Samsung tạm thời đóng cửa nhà máy điện thoại Gumi vì Covid-19

Samsung đã quyết định tạm thời đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại ở Gumi đến ngày 24/2 khi phát hiện 1 công nhân dương tính với COVID-19.

Trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tại Hàn Quốc, hãng công nghệ khổng lồ Samsung đã quyết định tạm thời đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại ở Gumi đến ngày 24/2, sau khi phát hiện 1 công nhân của nhà máy này dương tính với virus.

Samsung yêu cầu tất cả công nhân viên tại nhà máy trên cần tự kiểm dịch và công ty sẽ kiểm tra xét nghiệm virus với từng người đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục đóng cửa nhà máy đến 25/2. Samsung cũng cho biết, các nhà máy sản xuất chip và màn hình trên khắp Hàn Quốc không bị ảnh hưởng.

Một nhà máy của Samsung. Ảnh minh họa: Reuters

Nhà máy sản xuất điện thoại Gumi ở vị trí gần với Daegu, trung tâm của sự bùng phát Covid-19. Nhà máy Gumi chủ yếu sản xuất các thiết bị cầm tay cao cấp dành cho thị trường Hàn Quốc, nhưng cũng bao gồm các điện thoại màn hình gập như Galaxy Z Flip và Galaxy Fold. Do đó, có thể dẫn đến thiếu hụt và làm giảm tốc độ phát hành của Z Flip.

Samsung được cho là trường hợp "may mắn" khi không đặt các cơ sở sản xuất trọng điểm ở Trung Quốc nên ít chịu tác động mạnh do sự bùng phát Covid-19. Hầu hết, cơ sở sản xuất chính của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang ở Việt Nam.

Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, trong số 6 hãng điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, hãng điện thoại số 1 thế giới Samsung Electronics Co. dự kiến sẽ sản xuất 71,5 triệu điện thoại thông minh trong quý đầu tiên, giảm 3% so với dự báo ban đầu, trong khi đối thủ Apple Inc. dự kiến sản lượng sẽ giảm sản lượng từ 45,5 triệu xuống còn 41 triệu chiếc so với cùng kỳ năm ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị bắt giữ?
Vì sao Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị bắt giữ?

VOV.VN - Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong ngày 17/2 đã bị bắt giữ do dính líu đến vụ bê bối tham nhũng làm rúng động chính trường Hàn Quốc.

Vì sao Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị bắt giữ?

Vì sao Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị bắt giữ?

VOV.VN - Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong ngày 17/2 đã bị bắt giữ do dính líu đến vụ bê bối tham nhũng làm rúng động chính trường Hàn Quốc.

Samsung đóng cửa nhà máy cuối cùng ở Trung Quốc?
Samsung đóng cửa nhà máy cuối cùng ở Trung Quốc?

VOV.VN - Từ tháng 2/2019, nhiều công nhân và cư dân tại Huệ Châu, Trung Quốc đã lan truyền tin đồn Samsung sẽ đóng cửa phần lớn cơ sở sản xuất thời gian tới.

Samsung đóng cửa nhà máy cuối cùng ở Trung Quốc?

Samsung đóng cửa nhà máy cuối cùng ở Trung Quốc?

VOV.VN - Từ tháng 2/2019, nhiều công nhân và cư dân tại Huệ Châu, Trung Quốc đã lan truyền tin đồn Samsung sẽ đóng cửa phần lớn cơ sở sản xuất thời gian tới.

“Người thừa kế” Samsung bị tái xét xử và đứng trước nguy cơ ngồi tù
“Người thừa kế” Samsung bị tái xét xử và đứng trước nguy cơ ngồi tù

VOV.VN - Người thừa kế Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong ngày 25/10 một lần nữa phải ra trình diện trước Tòa án cấp cao Seoul, Hàn Quốc với cáo buộc tham nhũng.

“Người thừa kế” Samsung bị tái xét xử và đứng trước nguy cơ ngồi tù

“Người thừa kế” Samsung bị tái xét xử và đứng trước nguy cơ ngồi tù

VOV.VN - Người thừa kế Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong ngày 25/10 một lần nữa phải ra trình diện trước Tòa án cấp cao Seoul, Hàn Quốc với cáo buộc tham nhũng.