Đà Nẵng tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các chợ

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19, đặc biệt là tại các chợ dân sinh.

Tại thành phố Đà Nẵng, người dân và chính quyền địa phương đang thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Ngoài việc tạm ngưng phục vụ ăn uống tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ngành công thương đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng dịch tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người ra vào chợ đầu mối Hòa Cường

Ngày 30/3, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 5 máy rửa tay tự động do Nhóm nghiên cứu trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tặng. Các máy rửa tay được đặt tại các cổng ra vào các chợ trung tâm. Người dân và du khách trước khi ra vào chợ chỉ cần đưa tay vào máy, một lượng dung dịch vừa đủ sẽ phun sát khuẩn đôi bàn tay. Đây là một trong nhiều biện pháp mà ngành công thương thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện trong nhiều ngày qua.

Máy rửa tay tự động đặt tại các chợ ở Đà Nẵng

Chị Ngô Đặng Kim Ngọc, ở phường Bình Thuận, quận Hải Châu cho biết, ngoài việc sát khuẩn tay, khi đi chợ, mỗi người cần phải đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Chị Lê Thị Thắm, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê cho hay, chị chuyển sang mua hàng qua mạng, ship tận nơi hoặc mỗi tuần đi chợ một lần, hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

Các tiểu thương đeo khẩu trang khi bán hàng

“Phải đeo khẩu trang để bảo vệ mình, ít tiếp xúc nơi đông người. Do nhu cầu hàng ngày phải ăn uống nên phải đi chợ thường xuyên. Bây giờ hạn chế đi chợ, một tuần, một lần”, chị Thắm nói.

Tại chợ Đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu, trước đây mỗi ngày có khoảng 7.000 - 8000 người ra vào, nhưng hiện nay số lượng giảm gần 60%. Nhiều tiểu thương bán rau, hoa quả tạm thời nghỉ bán hoặc chuyển sang bán giao hàng tận nơi. Ban Quản lý chợ tăng cường lực lượng thường xuyên nhắc nhở bà con thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Xe lưu động tuyên truyền phòng chống dịch tại các chợ ở Đà Nẵng

Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng Ban Quản lý Chợ Đầu mối Hòa Cường Đà Nẵng cho biết: “Hiện, phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào chợ, tài xế, lái phụ xe, đội bốc xếp đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Lực lượng bảo vệ của chúng tôi cũng tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La sẵn sàng phương tiện phòng khi phải vận chuyển nhiều người
Sơn La sẵn sàng phương tiện phòng khi phải vận chuyển nhiều người

VOV.VN - Sơn La lên kế hoạch chi tiết sẵn sàng phương tiện vận chuyển nhiều người khi cần cách ly đối với dịch bệnh Covid-19.

Sơn La sẵn sàng phương tiện phòng khi phải vận chuyển nhiều người

Sơn La sẵn sàng phương tiện phòng khi phải vận chuyển nhiều người

VOV.VN - Sơn La lên kế hoạch chi tiết sẵn sàng phương tiện vận chuyển nhiều người khi cần cách ly đối với dịch bệnh Covid-19.

Nữ du khách Mỹ trốn cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2
Nữ du khách Mỹ trốn cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng nay (31/3) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, nữ du khách người Mỹ D.R. bỏ trốn cách ly có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nữ du khách Mỹ trốn cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Nữ du khách Mỹ trốn cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng nay (31/3) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, nữ du khách người Mỹ D.R. bỏ trốn cách ly có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

 26/26 trường hợp tại Yên Bái đều có kết quả âm tính với Covid-19
26/26 trường hợp tại Yên Bái đều có kết quả âm tính với Covid-19

VOV.VN - Đến nay, tất cả 26/26 ca nghi ngờ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, trong đó 20 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.

 26/26 trường hợp tại Yên Bái đều có kết quả âm tính với Covid-19

26/26 trường hợp tại Yên Bái đều có kết quả âm tính với Covid-19

VOV.VN - Đến nay, tất cả 26/26 ca nghi ngờ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, trong đó 20 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.