Điểm lại những tác phẩm xuất sắc nhất LHP Cannes 2022

VOV.VN - Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 là một dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh thế giới, không chỉ là sự trở lại của sự kiện hàng đầu sau đại dịch hay những cuộc biểu tình trên thảm đỏ, mà còn có sự góp mặt của rất nhiều tác phẩm điện ảnh ấn tượng.

Close

"Close" được giới phê bình đánh giá cao vì cái nhìn chân thực và đau lòng, về tình bạn, sự yếu đuối và những tổn thương của tuổi mới lớn. Ban giám khảo Cannes 2022 đã thống nhất để bộ phim nhận giải Grand Prix (giải thưởng lớn thứ 2 tại LHP Cannes), cùng với tác phẩm "Stars at Noon".

Đây là giải thưởng lớn đầu tiên của đạo diễn 9x người Bỉ Lukas Dhont, người từng nhận giải Camera d'Or cho bộ phim "Girl", tại hạng mục phụ Un Certain Regard của Cannes 2018.

Tori and Lokita

Phim kể về hai người nhập cư châu Phi trẻ tuổi (do Pablo Schils và Mbundu Joely đóng) đang cố gắng trong tuyệt vọng, bằng mọi cách để sống sót tại Bỉ. Những câu chuyện căng thẳng và cảm động tiếp tục xoáy sâu vào tình trạng bất bình đẳng và bóc lột trong xã hội.

Hai anh em nhà Dardenne dường như là những đạo diễn bậc thầy về đề tài tuổi trẻ và những khó khăn trong cuộc sống, sau thành công của "Rosetta" – Cành cọ vàng LHP Cannes 1999 hay "Young Ahmed" và "The Unknown Girl". Dù chỉ đạt giải phụ tại Cannes 2022 nhưng " Tori and Lokita" vẫn là một bộ phim rất đáng xem.

Aftersun

"Aftersun" là một câu chuyện cảm xúc của nhà làm phim người Scotland, Charlotte Wells. Lấy bối cảnh vào cuối những năm 90, bộ phim kể chuyến nghỉ mát tại Thổ Nhĩ Kỳ của cô bé 11 tuổi Sophie (Frankie Corio đóng) và cha cô là Calum (Paul Mescal đóng). Trong chuyến đi này, người cha chật vật để làm bạn với cô con gái mới lớn, dẫn đễn những tình huống hài hước nhưng rất nhân văn. Đây là bộ phim thú vị và đầy tính gợi mở, phù hợp cho cả trẻ em và các bậc phụ huynh. 

Elvis

Dù nhận phản ứng trái chiều từ các nhà phê bình nhưng bộ phim tiểu sử Elvis Presley của Baz Luhrmann vẫn hấp dẫn khán giả, với sự hào nhoáng và tràn đầy năng lượng. Nam diễn viên Austin Butler thực sự đã hóa thân vào danh ca Elvis rất thành công. Những cảnh phim tái hiện các buổi hòa nhạc, đặc biệt là show diễn "Comeback Special' 68" được dàn dựng một cách nghệ thuật. Cái chết của Elvis ở tuổi 42 cũng được tái hiện trong sự trang nghiêm và tôn kính.

Boy from Heaven

Giải thưởng Kịch bản xuất sắc được trao cho bộ phim "Boy from Heaven" của đạo diễn người Thụy Điển - Tarik Saleh. Phim theo chân một sinh viên trẻ người Ai Cập, khi anh bắt đầu ghi danh vào một ngôi trường hàng đầu về nghiên cứu tôn giáo. Xuất thân từ gia đình ngư dân nghèo, cậu sinh viên Adam bất ngờ bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực tại ngôi trường mình theo học, sau cái chết của vị Hiệu trưởng đáng kính.

Triangle of Sadness

Không có những tình tiết gây sốc, "Triangle of Sadness" hoàn toàn khác biệt với "Titane" - bộ phim giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm ngoái. Bộ phim nhẹ nhàng, hài hước pha chút kỳ quái giúp Ruben Östlund lần thứ hai đoạt giải cao nhất tại một kỳ Cannes, sau "The Square" năm 2017.

"Triangle of Sadness" là tiếng nói châm biếm thâm thúy về giới siêu giàu, khi du thuyền gặp nạn và những con người thượng lưu chật vật để sống sót trên hoang đảo. Nhờ khả năng bắt cá, một nữ nhân viên phục vụ trên thuyền bỗng nhiên trở thành vị lãnh đạo đáng kính, dù chỉ vài giờ trước chẳng ai biết đến cô.

Decision to Leave

Với sự tham gia của nữ diễn viên Thang Duy trong "Sắc, Giới" (2007) và nam diễn viên Hàn Quốc Park Hae-il của "Memories of Murder" (2003), phim "Decision to Leave" kể về một thám tử phải lòng một góa phụ, khi cô đang là nghi phạm trong một vụ án giết người. Sau các giải thưởng cho phim "Oldboy" năm 2003 và phim "Thirst" năm 2009, "Decision to Leave" giúp đạo diễn Park Chan Wook một lần nữa được vinh danh với giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes 2022. 

Cũng trong LHP Cannes lần này, tài tử Hàn Quốc Song Kang Ho nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" với phim "Broker". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, điện ảnh Hàn Quốc mang về một lúc hai danh hiệu tại liên hoan phim danh giá nhất thế giới.

As Bestas

"As Bestas" của đạo diễn người Tây Ban Nha Rodrigo Sorogoyen là một bộ phim kinh dị nhưng giàu ý nghĩa. Một cặp vợ chồng chăm sóc trang trại nhỏ ở vùng quê, nơi công việc chăn nuôi và trồng trọt của họ mâu thuẫn sâu sắc với một dự án điện gió được dân làng ủng hộ. Sự bất đồng leo thang thành thù hận, khi một số dân làng bắt đầu có hành động trả đũa vào trang trại. Phần kết của bộ phim chắc chắn khiến nhiều khán giả bất ngờ.

One Fine Morning

Để xây dựng bộ phim, đạo diễn Mia Hansen-Løve dựa vào trải nghiệm của bản thân với cha mình - một người mắc chứng Benson, một dạng bệnh Alzheimer hiếm gặp. Điều này khiến "One Fine Morning" trở nên đáng xem và xúc động hơn.

Nữ diễn viên Léa Seydoux đóng vai chính trong "One Fine Morning", là một cô gái trẻ sống cùng con gái nhỏ và người cha mắc bệnh thoái hóa thần kinh. Khi cố gắng tìm viện dưỡng lão cho cha mình, cô vướng vào chuyện tình cảm phức tạp với một người đàn ông đã có gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn tại Liên hoan phim Cannes 2022
Điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn tại Liên hoan phim Cannes 2022

VOV.VN - Đạo diễn Park Chan Wook và nam tài tử Song Kang Ho lần lượt được vinh danh với giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75.

Điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn tại Liên hoan phim Cannes 2022

Điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn tại Liên hoan phim Cannes 2022

VOV.VN - Đạo diễn Park Chan Wook và nam tài tử Song Kang Ho lần lượt được vinh danh với giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75.

2 phim tài liệu được vinh danh tại Cannes 2022
2 phim tài liệu được vinh danh tại Cannes 2022

VOV.VN - "All That Breathes" và "Mariupolis 2" đã giành giải thưởng cao nhất ở các hạng mục cho phim tài liệu, tại Liên hoan phim Cannes 2022 đang diễn ra tại Pháp.

2 phim tài liệu được vinh danh tại Cannes 2022

2 phim tài liệu được vinh danh tại Cannes 2022

VOV.VN - "All That Breathes" và "Mariupolis 2" đã giành giải thưởng cao nhất ở các hạng mục cho phim tài liệu, tại Liên hoan phim Cannes 2022 đang diễn ra tại Pháp.

Phim về huyền thoại âm nhạc Elvis Presley nhận "mưa" lời khen tại Cannes
Phim về huyền thoại âm nhạc Elvis Presley nhận "mưa" lời khen tại Cannes

VOV.VN - Kỳ vọng của khán giả vào màn hóa thân của Butler trong vai Elvis - biểu tượng âm nhạc ngày càng tăng cao.

Phim về huyền thoại âm nhạc Elvis Presley nhận "mưa" lời khen tại Cannes

Phim về huyền thoại âm nhạc Elvis Presley nhận "mưa" lời khen tại Cannes

VOV.VN - Kỳ vọng của khán giả vào màn hóa thân của Butler trong vai Elvis - biểu tượng âm nhạc ngày càng tăng cao.