Boeing từ chối đơn hàng 2 tỷ USD của Aerojet Rocketdyne

VOV.VN -Boeing đã từ chối đơn hàng của Aerojet Rocketdyne Holdings, để nhận lời sản xuất tên lửa cho United Launch Alliance, phối hợp cùng Lockheed Martin.

Mô hình máy bay thương mại Boeing 747 Dreamliner. Ảnh: Amsi.

Đơn đặt hàng của Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., một công ty lâu năm cung cấp các giải pháp sáng tạo trong ngành hàng không và quân sự, “thực sự không hấp dẫn lắm và chúng tôi thực sự không thấy quan tâm”, người phát ngôn Boeing, Todd Blecher cho biết hôm 23/9 trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại.

“Mục tiêu của chúng tôi là trở thành người dẫn đầu trong công nghiệp hàng không, và ULA là một phần của mục tiêu đó”, Blecher nói. “Hiện tại, đó là mục tiêu duy nhất.”

Thương vụ không thành của Aerojet Rocketdyne được tiết lộ bởi các nguồn thạo tin vào trung tuần tháng 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Boeing nhận đơn hàng “khủng” mua 300 máy bay từ Trung Quốc
Boeing nhận đơn hàng “khủng” mua 300 máy bay từ Trung Quốc

VOV.VN -Một nhóm các công ty Trung Quốc đã ký hợp đồng với Boeing mua 300 máy bay, trong chuyến viếng thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Boeing nhận đơn hàng “khủng” mua 300 máy bay từ Trung Quốc

Boeing nhận đơn hàng “khủng” mua 300 máy bay từ Trung Quốc

VOV.VN -Một nhóm các công ty Trung Quốc đã ký hợp đồng với Boeing mua 300 máy bay, trong chuyến viếng thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình.