Tesla chuẩn bị ra mắt robot AI hình dạng người

VOV.VN - Tại AI Day do Tesla tổ chức và phát trực tiếp trên trang web của họ, công ty cho biết họ đang phát triển Tesla Bot - một robot dựa trên AI mà Tesla dự kiến sẽ trình làng nguyên mẫu của nó vào năm sau.

Tesla Bot được đề xuất như một robot phi ô tô cho công việc của công ty trên mạng nơ-ron và siêu máy tính tiên tiến Dojo. CEO Elon Musk cho biết “Về cơ bản, nếu bạn nghĩ về những gì chúng tôi đang làm hiện nay với ô tô, Tesla có thể được cho là công ty chế tạo robot lớn nhất thế giới bởi vì ô tô của chúng tôi giống như những con robot bán tri giác trên bánh xe. Với máy tính Full Self-Driving tiếp tục phát triển, Dojo được trang bị tất cả các mạng lưới thần kinh để nhận biết thế giới và hiểu các điều hướng khắp thế giới, thật hợp lý khi đưa nó vào dạng hình người”.

Ông Musk nói thêm “Tesla Bot nhằm mục đích là một robot thân thiện có thể điều hướng qua một thế giới được xây dựng cho con người”. Ông cũng cho biết Tesla đang phát triển Bot để con người có thể chạy trốn khỏi nó và chế ngự nó một cách dễ dàng - điều mà các nhà khoa học vẫn đang lo lắng trước sự trỗi dậy của robot ngày càng tiên tiến như hiện nay. Tesla Bot sẽ nặng 57 kg và có tốc độ đi bộ 8km/h, với mặt của nó là màn hình hiển thị các thông tin quan trọng.

Chưa dừng lại ở đó, ông Musk hình dung Bot có thể thay thế phần lớn công việc nặng nhọc của con người hiện đang làm trong cuộc sống, không chỉ lao động mà còn có thể mua sắm tạp hóa và các công việc hàng ngày khác. Ông nói về một tương lai mà công việc thể chất sẽ là một lựa chọn.

Hiện tại ông Musk cũng đang kêu gọi mời các kỹ sư tham gia nhóm của mình và giúp xây dựng Bot để nó làm được những gì mà công ty vạch ra.

Được biết, Tesla không phải là nhà sản xuất ô tô hay thậm chí công ty duy nhất sản xuất robot hình người bởi trước đó Honda cũng đã phát triển robot Asimo một thời gian dài và ngày càng tiên tiến. Toyota và GM cũng có robot của riêng họ. Chính vì vậy, giới chuyên gia cho rằng người dùng không nên quá thổi phồng vai trò của Tesla trong việc phát triển robot. Dù sao, siêu máy tính dựa trên tầm nhìn của Tesla cũng đã thể hiện sự mạnh mẽ trên xe tự lái, tuy nhiên nó cũng gặp phải những sai lầm trong quá trình di chuyển và gây ra các tai nạn dẫn đến chết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh sư tử mẹ và sư tử con tò mò “chơi” cùng camera robot
Hình ảnh sư tử mẹ và sư tử con tò mò “chơi” cùng camera robot

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu sử dụng camera robot để tiếp cận và ghi lại khoảnh khắc thân thiết giữa sư tử mẹ và sư tử con. Những chú sử tử tỏ ra tò mò khi camera robot di chuyển vào giữa đàn và một vài con đã đến gần để tìm hiểu “vật thể lạ”.

Hình ảnh sư tử mẹ và sư tử con tò mò “chơi” cùng camera robot

Hình ảnh sư tử mẹ và sư tử con tò mò “chơi” cùng camera robot

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu sử dụng camera robot để tiếp cận và ghi lại khoảnh khắc thân thiết giữa sư tử mẹ và sư tử con. Những chú sử tử tỏ ra tò mò khi camera robot di chuyển vào giữa đàn và một vài con đã đến gần để tìm hiểu “vật thể lạ”.

Xiaomi giới thiệu chó robot CyberDog giá 1.500 USD
Xiaomi giới thiệu chó robot CyberDog giá 1.500 USD

VOV.VN - Xiaomi đã giới thiệu chú chó robot bốn chân CyberDog. Nó được cung cấp bởi phần mềm mã nguồn mở cho phép tùy chỉnh các chức năng của máy theo ý muốn của mình.

Xiaomi giới thiệu chó robot CyberDog giá 1.500 USD

Xiaomi giới thiệu chó robot CyberDog giá 1.500 USD

VOV.VN - Xiaomi đã giới thiệu chú chó robot bốn chân CyberDog. Nó được cung cấp bởi phần mềm mã nguồn mở cho phép tùy chỉnh các chức năng của máy theo ý muốn của mình.

Robot AI nhặt đầu lọc thuốc lá trên bãi biển – giải pháp mới giúp bảo vệ môi trường
Robot AI nhặt đầu lọc thuốc lá trên bãi biển – giải pháp mới giúp bảo vệ môi trường

VOV.VN - Công ty khởi nghiệp TechTics của Hà Lan mới đây đã ra mắt robot Beach Bot sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể kết nối với con người để loại bỏ một trong những loại rác thải nhựa phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.

Robot AI nhặt đầu lọc thuốc lá trên bãi biển – giải pháp mới giúp bảo vệ môi trường

Robot AI nhặt đầu lọc thuốc lá trên bãi biển – giải pháp mới giúp bảo vệ môi trường

VOV.VN - Công ty khởi nghiệp TechTics của Hà Lan mới đây đã ra mắt robot Beach Bot sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể kết nối với con người để loại bỏ một trong những loại rác thải nhựa phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.