Huawei mở trung tâm nghiên cứu mới ở Pháp

VOV.VN - Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei hôm qua đã khai trương tại Paris, Pháp một trung tâm nghiên cứu dành riêng cho nghiên cứu cơ bản về toán học và máy tính.

Được đặt theo tên của nhà toán học Pháp-Ý Joseph-Louis Lagrange, trung tâm mới của Huawei nằm ở trung tâm Paris và là trung tâm nghiên cứu thứ 6 của công ty này tại Pháp.

Năm trung tâm nghiên cứu trước đó mà Huawei đã thành lập tại Pháp từ năm 2013 tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực như truyền thông không dây, trí tuệ nhân tạo, thiết kế, xử lý hình ảnh và cảm biến.

Huawei cho biết, trung tâm mới sẽ quy tụ khoảng 30 nhà khoa học, trong đó có khoảng 10 người từ nước ngoài. Những người làm việc ở trung tâm sẽ được chia sẻ với giới học thuật và cộng đồng khoa học thông qua các hội thảo sẽ được tổ chức thường xuyên với sự hợp tác của các đối tác nghiên cứu quốc tế nổi tiếng khác tại Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ
Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ

VOV.VN - Mảng sản xuất smartphone của Huawei đang có nguy cơ bị tê liệt vì lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với hậu quả trước mắt là giảm hơn 70% sản lượng năm 2021.

Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ

Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ

VOV.VN - Mảng sản xuất smartphone của Huawei đang có nguy cơ bị tê liệt vì lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với hậu quả trước mắt là giảm hơn 70% sản lượng năm 2021.

Samsung và LG ngừng cung cấp linh kiện cho Huawei từ 15/9
Samsung và LG ngừng cung cấp linh kiện cho Huawei từ 15/9

VOV.VN - Samsung Display và LG Display Co sẽ ngừng cung cấp màn hình điện thoại thông minh cho Huawei Technologies từ ngày 15/9.

Samsung và LG ngừng cung cấp linh kiện cho Huawei từ 15/9

Samsung và LG ngừng cung cấp linh kiện cho Huawei từ 15/9

VOV.VN - Samsung Display và LG Display Co sẽ ngừng cung cấp màn hình điện thoại thông minh cho Huawei Technologies từ ngày 15/9.

Huawei thu mua chip bằng mọi giá trước hạn lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực
Huawei thu mua chip bằng mọi giá trước hạn lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực

VOV.VN - Huawei đang thu mua chip bằng mọi giá, chấp nhận cả chip chưa hoàn thiện lẫn chip chưa được kiểm tra…

Huawei thu mua chip bằng mọi giá trước hạn lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực

Huawei thu mua chip bằng mọi giá trước hạn lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực

VOV.VN - Huawei đang thu mua chip bằng mọi giá, chấp nhận cả chip chưa hoàn thiện lẫn chip chưa được kiểm tra…