TP.HCM thông tin về việc cho tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều vaccine

VOV.VN - Việc hỗ trợ tập đoàn Vingroup mượn trước 5.000 liều vaccine để tiêm cho cho lực lượng đang trực tiếp tham gia các khâu như logistics, xét nghiệm là việc hợp tình, hợp lý và phục vụ trực tiếp cho công tác phòng chống dịch.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM ngày 25/7, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã thông tin về việc TP.HCM đã cho tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều vaccine Modena.

Ông Dương Anh Đức cho biết, tập đoàn Vingroup trước đó đã huy động  một lực lượng lớn hỗ trợ cho công tác chống dịch của thành phố bao gồm  đội ngũ nhân viên y tế, sinh phẩm, máy móc xét nghiệm với công suất hàng chục ngàn mẫu mỗi ngày cho TP.  

Đơn vị này cũng tài trợ kinh phí trong công tác phòng, chống dịch bệnh không chỉ cho TP.HCM mà cho cả nước, bao gồm kinh phí hỗ trợ quỹ mua vaccine  Covid-19. Tại TP.HCM, tập đoàn Vingroup đã tài trợ hơn 2.000 máy thở chức năng cao, đây là thiết bị mà bệnh viện ở thành phố đang cần.

Cũng theo ông Đức, nhiều lực lượng của tập đoàn Vingroup có tiêu chuẩn tiêm vaccine nhưng do điều kiện chưa sẵn sàng tại TP.HCM, nên đơn vị này nên đề nghị thành phố hỗ trợ 5.000 liều để tiêm khẩn cấp cho lực lượng đang trực tiếp tham gia các khâu như logistics, xét nghiệm.

“Từ nhu cầu đó, TP.HCM hỗ trợ tập đoàn Vingroup mượn trước 5.000 liều vaccine để tiêm cho các lực lượng này. Đây là việc hợp tình, hợp lý và phục vụ trực tiếp cho công tác phòng chống dịch”, ông Đức cho hay.

Ông Dương Anh Đức cũng cho biết, không chỉ tập đoàn Vingroup mà nếu các doanh nghiệp khác cũng đề nghị được vay mượn vaccine, thành phố sẽ cân nhắc năng lực và đáp ứng theo khả năng của thành phố, đặc biệt nếu có lợi cho công tác phòng chống dịch.

Hiện, TP.HCM cũng nhận được rất nhiều nguồn ủng hộ hỗ trợ cho công tác chống dịch của thành phố. Lãnh đạo thành phố trân trọng sự quan tâm đóng góp của nhà hảo tâm của địa phương đến TP.HCM cũng sẽ tạo sẵn sàng tạo điều kiện để có thể tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam mong muốn các nước đoàn kết, chia sẻ vaccine để cùng chống Covid-19
Việt Nam mong muốn các nước đoàn kết, chia sẻ vaccine để cùng chống Covid-19

VOV.VN - Với tinh thần trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng quốc tế phòng chống dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã đóng góp cho cơ chế COVAX 500.000 USD.

Việt Nam mong muốn các nước đoàn kết, chia sẻ vaccine để cùng chống Covid-19

Việt Nam mong muốn các nước đoàn kết, chia sẻ vaccine để cùng chống Covid-19

VOV.VN - Với tinh thần trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng quốc tế phòng chống dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã đóng góp cho cơ chế COVAX 500.000 USD.

Việt Nam mong muốn sớm tiếp nhận nguồn vaccine Hoa Kỳ cam kết dành cho Việt Nam
Việt Nam mong muốn sớm tiếp nhận nguồn vaccine Hoa Kỳ cam kết dành cho Việt Nam

VOV.VN - Tối 1/7, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan để trao đổi về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Việt Nam mong muốn sớm tiếp nhận nguồn vaccine Hoa Kỳ cam kết dành cho Việt Nam

Việt Nam mong muốn sớm tiếp nhận nguồn vaccine Hoa Kỳ cam kết dành cho Việt Nam

VOV.VN - Tối 1/7, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan để trao đổi về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

“Việt Nam mong muốn được đặt nhà máy sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam”
“Việt Nam mong muốn được đặt nhà máy sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam”

VOV.VN - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để chủ động nguồn vaccine cho người dân.

“Việt Nam mong muốn được đặt nhà máy sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam”

“Việt Nam mong muốn được đặt nhà máy sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam”

VOV.VN - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để chủ động nguồn vaccine cho người dân.