu của Desmond Morris thì loài mèo làm như thế để hạn chế sự lan toả mùi của chúng. Che giấu phân là hành vi của một con mèo bị chế ngự, một con mèo sợ hãi do thứ bậc của nó. Điều này đã được minh chứng khi quan sát đời sống xã hội của giống mèo hoang. Lũ mèo đực chỉ huy không hề giấu phân, mà còn phơi bày rõ ràng trên các mô đất hay bất kỳ điểm nào trong khu vực. Chỉ có những con mèo bị khuất phục mới giấu phân của nó.

Mèo có thể tìm được đưòng về dù ở rất xa

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ngoài trí nhớ thị giác và khứu giác, mèo còn có khả năng tìm đường dựa vào từ trường trái đất. Một giác quan thứ sáu.

Nuôi mèo làm sức khoẻ tốt lên

Có lẽ sự tiếp xúc trìu mến hàng ngày với mèo làm giảm đáng kể sự căng thẳng nơi con người. Trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã mắc những điện cực vào một người đang vuốt ve mèo. Họ nhận thấy huyết áp của người ấy dịu xuống.

Như vậy mèo là một thứ chống stress rất hữu hiệu. Ngoài ra còn có mối quan hệ tâm lý vốn có trong các quan hệ của con người. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bị tổn thương trong những mối quan hệ gia đình và xã hội. Những ai đã từng mang một nỗi đau trầm trọng về tinh thần sẽ khó mà có được sự thanh thản trong tâm hồn. Mèo có thể giúp họ tìm lại được ý nghĩa của các mối quan hệ, xoá đi sự yếm thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên