Micro không dây không có chứng nhận hợp quy, gây rủi ro cho người tiêu dùng

VOV.VN - Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm quản lý việc sử dụng micro không dây trên toàn quốc.

Cục Tần số vô tuyến điện đã phát hiện và xử phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về tần số sử dụng micro không dây chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025. Những vi phạm này chủ yếu tại các hộ gia đình, nhà hàng, quán karaoke và các cơ sở giáo dục tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ và Khánh Hòa.

Kể từ năm 2020, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường để tuyên truyền và kiểm tra các cơ sở kinh doanh micro không dây, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với khả năng thu âm và truyền tín hiệu qua sóng vô tuyến, micro không dây có thể gây ra hiện tượng can nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hợp pháp. Để đảm bảo an toàn cho các hệ thống này, việc sử dụng micro không dây chỉ được phép trên các dải tần số được quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT, bao gồm các tần số từ 40,66 - 40,70 MHz; 87 - 108 MHz; 182,025 - 182,975 MHz; 217,025 - 217,975 MHz; 218,025 - 218,475 MHz; 470 - 694 MHz và 1795 - 1800 MHz.

Đặc biệt, micro không dây cũng nằm trong danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn theo Thông tư 02/2024/TT-BTTTT, yêu cầu phải được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra thị trường.

Hiện nay, vẫn còn nhiều trang thương mại điện tử và cơ sở kinh doanh rao bán micro không dây không có chứng nhận hợp quy, gây rủi ro cho người tiêu dùng. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua micro không dây. Người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc xuất xứ và dấu hợp quy của sản phẩm.

Theo khuyến cáo, người tiêu dùng nên ưu tiên mua micro từ các nhà cung cấp uy tín và đáng tin cậy, đồng thời chỉ sử dụng micro không dây có tần số được phép hoạt động để tránh vi phạm pháp luật và bị xử lý hành chính. Cục Tần số vô tuyến điện cam kết sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo
Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo

VOV.VN - Mâu thuẫn vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo, Danh lấy dao đâm nhiều nhát vào người Thắng khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo

Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo

VOV.VN - Mâu thuẫn vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo, Danh lấy dao đâm nhiều nhát vào người Thắng khiến nạn nhân tử vong.

Án mạng đau lòng từ tiếng ồn loa kẹo kéo
Án mạng đau lòng từ tiếng ồn loa kẹo kéo

VOV.VN - Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ đối với Lê Công Bình, 31 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hành vi “Giết người”.

Án mạng đau lòng từ tiếng ồn loa kẹo kéo

Án mạng đau lòng từ tiếng ồn loa kẹo kéo

VOV.VN - Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ đối với Lê Công Bình, 31 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hành vi “Giết người”.

Đánh nhau vì tiếng ồn loa kẹo kéo, một người đàn ông ở Bình Dương tử vong
Đánh nhau vì tiếng ồn loa kẹo kéo, một người đàn ông ở Bình Dương tử vong

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa (23 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đánh nhau vì tiếng ồn loa kẹo kéo, một người đàn ông ở Bình Dương tử vong

Đánh nhau vì tiếng ồn loa kẹo kéo, một người đàn ông ở Bình Dương tử vong

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa (23 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi giết người.