Ảnh: Muôn vàn kiểu ngủ “độc, lạ” của binh sỹ trên chiến trường

VOV.VN - Bởi đặc thù công việc nên các binh sỹ hiếm khi có giấc ngủ trọn vẹn .Một giấc ngủ thật sâu, yên bình luôn là khao khát lớn của họ trên chiến trường.

Chiến trường hay thao trường không cho phép người lính có chăn ấm, đệm êm hay được nghỉ ngơi trong những căn phòng tiện nghi, vì thế họ phải tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể.

Một lính hải quân Mỹ đang chợp mắt trong giờ nghỉ giải lao của cuộc tập trận tại California.
Một người lính tự chuẩn bị nệm cho mình để ngả lưng.
Chỗ ngủ của binh sĩ Mỹ trên tàu ngầm USS Indiana thuộc lớp Virginia rất chật hẹp.
Mỗi giường ngủ đều rất hẹp và những tấm vách ngăn được dựng lên để người lính che khăn mặt, cách ly với ánh sáng bên ngoài.
Binh sỹ ngủ ngồi trên máy bay vận tải.

Một binh lính nằm ngủ trên nóc xe chiến đấu bộ binh BMP-1.
Binh sỹ này đang tranh thủ chợp mắt trên nóc xe bọc thép, trong thời tiết lạnh giá.
Một binh sỹ nằm ngủ cạnh đống đạn pháo.
Nằm ngủ cạnh xe tăng có lẽ là nơi an toàn nhất khi người lính có thể tận dụng ngay chiếc xe tăng làm vật che chắn khi bị tấn công bất ngờ.
Trên thao trường, các binh sỹ phải mang túi ngủ, chăn giữ nhiệt để giữ ấm.

Khi không dùng đến, những chiếc thuyền nhỏ này được dùng để làm nơi ngủ của lính hải quân. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới
Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico hiện xấp xỉ với ở Syria nhưng có thể vượt qua quân số ở Iraq và tương đương với Afghanistan.

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico hiện xấp xỉ với ở Syria nhưng có thể vượt qua quân số ở Iraq và tương đương với Afghanistan.

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico
Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

VOV.VN - Nhóm 100 binh sỹ Mỹ đầu tiên trong số 5.200 quân triển khai bổ sung đã đến biên giới với Mexico.

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

VOV.VN - Nhóm 100 binh sỹ Mỹ đầu tiên trong số 5.200 quân triển khai bổ sung đã đến biên giới với Mexico.