Brazil không có ý định cấm Huawei cung cấp dịch vụ 5G

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc không bị cấm cung cấp dịch vụ mạng 5G tại Brazil. 

Đây là khẳng định của Phó Tổng thống Brazil - Hamilton Mourao trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Valor Economico – tạp chí tài chính hàng đầu của Brazil số ra hôm qua (7/6).

Theo ông Hamilton Mourao, Chính phủ Brazil chưa có ý định cân nhắc cấm Huawei hoạt động tại nước này, dù trước đó Chính phủ nước này cũng đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo tẩy chay công nghệ của Huawei khi phát triển mạng di động thế hệ mới này.  

Ảnh minh họa/Reuters

Phó Tổng thống Brazil nhấn mạnh, đây là một quốc gia cần được tích hợp kỹ thuật số hơn cả. Người dân Brazil không thể rời nhà 50 km mà không có tín hiệu điện thoại di động.

Ngày 15/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài có thể gây nguy hại an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã bổ sung tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei và 68 thực thể vào một danh sách đen xuất khẩu nhằm cấm tập đoàn này mua các bộ phận và công nghệ từ các công ty Mỹ nếu chưa có sự đồng ý của chính phủ Mỹ.

Không dừng lại ở đó, Mỹ cũng đang kêu gọi chính phủ các nước tẩy chay các thiết bị của Huawei trong bối cảnh thế giới đã sẵn sàng triển khai mạng viễn thông 5G cực nhanh - lĩnh vực mà Huawei được dự báo sẽ dẫn đầu toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tới lượt Facebook nghỉ chơi với Huawei
Tới lượt Facebook nghỉ chơi với Huawei

Ngày 7/6, Facebook chính thức ra thông báo về việc sẽ không cho các thiết bị của Huawei được cài sẵn những ứng dụng của hãng.

Tới lượt Facebook nghỉ chơi với Huawei

Tới lượt Facebook nghỉ chơi với Huawei

Ngày 7/6, Facebook chính thức ra thông báo về việc sẽ không cho các thiết bị của Huawei được cài sẵn những ứng dụng của hãng.

Huawei kiện ngược chính phủ Mỹ
Huawei kiện ngược chính phủ Mỹ

VOV.VN - Sau 1 loạt tranh cãi, mới đây, Huawei đã quyết định kiện chính phủ Mỹ vi hiến, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm với các sản phẩm của tập đoàn này.

Huawei kiện ngược chính phủ Mỹ

Huawei kiện ngược chính phủ Mỹ

VOV.VN - Sau 1 loạt tranh cãi, mới đây, Huawei đã quyết định kiện chính phủ Mỹ vi hiến, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm với các sản phẩm của tập đoàn này.

Điều gì xảy ra khi các công ty chống lệnh cấm của Mỹ với Huawei
Điều gì xảy ra khi các công ty chống lệnh cấm của Mỹ với Huawei

Các công ty vẫn làm việc với Huawei sẽ bị chính phủ Mỹ phạt số tiền lớn, kèm án hình sự cho những người đứng đầu. 

Điều gì xảy ra khi các công ty chống lệnh cấm của Mỹ với Huawei

Điều gì xảy ra khi các công ty chống lệnh cấm của Mỹ với Huawei

Các công ty vẫn làm việc với Huawei sẽ bị chính phủ Mỹ phạt số tiền lớn, kèm án hình sự cho những người đứng đầu. 

Điện thoại Huawei: Người dùng bán “tháo”, nhà buôn khuyến mại “khủng“
Điện thoại Huawei: Người dùng bán “tháo”, nhà buôn khuyến mại “khủng“

VOV.VN - Nhiều người dùng đang rao bán điện thoại Huawei giá hàng chục triệu đồng còn 5-6 triệu đồng dù hầu như còn nguyên bảo hành.

Điện thoại Huawei: Người dùng bán “tháo”, nhà buôn khuyến mại “khủng“

Điện thoại Huawei: Người dùng bán “tháo”, nhà buôn khuyến mại “khủng“

VOV.VN - Nhiều người dùng đang rao bán điện thoại Huawei giá hàng chục triệu đồng còn 5-6 triệu đồng dù hầu như còn nguyên bảo hành.

Huawei ký thỏa thuận phát triển 5G ở Nga
Huawei ký thỏa thuận phát triển 5G ở Nga

VOV.VN - Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, vốn được coi là mối đe dọa an ninh tại Mỹ, hôm qua đã ký một thỏa thuận hợp tác với Công ty viễn thông Nga MTS.

Huawei ký thỏa thuận phát triển 5G ở Nga

Huawei ký thỏa thuận phát triển 5G ở Nga

VOV.VN - Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, vốn được coi là mối đe dọa an ninh tại Mỹ, hôm qua đã ký một thỏa thuận hợp tác với Công ty viễn thông Nga MTS.