Start-up “thuần Việt” đầu tiên vô địch đấu trường khởi nghiệp thế giới

VOV.VN - Abivin - startup "thuần Việt" đầu tiên vượt qua hơn 40 quốc gia trên thế giới trở thành quán quân của Startup World Cup, giành giải thưởng 1 triệu USD.

Ngày 18/05 (giờ Việt Nam), Abivin - công ty khởi nghiệp (startup) cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải, đại diện của Việt Nam thắng cuộc từ Techfest Vietnam 2018, đã vinh dự vượt qua hơn 40 quốc gia trên thế giới để trở thành quán quân của Startup World Cup (San Francisco) với giành giải thưởng 1 triệu USD đầu tư.

Abivin chiến thắng giải thưởng 1,000,000 USD tại Startup World Cup. Ảnh: Techfest Vietnam.

Abivin là quán quân tại Cuộc thi thuộc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Vietnam 2018 và được Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Startup World Cup tranh tài cùng các doanh nghiệp từ hơn 40 quốc gia trên thế giới như Nhật, Mỹ, Canada, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc...

Chia sẻ về những yếu tố thành công của Abivin, anh Phạm Nam Long, sáng lập Abivin chia sẻ 03 yếu tố cốt lõi đó là: "Tìm được vấn đề trong thị trường logistics thời điểm đó và lựa chọn giải quyết bằng sản phẩm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo; Sự đồng lòng của các nhân sự của Abivin từ những ngày đầu dù công ty khởi nghiệp còn nhiều khó khăn về danh tiếng, khách hàng, sản phẩm; Cuối cùng là “những hỗ trợ từ phía chính phủ, mà đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ với Đề án 844 đã giới thiệu các chuyên gia, cố vấn, đứng ra chủ trì tổ chức các chương trình và kết nối Abivin với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế.”

Có cơ hội được cọ xát với rất nhiều startup hàng đầu quốc tế cũng như tham gia các hoạt động làm việc cùng nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài, anh Long khẳng định nhân tài Việt Nam không hề thua kém các đại diện nước ngoài.

Anh Long cũng chia sẻ nhờ có giai đoạn làm du học sinh ngành Khoa Học Máy Tính tại Đại học Cambridge và làm việc tại Google, những môi trường tốt nhất thế giới, mà bản thân anh cũng như các cộng sự với tư cách là sáng lập viên có thể có thể tự tin trước những thử thách mới vượt ra ngoài lãnh thổ.

“Việc chúng ta có tầm nhìn quốc tế ngay từ đầu sẽ giúp ích cho start-up với sản phẩm sáng tạo có được năng lực cạnh tranh quốc tế cao”, anh Long cho hay.

Giải thưởng Startup World Cup là cuộc thi về khởi nghiệp hàng đầu thế giới do Fenox Ventures tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia là những nhà đầu tư lâu năm từ thung lũng Silicon và các doanh nghiệp khởi nghiệp trên khắp thế giới. Chương trình cộng tác với các cuộc thi uy tín của hơn 40 quốc gia mỗi năm và tổ chức đêm chung kết tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

DN tư nhân được đối xử bình đẳng sẽ kích thích tinh thần khởi nghiệp
DN tư nhân được đối xử bình đẳng sẽ kích thích tinh thần khởi nghiệp

VOV.VN - Nếu doanh nghiệp tư nhân không được đối xử bình đẳng, công bằng từ phía cơ quan quản lý thì sẽ ảnh hưởng tới tinh thần khởi nghiệp của xã hội.

DN tư nhân được đối xử bình đẳng sẽ kích thích tinh thần khởi nghiệp

DN tư nhân được đối xử bình đẳng sẽ kích thích tinh thần khởi nghiệp

VOV.VN - Nếu doanh nghiệp tư nhân không được đối xử bình đẳng, công bằng từ phía cơ quan quản lý thì sẽ ảnh hưởng tới tinh thần khởi nghiệp của xã hội.

Lần đầu tiên nhà khoa học nữ được Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Lần đầu tiên nhà khoa học nữ được Giải thưởng Tạ Quang Bửu

VOV.VN - Ba nhà khoa học, trong đó có 1 nhà khoa học nữ có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019.

Lần đầu tiên nhà khoa học nữ được Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Lần đầu tiên nhà khoa học nữ được Giải thưởng Tạ Quang Bửu

VOV.VN - Ba nhà khoa học, trong đó có 1 nhà khoa học nữ có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019.

Doanh nghiệp khởi nghiệp “đi đến đâu vướng đến đấy“
Doanh nghiệp khởi nghiệp “đi đến đâu vướng đến đấy“

VOV.VN - Doanh nghiệp khởi nghiệp còn chưa biết làm gì, mà đăng ký kinh doanh đòi hỏi phải cụ thể... đi đến đâu vướng đến đấy.

Doanh nghiệp khởi nghiệp “đi đến đâu vướng đến đấy“

Doanh nghiệp khởi nghiệp “đi đến đâu vướng đến đấy“

VOV.VN - Doanh nghiệp khởi nghiệp còn chưa biết làm gì, mà đăng ký kinh doanh đòi hỏi phải cụ thể... đi đến đâu vướng đến đấy.

Phát triển Khoa học-Công nghệ là con đường duy nhất để vươn lên
Phát triển Khoa học-Công nghệ là con đường duy nhất để vươn lên

VOV.VN-Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Lễ trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019 do Viện Hàn lâm Khoa học-Công nghệ Việt Nam tổ chức sáng 17/5.

Phát triển Khoa học-Công nghệ là con đường duy nhất để vươn lên

Phát triển Khoa học-Công nghệ là con đường duy nhất để vươn lên

VOV.VN-Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Lễ trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019 do Viện Hàn lâm Khoa học-Công nghệ Việt Nam tổ chức sáng 17/5.

VOV giành giải Nhất Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ
VOV giành giải Nhất Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ

VOV.VN - VOV đã giành giải Nhất Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ với loạt tác phẩm về cách mạng công nghiệp 4.0.

VOV giành giải Nhất Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ

VOV giành giải Nhất Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ

VOV.VN - VOV đã giành giải Nhất Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ với loạt tác phẩm về cách mạng công nghiệp 4.0.

Vì sao nhà đầu tư nước ngoài vẫn e dè khi đổ tiền vào startup Việt?
Vì sao nhà đầu tư nước ngoài vẫn e dè khi đổ tiền vào startup Việt?

VOV.VN - Việt Nam có thể là một thị trường hấp dẫn và đủ lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, song lại quá nhỏ bé để xây dưng các công ty có giá trị tỷ USD.

Vì sao nhà đầu tư nước ngoài vẫn e dè khi đổ tiền vào startup Việt?

Vì sao nhà đầu tư nước ngoài vẫn e dè khi đổ tiền vào startup Việt?

VOV.VN - Việt Nam có thể là một thị trường hấp dẫn và đủ lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, song lại quá nhỏ bé để xây dưng các công ty có giá trị tỷ USD.