Những tiến bộ công nghệ đáng nể về y tế trong năm qua

VOV.VN - Từ máy bay không người lái giao thuốc đến thuốc thông minh, năm 2018 đã chứng kiến những tiến bộ công nghệ đáng kể trong ngành y tế.

Cũng như các lĩnh vực khác, robot, trí tuệ nhân tạo (AI)... được nâng cấp ứng dụng trong lĩnh vực y tế. Năm 2018, ngành y tế đã chứng kiến sự hội tụ ấn tượng của công nghệ tiên tiến và nghiên cứu y học đột phá.
Giao hàng bằng drone (máy bay không người lái) y tế đã có bước tiến lớn trong năm 2018, với việc vận chuyển an toàn các cơ quan cấy ghép. Cùng với đó là drone Zipline vận chuyển máu đến các phòng khám xa xôi ở Rwanda.
Mô và cơ quan sinh học nhân tạo được tạo ra nhờ công nghệ in 3D mở ra một bước tiến mới cho các bộ phận cấy ghép. Cụ thể, năm 2018, Đại học Texas tại Galveston đã thành công trong việc tạo ra phổi và mô tim sinh học cấy ghép thành công vào lợn mà không gây biến chứng.
Năm 2018 là một năm có ý nghĩa đối với những tiến bộ trong chỉnh sửa gen CRISPR, (thí nghiệm thành công trên chuột), tác động các bệnh béo phì, tự kỷ, chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, chứng mất trí, nghiện cocaine...
Đại học RMIT ở Melbourne, Úc đã tạo ra thuốc thông minh có thể đo các chỉ số sinh học khi nó đi qua ruột và truyền đến điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác.
Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh Trường Y khoa Perelman, Đại học Pennsylvania đã thực hiện phẫu thuật cột sống có sự hỗ trợ của robot đầu tiên trên thế giới. Phẫu thuật phức tạp này được thực hiện nhờ sử dụng cánh tay robot loại bỏ một khối u khỏi cổ của một bệnh nhân 27 tuổi.
Thuật toán dự đoán tỷ lệ tử vong là dạng ứng dụng AI trong y tế giúp dự đoán tình trạng phát triển bệnh cũng như nguy cơ tử vong của bệnh nhân.
Tuy gây nhiều tranh cãi, nhưng việc cặp song sinh đầu tiên trên thế giới bị biến đổi gen thành phôi để loại bỏ một gen liên quan đến các bệnh có thể gây tử vong như HIV, đậu mùa và bệnh tả ra đời tại Trung Quốc, cũng là dấu ấn lớn trong ngành y học./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng dụng robot trong sản xuất ở Việt Nam: Thị trường rất giàu tiềm năng
Ứng dụng robot trong sản xuất ở Việt Nam: Thị trường rất giàu tiềm năng

VOV.VN - Việt Nam đang chuyển mình trở thành một cơ sở sản xuất toàn cầu, với nhu cầu về robot được ước tính sẽ lên tới 1 triệu con vào năm 2020.

Ứng dụng robot trong sản xuất ở Việt Nam: Thị trường rất giàu tiềm năng

Ứng dụng robot trong sản xuất ở Việt Nam: Thị trường rất giàu tiềm năng

VOV.VN - Việt Nam đang chuyển mình trở thành một cơ sở sản xuất toàn cầu, với nhu cầu về robot được ước tính sẽ lên tới 1 triệu con vào năm 2020.

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt
Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

VOV.VN - Việt Nam bước đầu đã có những sản phẩm trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người Việt, bắt kịp xu hướng công nghệ của thế giới.

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

VOV.VN - Việt Nam bước đầu đã có những sản phẩm trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người Việt, bắt kịp xu hướng công nghệ của thế giới.

Tại sao hàng loạt hãng công nghệ lớn chuyển hướng sang y tế?
Tại sao hàng loạt hãng công nghệ lớn chuyển hướng sang y tế?

VOV.VN - Chăm sóc sức khỏe, y tế đang là mục tiêu hướng tới của một loạt các hãng công nghệ lớn nhất toàn cầu như Alphabet, Amazon, Apple, và Microsoft.

Tại sao hàng loạt hãng công nghệ lớn chuyển hướng sang y tế?

Tại sao hàng loạt hãng công nghệ lớn chuyển hướng sang y tế?

VOV.VN - Chăm sóc sức khỏe, y tế đang là mục tiêu hướng tới của một loạt các hãng công nghệ lớn nhất toàn cầu như Alphabet, Amazon, Apple, và Microsoft.

Các gã “khổng lồ” công nghệ đặt cược lớn vào AI năm 2019
Các gã “khổng lồ” công nghệ đặt cược lớn vào AI năm 2019

VOV.VN - Các gã "khổng lồ" công nghệ như Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, Salesforce... đều đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2019.

Các gã “khổng lồ” công nghệ đặt cược lớn vào AI năm 2019

Các gã “khổng lồ” công nghệ đặt cược lớn vào AI năm 2019

VOV.VN - Các gã "khổng lồ" công nghệ như Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, Salesforce... đều đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2019.