Công ty Việt được Thung lũng Silicon mua hàng triệu đô

VOV.VN -Công ty start-up (khởi nghiệp) Tappy của Việt Nam đã được hãng công nghệ Weeby.co tại Thung lũng Silicon (Mỹ) mua lại với giá hàng triệu USD.

Tappy là một ứng dụng mạng xã hội chia sẻ địa điểm, giúp cho người sử dụng có thể kết nối được với cộng đồng trên mạng có cùng sở thích, ngành nghề kinh doanh và chia sẻ cùng chủ đề thông tin.

Chỉ hơn 12 tháng sau khi thành lập, Tappy đã được hãng công nghệ Weeby.co đến từ Thung lũng Silicon (Mỹ) mua lại với mức giá lên đến hàng triệu USD. Tuy nhiên, mức giá cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Tappy trở thành sản phẩm khởi nghiệp đầu tiên của Việt Nam được mua bởi một công ty lớn từ Thung lung Silicon

Trước đó, Tappy đã thu hút được 200.000 USD từ quỹ đầu tư 500 Startups để phát triển ứng dụng cho phép trò chuyện trong quán bar hoặc sự kiện. Ứng dụng này sẽ đóng cửa sau khi thương vụ mua bán với Weeby.co hoàn thành.

Weeby.co (tiền thân là Game Closure) là một công ty nổi tiếng chuyên sản xuất và phát hành rộng rãi nhiều game ăn khách hàng đầu Châu Á, trong đó phải kể đến Kiwi Run – trò chơi arcade số 1 tại Hàn Quốc, và trò chơi Bubble Pang - trò chơi arcade số 1 tại Hongkong. Cả 2 game này đều đạt hàng triệu lượt tải về toàn cầu.

Với thương vụ “khủng” từ Weeby.co, Tappy đã trở thành sản phẩm khởi nghiệp đầu tiên của Việt Nam được mua bởi một công ty lớn từ Thung lung Silicon.

Nhà sáng lập Tappy, Trương Thanh Thủy, đồng thời cũng là nhà đồng sáng lập và CEO của Greengar - một công ty khởi nghiệp đã tạo ra được nhiều ứng dụng cho điện thoại di động, trong đó thành công nhất là Whiteboard.

Thủy cho biết cô đã dành nhiều năm tạo ra ít nhất 40 trò chơi và ứng dụng. “Kinh doanh game di động về cơ bản là cuộc chơi cầu may, có thể được hoặc mất. Rất khó khăn để các nhà sản xuất game nhỏ có thể cạnh tranh với các công ty lớn để giành lấy vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng của App Store. Nhà sản xuất Weeby.co chính xác là những gì các hãng sản xuất game nhỏ cần để thay đổi cuộc chơi trong ngành công nghiệp trò chơi di động. Tôi rất vui mừng khi được góp phần vào việc đưa sản phẩm này đến tay các nhà phát triển, các hãng game tại châu Á và trên toàn thế giới,” Thủy chia sẻ.

Michael Carter, CEO của Weeby.co nhận định, đội ngũ Tappy là các chuyên gia giỏi trong khu vực Đông Nam Á. “Bằng cách mua lại Tappy và đưa đội ngũ quản lý vào vào hội đồng quản trị, chúng tôi đang tiến nhanh nửa thập kỷ trong quan hệ đối tác kinh doanh và chiến lược. Khu vực này là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên hành tinh,” Michael Carter nhấn mạnh.

Mới đây, cùng với nhiều tài năng trẻ khác như Nguyễn Hà Đông (tác giả của trò chơi trên điện thoại thông minh nổi tiếng Flappy Bird), Đinh Nhật Nam (nhà sáng lập kiêm giám đốc chuỗi Cafe Urban Station), Phạm Lê Nguyên (người đồng sáng lập của Kenh14.vn)..., nhà sáng lập Tappy Trương Thanh Thủy vinh dự có mặt trong danh sách “U30” được vinh danh bởi tạp chí Forbes Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm thứ ba ông chủ Vingroup vào danh sách tỷ phú Forbes
Năm thứ ba ông chủ Vingroup vào danh sách tỷ phú Forbes

VOV.VN -Năm nay, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam, nhưng vị trí của ông trong xếp hạng của Forbes giảm 26 bậc so với năm 2014.

Năm thứ ba ông chủ Vingroup vào danh sách tỷ phú Forbes

Năm thứ ba ông chủ Vingroup vào danh sách tỷ phú Forbes

VOV.VN -Năm nay, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam, nhưng vị trí của ông trong xếp hạng của Forbes giảm 26 bậc so với năm 2014.

Forbes vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014
Forbes vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014

VOV.VN -50 công ty được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh đã chứng minh được sức cạnh tranh nhờ kết quả kinh doanh tốt và ổn định trong vòng 5 năm qua.

Forbes vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014

Forbes vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014

VOV.VN -50 công ty được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh đã chứng minh được sức cạnh tranh nhờ kết quả kinh doanh tốt và ổn định trong vòng 5 năm qua.

Forbes: Việt Nam cần chú trọng đào tạo tài năng công nghệ thông tin
Forbes: Việt Nam cần chú trọng đào tạo tài năng công nghệ thông tin

VOV.VN- Ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng.

Forbes: Việt Nam cần chú trọng đào tạo tài năng công nghệ thông tin

Forbes: Việt Nam cần chú trọng đào tạo tài năng công nghệ thông tin

VOV.VN- Ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng.

Cha đẻ Flappy Bird lọt top “30 under 30” của Forbes Việt Nam
Cha đẻ Flappy Bird lọt top “30 under 30” của Forbes Việt Nam

Danh sách “30 Under 30” là danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam.

Cha đẻ Flappy Bird lọt top “30 under 30” của Forbes Việt Nam

Cha đẻ Flappy Bird lọt top “30 under 30” của Forbes Việt Nam

Danh sách “30 Under 30” là danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam.

Lý Giám Tiền và Hoàng Thùy tỏa sáng tại sự kiện của Forbes
Lý Giám Tiền và Hoàng Thùy tỏa sáng tại sự kiện của Forbes

​ VOV.VN -Tại sự kiện của Forbes, Lý Giám Tiền đã ra mắt BST mới còn Hoàng Thùy nhận giải là 1 trong 30 người Việt trẻ thành công dưới 30 tuổi.

Lý Giám Tiền và Hoàng Thùy tỏa sáng tại sự kiện của Forbes

Lý Giám Tiền và Hoàng Thùy tỏa sáng tại sự kiện của Forbes

​ VOV.VN -Tại sự kiện của Forbes, Lý Giám Tiền đã ra mắt BST mới còn Hoàng Thùy nhận giải là 1 trong 30 người Việt trẻ thành công dưới 30 tuổi.