Các hãng điện thoại phản đối kế hoạch tiếp cận mã nguồn hệ điều hành của Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 12/1, các nhà sản xuất điện thoại thông minh tại thị trường Ấn Độ bày tỏ phản đối đối với đề xuất mới của Chính phủ nước này, trong đó yêu cầu các hãng phải cung cấp mã nguồn hệ điều hành để phục vụ kiểm tra an ninh.

Các hãng sản xuất điện thoại cho rằng các yêu cầu này là chưa từng có tiền lệ và tiềm ẩn nguy cơ làm lộ bí mật công nghệ, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản trí tuệ và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo truyền thông Ấn Độ, không chỉ Apple mà cả Google, Samsung, Xiaomi cùng Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ thông tin Ấn Độ (MAIT) – đại diện cho nhiều công ty công nghệ lớn – đều đã lên tiếng phản đối. Lập luận chung là việc công bố mã nguồn cho nhà chức trách để kiểm tra theo cơ chế bắt buộc có thể tạo ra những rủi ro mới về bảo mật. Trong khi các chuẩn mực tương tự chưa được áp dụng rộng rãi tại những thị trường công nghệ lớn khác trên thế giới.

Trước đó, truyền thông cho biết chính sách mới nằm trong gói 83 tiêu chuẩn an ninh mà New Delhi đang cân nhắc nâng lên thành yêu cầu pháp lý. Mục tiêu là tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng trong bối cảnh gian lận trực tuyến và các vụ vi phạm dữ liệu ngày càng gia tăng.

Đề xuất được xem là “nhạy cảm nhất” liên quan tới việc buộc các nhà sản xuất phải cung cấp mã nguồn cho các phòng thí nghiệm do chính phủ Ấn Độ chỉ định để rà soát, phân tích lỗ hổng và kiểm chứng các tuyên bố về an toàn hệ thống.

Bên cạnh yêu cầu này, bộ tiêu chuẩn còn bao gồm nhiều quy định khác như: nghĩa vụ thông báo trước cho chính phủ về các bản cập nhật phần mềm lớn hoặc bản vá bảo mật; yêu cầu lưu trữ nhật ký kiểm tra an ninh trong thời gian dài; cùng các biện pháp hạn chế ứng dụng truy cập camera, micro ở chế độ nền và cho phép gỡ bỏ phần lớn ứng dụng cài sẵn.

Các tiêu chuẩn này được đề xuất từ năm 2023 nhưng chỉ gần đây mới trở lại tâm điểm khi Chính phủ Ấn Độ xem xét khả năng luật hóa. Dự kiến, lãnh đạo các công ty công nghệ và quan chức Ấn Độ sẽ tiếp tục gặp nhau trong tuần này để thảo luận, tìm hướng xử lý những bất đồng. Chính quyền Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp nhận và giải quyết các “lo ngại chính đáng” của doanh nghiệp với “thái độ cởi mở”, đồng thời cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng.

rs-20251221254l_20260106021810.jpg

Ấn Độ trợ cấp hơn 500 USD cho mỗi xe xăng dầu chuyển đổi sang điện hóa tại thủ đô

VOV.VN - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ đang có kế hoạch trợ cấp lên tới 50.000 rupee (tương đương hơn 500 USD) cho mỗi chủ phương tiện giao thông đã cũ, sử dụng xăng dầu chuyển đổi sang xe điện. Tuy nhiên, đề xuất này chỉ áp dụng với 1.000 phương tiện đầu tiên đăng ký tham gia chương trình chuyển đổi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2025 tăng 19,4% lên mức gần kỷ lục
Xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2025 tăng 19,4% lên mức gần kỷ lục

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong năm 2025 đạt mốc 21,55 triệu tấn, mức cao thứ hai từ trước tới nay. Thành tựu này có được là nhờ việc Chính phủ Ấn Độ đã dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu gạo trong năm qua.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2025 tăng 19,4% lên mức gần kỷ lục

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2025 tăng 19,4% lên mức gần kỷ lục

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong năm 2025 đạt mốc 21,55 triệu tấn, mức cao thứ hai từ trước tới nay. Thành tựu này có được là nhờ việc Chính phủ Ấn Độ đã dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu gạo trong năm qua.

Ấn Độ sắp triển khai công nghệ V2V nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông
Ấn Độ sắp triển khai công nghệ V2V nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai công nghệ giao tiếp giữa các phương tiện giao thông (Vehicle-to-Vehicle – gọi tắt là V2V) trong thực tế vào cuối năm nay. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao an toàn giao thông đường bộ tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ sắp triển khai công nghệ V2V nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

Ấn Độ sắp triển khai công nghệ V2V nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai công nghệ giao tiếp giữa các phương tiện giao thông (Vehicle-to-Vehicle – gọi tắt là V2V) trong thực tế vào cuối năm nay. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao an toàn giao thông đường bộ tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu thô của Nga
Ấn Độ có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu thô của Nga

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy một dự luật trừng phạt mới, cho phép áp mức thuế lên tới 500% đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu, khí đốt hoặc uranium của Nga. Danh sách các quốc gia có nguy cơ bị áp thuế nổi bật có Ấn Độ bởi là một trong những khách hàng mua dầu Nga lớn nhất thế giới.

Ấn Độ có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu thô của Nga

Ấn Độ có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu thô của Nga

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy một dự luật trừng phạt mới, cho phép áp mức thuế lên tới 500% đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu, khí đốt hoặc uranium của Nga. Danh sách các quốc gia có nguy cơ bị áp thuế nổi bật có Ấn Độ bởi là một trong những khách hàng mua dầu Nga lớn nhất thế giới.