Đầu tư cho khoa học công nghệ của Trung Quốc chiếm gần 1/4 của thế giới

VOV.VN - “Báo cáo khoa học 2021” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) mới đây cho thấy, Trung Quốc là một trong những nước đầu tư mạnh nhất cho khoa học công nghệ trên thế giới.

Báo cáo của UNESCO cho thấy, tỷ lệ phần trăm đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình toàn thế giới đã tăng từ 1,73% năm 2014 lên 1,97% năm 2018. Trong đó, Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tư mạnh nhất cho nghiên cứu khoa học công nghệ khi đầu tư cho khoa học công nghệ của Trung Quốc chiếm gần 1/4 của toàn thế giới (24,5%), con số này vào năm 2014 là 21,2%.

Trung Quốc cũng là quốc gia đăng ký bằng sáng chế nhiều nhất thế giới, chiếm 31,7%, trong khi đó của Mỹ, Nhật Bản và EU lần lượt là 21,7%, 20% và 13,9%.

Năm 2018, đầu tư cho khoa học công nghệ của Trung Quốc chiếm 2,19% GDP của nước này, tăng so với mức 2,03% trong năm 2014. Tuy nhiên, báo cáo của UNESCO cũng cho thấy, nếu tính theo sức mua tương đương, đầu tư cho khoa học công nghệ của Mỹ vẫn là cao nhất thế giới với 460,6 tỷ USD, đứng thứ hai là Trung Quốc với 439 tỷ USD, còn nếu tính theo tỷ lệ phần trăm đầu tư/GDP thì Đức hiện đứng số 1 thế giới với 3,09%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc
Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một lệnh hành pháp cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc, bao gồm Alipay, CamScanner, QQ Wallet, Shareit, Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay và WPS Office.

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một lệnh hành pháp cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc, bao gồm Alipay, CamScanner, QQ Wallet, Shareit, Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay và WPS Office.

Trung Quốc chế tạo được máy tính lượng tử nhanh hơn 10 tỷ lần so với Google
Trung Quốc chế tạo được máy tính lượng tử nhanh hơn 10 tỷ lần so với Google

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tuyên bố chế tạo thành công một loại máy lượng tử nhanh gấp 100.000 tỷ lần siêu máy tính và 10 tỷ lần máy tính lượng tử của Google.

Trung Quốc chế tạo được máy tính lượng tử nhanh hơn 10 tỷ lần so với Google

Trung Quốc chế tạo được máy tính lượng tử nhanh hơn 10 tỷ lần so với Google

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tuyên bố chế tạo thành công một loại máy lượng tử nhanh gấp 100.000 tỷ lần siêu máy tính và 10 tỷ lần máy tính lượng tử của Google.

Microsoft cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công các cơ quan Mỹ
Microsoft cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công các cơ quan Mỹ

VOV.VN - Công ty Microsoft mới đây cáo buộc tin tặc Trung Quốc đã lợi dụng các lỗ hổng công nghệ để đánh cắp thông tin từ các cơ quan của Mỹ.

Microsoft cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công các cơ quan Mỹ

Microsoft cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công các cơ quan Mỹ

VOV.VN - Công ty Microsoft mới đây cáo buộc tin tặc Trung Quốc đã lợi dụng các lỗ hổng công nghệ để đánh cắp thông tin từ các cơ quan của Mỹ.