Kính thực tế ảo Meta Quest 3S sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2025

VOV.VN - Dự án sản xuất Quest 3S không chỉ hứa hẹn tạo ra khoảng 1000 việc làm mà còn khẳng định niềm tin của Meta vào nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Meta vừa công bố kế hoạch mở rộng sản xuất kính thực tế ảo Quest 3S tại Việt Nam kể từ năm 2025. Thông tin được đưa ra tại buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu của Tập đoàn Meta vào chiều 30/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận những đóng góp tích cực của Meta trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ. Thủ tướng kêu gọi Meta tiếp tục hợp tác với các đối tác trong nước, đặc biệt là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam (NIC), để triển khai các dự án trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dùng mạng xã hội, đề nghị Meta tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm ngăn chặn thông tin độc hại và các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ông cũng khuyến khích Meta mở rộng đầu tư vào hạ tầng số và hỗ trợ đào tạo kỹ năng số cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Nick Clegg đã bày tỏ sự đồng tình với các đề xuất mà Thủ tướng đưa ra, đồng thời cho biết Meta sẽ triển khai trợ lý ảo “Meta AI” bằng tiếng Việt nhằm giúp người dân và doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ mới, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Meta cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình đầu tư và khuyến khích sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các đề xuất về quy hoạch băng tần và khung pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho môi trường kinh doanh trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Meta bị phạt 36 triệu USD vì để xuất hiện quảng cáo lừa đảo
Meta bị phạt 36 triệu USD vì để xuất hiện quảng cáo lừa đảo

Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bị cơ quan giám sát tiêu dùng của Brazil phạt 36 triệu USD vì để quảng cáo lừa đảo xuất hiện trên nền tảng của mình.

Meta bị phạt 36 triệu USD vì để xuất hiện quảng cáo lừa đảo

Meta bị phạt 36 triệu USD vì để xuất hiện quảng cáo lừa đảo

Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bị cơ quan giám sát tiêu dùng của Brazil phạt 36 triệu USD vì để quảng cáo lừa đảo xuất hiện trên nền tảng của mình.

Hưởng lợi từ AI nhưng Google, Meta đều lo sợ rủi ro
Hưởng lợi từ AI nhưng Google, Meta đều lo sợ rủi ro

Các Big Tech như Google, Meta đều đang hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng đồng thời cũng thừa nhận rủi ro của công nghệ này đến hoạt động kinh doanh của mình.

Hưởng lợi từ AI nhưng Google, Meta đều lo sợ rủi ro

Hưởng lợi từ AI nhưng Google, Meta đều lo sợ rủi ro

Các Big Tech như Google, Meta đều đang hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng đồng thời cũng thừa nhận rủi ro của công nghệ này đến hoạt động kinh doanh của mình.

Meta đe dọa không cho phép chia sẻ tin tức tại Australia
Meta đe dọa không cho phép chia sẻ tin tức tại Australia

VOV.VN - Australia đang gây sức ép để các công ty công nghệ, trong đó có Meta tiếp tục trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này. Tuy vậy, Meta đã từ chối và mới đây còn đe dọa sẽ tính đến phương án ngừng cho phép chia sẻ tin tức trên nền tảng này.

Meta đe dọa không cho phép chia sẻ tin tức tại Australia

Meta đe dọa không cho phép chia sẻ tin tức tại Australia

VOV.VN - Australia đang gây sức ép để các công ty công nghệ, trong đó có Meta tiếp tục trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này. Tuy vậy, Meta đã từ chối và mới đây còn đe dọa sẽ tính đến phương án ngừng cho phép chia sẻ tin tức trên nền tảng này.