Sau sự cố, ông chủ Facebook tụt xuống thứ 5 trong bảng xếp hạng tỷ phú

VOV.VN - Toàn bộ mạng lưới dịch vụ của Facebook, gồm cả Instagram, WhatsApp và Messenger, đã ngừng hoạt động trong vòng hơn 6 tiếng.

Sau khi khắc phục được sự cố, ông chủ của Facebook - tỷ phú Mark Zuckerberg đã viết lời xin lỗi trên trang cá nhân: "Facebook, Instagram, Whatsapp và tin nhắn Facebook đã được phục hồi. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi biết các bạn rất cần những ứng dụng của chúng tôi để liên lạc với những người yêu thương".

Ngay sau sự cố nói trên, một đợt bán tháo đã khiến cổ phiếu của Facebook giảm 4,9% vào cùng ngày, bên cạnh mức giảm 15% cách đây hai tuần. Đợt trượt giá cổ phiếu này đã khiến tài sản của Zuckerberg giảm xuống còn 121,6 tỷ USD, đưa ông chủ Facebook xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Facebook đang đứng trước vấn đề lớn khi Frances Haugen, nhà khoa học dữ liệu hàng đầu từng làm việc cho Facebook lên tiếng cáo buộc công ty lừa dối khách hàng. Theo Haugen, Facebook biết về những tác hại lớn mà các sản phẩm của mình mang lại. Chẳng hạn như chứng rối loạn tâm thần tuổi teen có tác nhân từ việc sử dụng Instagram, hay những thông tin giả mạo trong cuộc bạo loạn ở Capitol (Mỹ) ngày 6/1.

Frances Haugen đã lên tiếng với báo giới Mỹ về vấn đề này, đồng thời chỉ trích những người lãnh đạo hàng đầu của Facebook đã cố tình "lờ" đi những tác nhân gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Ngày 5/10, Haugen dự kiến có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ để đưa ra các cáo buộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn bộ mạng lưới dịch vụ Facebook đột ngột ngừng hoạt động
Toàn bộ mạng lưới dịch vụ Facebook đột ngột ngừng hoạt động

VOV.VN - Toàn bộ mạng lưới dịch vụ của Facebook, gồm cả Instagram, WhatsApp và Messenger, đã ngừng hoạt động sau khi Giám đốc An toàn toàn cầu công ty Antigone Davis trả lời trên CNBC về những lùm xùm gần đây.

Toàn bộ mạng lưới dịch vụ Facebook đột ngột ngừng hoạt động

Toàn bộ mạng lưới dịch vụ Facebook đột ngột ngừng hoạt động

VOV.VN - Toàn bộ mạng lưới dịch vụ của Facebook, gồm cả Instagram, WhatsApp và Messenger, đã ngừng hoạt động sau khi Giám đốc An toàn toàn cầu công ty Antigone Davis trả lời trên CNBC về những lùm xùm gần đây.

Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook không bao giờ hết tin giả
Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook không bao giờ hết tin giả

CEO Facebook cho rằng, quản trị nội dung trên nền tảng cũng giống như chiến đấu với tội phạm trong thành phố.

Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook không bao giờ hết tin giả

Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook không bao giờ hết tin giả

CEO Facebook cho rằng, quản trị nội dung trên nền tảng cũng giống như chiến đấu với tội phạm trong thành phố.

Facebook chi 23,4 triệu USD để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg
Facebook chi 23,4 triệu USD để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg

VOV.VN - Chi phí bảo vệ dành cho đồng sáng lập kiêm CEO của Facebook trong năm 2020 đã vượt xa chi phí bảo vệ các giám đốc điều hành công ty công nghệ khác.

Facebook chi 23,4 triệu USD để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg

Facebook chi 23,4 triệu USD để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg

VOV.VN - Chi phí bảo vệ dành cho đồng sáng lập kiêm CEO của Facebook trong năm 2020 đã vượt xa chi phí bảo vệ các giám đốc điều hành công ty công nghệ khác.

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’
Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’

Khi Yahoo đề nghị mua Facebook với giá 1 tỷ USD năm 2006, nhà sáng lập Mark Zuckerberg nói ông không biết sẽ làm gì với số tiền này, có thể sẽ lại xây dựng một Facebook khác.

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’

Khi Yahoo đề nghị mua Facebook với giá 1 tỷ USD năm 2006, nhà sáng lập Mark Zuckerberg nói ông không biết sẽ làm gì với số tiền này, có thể sẽ lại xây dựng một Facebook khác.

CNN dừng xuất bản nội dung trên Facebook ở Australia
CNN dừng xuất bản nội dung trên Facebook ở Australia

VOV.VN - CNN cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Australia ra phán quyết rằng các công ty truyền thông phải chịu trách nhiệm về những bình luận mà mọi người đăng dưới các bài báo trên nền tảng này.

CNN dừng xuất bản nội dung trên Facebook ở Australia

CNN dừng xuất bản nội dung trên Facebook ở Australia

VOV.VN - CNN cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Australia ra phán quyết rằng các công ty truyền thông phải chịu trách nhiệm về những bình luận mà mọi người đăng dưới các bài báo trên nền tảng này.