Giao lưu hữu nghị Việt - Lào tại Bắc Kinh

VOV.VN - Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, anh em Việt - Lào.

Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977-18/7/2022), ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Trung Quốc đã phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của hai Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh. Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, anh em Việt - Lào.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai khẳng định, là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn bó anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, trong 6 thập niên qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp; vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Đại sứ cho biết, tháng 2/2019, trong chuyến thăm chính thức tới Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã nhất trí nâng cấp từ quan hệ “hữu nghị truyền thống” lên thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại”. Đây được coi là một mốc son lịch sử quan trọng, tạo ra sự đột phá trong quan hệ hợp tác hai nước.

“Củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Trong giai đoạn phát triển mới của hai Đảng, hai nước, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”, Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh.

Đại sứ Phạm Sao Mai cũng cho biết, nhiều năm qua, Đại sứ quán hai nước Việt Nam - Lào tại Trung Quốc đã luôn duy trì truyền thống hợp tác hữu nghị. Sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau của hai Đại sứ quán trên các diễn đàn, các hoạt động tại địa bàn Trung Quốc luôn đạt hiệu quả cao và thắm tình hữu nghị, góp phần quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại mà hai Đảng, hai nước giao phó; xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, cũng như đóng góp tích cực cho các hoạt động của Ngoại giao Đoàn các nước tại Bắc Kinh.

Trong lời đáp từ, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, bất kể trong thời kỳ đấu tranh giải phóng, hay trong giai đoạn lịch sử bảo vệ và xây dựng đất nước, hai nước Lào - Việt luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước không ngừng tăng cường tình cảm hữu nghị và đoàn kết đặc biệt.

“Quan hệ đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước là có một không hai và không gì có thể sánh được, cũng không có mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết nào có thể vững chắc được như chúng ta”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nêu rõ.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cũng nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam giành được trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là việc giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trong năm 2021 và tiếp tục giữ đà phát triển ổn định trong năm 2022, trong bối cảnh thế giới đang đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Đại sứ Lào đánh giá cao buổi giao lưu hữu nghị giữa Đại sứ quán hai nước, cho rằng hoạt động này sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, đưa quan hệ truyền thống, đặc biệt Lào - Việt không ngừng lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ giao lưu đã diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao sôi nổi, như bóng bàn, cầu lông... và các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc hai nước Việt-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

60 năm quan hệ Việt-Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã
60 năm quan hệ Việt-Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã

VOV.VN - Bên dòng sông Mã nên thơ, “mối tình sắt son mấy nghìn năm thắm sâu đất Việt - Lào”, cũng như tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai huyện Sông Mã (Sơn La, Việt Nam) và Mường Ét (Hủa Phăn, Lào) được vun đắp từng ngày.

60 năm quan hệ Việt-Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã

60 năm quan hệ Việt-Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã

VOV.VN - Bên dòng sông Mã nên thơ, “mối tình sắt son mấy nghìn năm thắm sâu đất Việt - Lào”, cũng như tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai huyện Sông Mã (Sơn La, Việt Nam) và Mường Ét (Hủa Phăn, Lào) được vun đắp từng ngày.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Lào
Chủ tịch Quốc hội mong muốn phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Lào trở thành hình mẫu về hợp tác nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội mong muốn phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Lào trở thành hình mẫu về hợp tác nghị viện.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống

VOV.VN - Nhân dịp tham dự kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/91962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) tại thủ đô Vientiane, Lào, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống

VOV.VN - Nhân dịp tham dự kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/91962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) tại thủ đô Vientiane, Lào, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.