Thổ Nhĩ Kỳ bác chỉ trích về vụ thử hệ thống S-400: “Mỹ không biết họ đang đối phó với ai”

VOV.VN - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một “quốc gia bộ lạc” dễ bị sai khiến, đồng thời bác bỏ những cảnh báo của Mỹ về việc mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Trong bài phát biểu tại thành phố Malatya, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/10, Tổng thống Erdogan nêu rõ, Ankara sẽ thông qua việc triển khai hệ thống S-400 mà không bị gián đoạn bởi bất kỳ mối đe dọa hoặc lệnh trừng phạt nào. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa ra lời thách thức Mỹ có thể đưa ra bất kỳ lệnh trừng phạt nào liên quan đến S-400 mà họ đang lên kế hoạch.

“Mỹ không biết họ đang đối phó với ai. Dù các biện pháp trừng phạt có như thế nào, hãy đừng ngần ngại áp đặt chúng. Bạn nói với chúng tôi phải gửi trả lại Nga S-400. Nhưng chúng tôi không phải là một quốc gia bộ lạc. Chúng tôi là Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Erdogan nói.

Tuyên bố của Tổng thống Erdogan đưa ra nhằm đáp trả việc Lầu Năm Góc ngày 23/10 chỉ trích cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng, hoạt động của Ankara có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Lập trường của chúng tôi luôn rõ ràng và nhất quán. Một hệ thống S-400 hoạt động không phù hợp với những cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là một đồng minh của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết trước quyết định của mình, khẳng định vẫn tuân thủ các cam kết với NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar lưu ý rằng, việc mua và kiểm tra theo kế hoạch hệ thống phòng không S-400 không có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ đang xa lánh NATO.

Việc mua S-400 đã là một vấn đề lớn trong quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều tháng. Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 sau khi nước này bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga. Ankara đã mua S-400 từ Nga như một phần trong hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2019 và hệ thống này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 của Nga
Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Recep Erdogan xác nhận việc tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 của Nga

Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Recep Erdogan xác nhận việc tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Video: Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400
Video: Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Một video quay được tại thành phố biển Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, nước này vừa thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất lần đầu tiên.

Video: Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400

Video: Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Một video quay được tại thành phố biển Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, nước này vừa thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất lần đầu tiên.

Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ có thể thử nghiệm S-400
Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ có thể thử nghiệm S-400

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại trước thông tin về các vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 có thể diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ có thể thử nghiệm S-400

Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ có thể thử nghiệm S-400

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại trước thông tin về các vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 có thể diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.