CEO của Google ra điều trần trước Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11/12

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, CEO Sundar Pichai của Google sẽ phải ra điều trần trước cơ quan này vào sáng 11/12 (giờ Mỹ).

Theo The Verge, phiên điều trần CEO của Google nhằm giải thích kỹ càng hơn các lo lắng của những nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa về các thuật toán của Google cũng như cách chúng có thể làm sai lệch các nội dung nguyên bản.

CEO Sundar Pichai của Google. (Ảnh: Getty).

Pichai được dự đoán sẽ phải đối mặt với câu hỏi gay gắt từ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, những người quan tâm đến các thuật toán khổng lồ của Thung lũng Silicon.

Các nhà lập pháp cũng dự kiến sẽ yêu cầu Pichai làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu và hành vi chống cạnh tranh trên thị trường, tự do ngôn luận mà hiện một số công ty công nghệ lớn đang bị sa lầy vào.

Trước đó vào tháng 9, Pichai đã đến Washington, DC để gặp riêng các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa về các vấn đề liên quan đến thuật toán và dự án công cụ tìm kiếm Dragonfly của công ty, nhưng lần này CEO của Google mới phải chính thức ngồi trước phiên điều trần để giải thích đường hướng phát triển của công ty mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook từ chối ra điều trần trước Hạ viện Mỹ
Facebook từ chối ra điều trần trước Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Facebook đã từ chối lời mời ra điều trần tại Hạ viện Mỹ vào ngày 26/4 về các hoạt động lọc thông tin của các công ty truyền thông xã hội.

Facebook từ chối ra điều trần trước Hạ viện Mỹ

Facebook từ chối ra điều trần trước Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Facebook đã từ chối lời mời ra điều trần tại Hạ viện Mỹ vào ngày 26/4 về các hoạt động lọc thông tin của các công ty truyền thông xã hội.

Ông chủ Facebook điều trần trước các Nghị sĩ châu Âu
Ông chủ Facebook điều trần trước các Nghị sĩ châu Âu

VOV.VN - Người sáng lập và Chủ tịch Facebook, Mark Zuckerberg đã có buổi điều trần trước một nhóm các Nghị sĩ châu Âu tại Brussels, Bỉ  

Ông chủ Facebook điều trần trước các Nghị sĩ châu Âu

Ông chủ Facebook điều trần trước các Nghị sĩ châu Âu

VOV.VN - Người sáng lập và Chủ tịch Facebook, Mark Zuckerberg đã có buổi điều trần trước một nhóm các Nghị sĩ châu Âu tại Brussels, Bỉ  

Google+ bị “khai tử” vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng
Google+ bị “khai tử” vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng

Google sẽ sớm "khai tử" Google+ để đảm bảo dữ liệu cho người dùng sau khi thông tin cá nhân của 500.000 người dùng bị truy cập do lỗ hổng trong nền tảng API.

Google+ bị “khai tử” vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng

Google+ bị “khai tử” vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng

Google sẽ sớm "khai tử" Google+ để đảm bảo dữ liệu cho người dùng sau khi thông tin cá nhân của 500.000 người dùng bị truy cập do lỗ hổng trong nền tảng API.

Ông chủ Facebook chuẩn bị ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ
Ông chủ Facebook chuẩn bị ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg sẽ ra điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ ngày 11/4.

Ông chủ Facebook chuẩn bị ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ

Ông chủ Facebook chuẩn bị ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg sẽ ra điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ ngày 11/4.

Google thừa nhận lưu vị trí người dùng cả khi tắt cài lịch sử vị trí
Google thừa nhận lưu vị trí người dùng cả khi tắt cài lịch sử vị trí

VOV.VN - Google vừa chính thức thông tin về cáo buộc ứng dụng bản đồ (Google maps) vẫn lưu vị trí người dùng ngay cả khi họ tắt cài đặt.

Google thừa nhận lưu vị trí người dùng cả khi tắt cài lịch sử vị trí

Google thừa nhận lưu vị trí người dùng cả khi tắt cài lịch sử vị trí

VOV.VN - Google vừa chính thức thông tin về cáo buộc ứng dụng bản đồ (Google maps) vẫn lưu vị trí người dùng ngay cả khi họ tắt cài đặt.