Google và Facebook sẽ phải trả tiền để sử dụng tin tức tại Australia

VOV.VN - Các hãng truyền thông của Australia đang vận động chính phủ ban hành lệnh cấm Google, Facebook sử dụng tin tức trên nền tảng số khi chưa được phép.

Các hãng truyền thông của Australia đang vận động chính phủ nước này ban hành lệnh cấm các công ty công nghệ hàng đầu thế giới sử dụng các sản phẩm tin tức trên các nền tảng số nếu không được phép của các hãng truyền thông giữ bản quyền đối với các tin tức này.

Các hãng truyền thông của Australia đang vận động chính phủ ban hành lệnh cấm Google, Facebook sử dụng tin tức trên nền tảng số khi chưa được phép. (Ảnh: KT).

Tập đoàn truyền thông Australia (News Corp Australia) ngày hôm nay (30/9) đã đại diện cho các hãng truyền thông của nước này đề nghị chính phủ ban hành quy định cấm các hãng công nghệ của thế giới như Google và Facebook sử dụng các tin tức được sản xuất tại Australia trên các nền tảng kỹ thuật số nếu không ký hợp đồng chia sẻ doanh thu và dữ liệu với hãng truyền thông giữ bản quyền tin tức. Nội dung bản kiến nghị cũng xác định bản quyền đối với các tin tức nguyên bản và tin tức được viết lại dựa trên tin gốc.

Tập đoàn truyền thông Australia cho rằng, mục đích chính của bản kiến nghị không chú trọng vào nội dung hay phát hành tin tức mà là công cụ để giải quyết sự mất cân bằng về quyền thương lượng cũng như để đảm bảo tính cạnh tranh và trách nhiệm của người sử dụng tin tức.

Các hãng truyền thông cũng tuyên bố ủng hộ Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia thành lập một bộ phận đảm trách lĩnh vực nền tảng số và tiến hành điều tra về các dịch vụ công nghệ quảng cáo.

Theo ông Michael Miller, Chủ tịch điều hành Tập đoàn truyền thông Australia, các công ty công nghệ khổng lồ của thế giới đang có các hành vi cạnh tranh không công bằng tại Australia. Trong đó, với sức mạnh thị trường của mình, Google đã đè bẹp khả năng cạnh tranh của các đối thủ, buộc doanh nghiệp phải chấp nhận các quy định do Google đặt ra, khiến chi phí quảng cáo tăng đồng thời doanh thu của các hãng truyền thông Australia giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần sau, Facebook sẽ ưu tiên những nguồn tin tức ‘tin cậy’
Tuần sau, Facebook sẽ ưu tiên những nguồn tin tức ‘tin cậy’

Ông chủ Facebook tuyên bố từ tuần tới, bảng cấp tin trên mạng xã hội này chỉ ưu tiên tin tức “tin cậy” theo kết quả thăm dò người dùng của họ.

Tuần sau, Facebook sẽ ưu tiên những nguồn tin tức ‘tin cậy’

Tuần sau, Facebook sẽ ưu tiên những nguồn tin tức ‘tin cậy’

Ông chủ Facebook tuyên bố từ tuần tới, bảng cấp tin trên mạng xã hội này chỉ ưu tiên tin tức “tin cậy” theo kết quả thăm dò người dùng của họ.

Mạng xã hội là kênh lan truyền tin tức giả mạo lớn nhất
Mạng xã hội là kênh lan truyền tin tức giả mạo lớn nhất

Với hầu hết công cụ được sử dụng miễn phí và lượng người dùng đông đảo, mạng xã hội đang là kênh phổ biến tin giả mạo tốt nhất.

Mạng xã hội là kênh lan truyền tin tức giả mạo lớn nhất

Mạng xã hội là kênh lan truyền tin tức giả mạo lớn nhất

Với hầu hết công cụ được sử dụng miễn phí và lượng người dùng đông đảo, mạng xã hội đang là kênh phổ biến tin giả mạo tốt nhất.

Facebook, Google... sẽ phải trả tiền bản quyền tin tức
Facebook, Google... sẽ phải trả tiền bản quyền tin tức

VOV.VN - Luật Bản quyền cải cách vừa được EU thông qua buộc Google, Facebook phải trả phí cho việc sử dụng nội dung trên nền tảng của mình.

Facebook, Google... sẽ phải trả tiền bản quyền tin tức

Facebook, Google... sẽ phải trả tiền bản quyền tin tức

VOV.VN - Luật Bản quyền cải cách vừa được EU thông qua buộc Google, Facebook phải trả phí cho việc sử dụng nội dung trên nền tảng của mình.