CSGT xử lý hơn 100 đối tượng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Theo các lực lượng chức năng, các đối tượng thường chọn các địa bàn giáp ranh, vào thời điểm đêm khuya trên các tỉnh lộ để đua xe.

Thực hiện kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép của Bộ Công an, từ ngày 18/4 đến ngày 28/4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện 12 vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 114 đối tượng, tạm giữ 102 phương tiện…

csgt xu ly hon 100 doi tuong dua xe trai phep, gay roi trat tu cong cong hinh 1
Các “xế độ” bị lực lượng công an bắt giữ. (Ảnh: Thanh niên)

Thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát kế hoạch, làm tốt công tác nắm tình hình, xác định những tuyến, địa điểm là nơi các đối tượng thường tụ tập đua xe trái phép, đặt ra mục tiêu cụ thể, lên phương án giải quyết triệt để hành vi tụ tập, đua xe trái phép ngay từ khi nhen nhóm, hạn chế thấp nhất hậu quả xấu gây thương vong cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ thi hành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, lợi dụng việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vẫn còn một số đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận và thương vong cho cán bộ, chiến sỹ Công an khi làm nhiệm vụ.

Từ ngày 18/4 đến ngày 28/4, qua khai thác trên các trang mạng xã hội, hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự an toàn giao thông và phản ánh của người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện 12 vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 114 đối tượng, tạm giữ 102 phương tiện.

Trong đó tiến hành khởi tố 03 vụ ( tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Hậu Giang); xử lý các hành vi lạng lách, đánh võng, điều khiển mô tô bằng một bánh 17 trường hợp; điều khiển xe đi thành đoàn 11 trường hợp; vi phạm tốc độ: 46 trường hợp; nồng độ cồn 119 trường hợp…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, từ ngày 15/3 đến ngày 14/4, vẫn ghi nhận 03 vụ chống người thi hành công vụ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng làm 02 chiến sĩ Công an Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hy sinh, 01 đồng chí Cảnh sát giao thông bị thương, bắt giữ 10 đối tượng.

Theo các lực lượng chức năng, các đối tượng thường chọn các địa bàn giáp ranh, vào thời điểm đêm khuya trên các tỉnh lộ để thực hiện hành vi đua xe, cổ vũ đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự, Công an cơ sở…. triển khai quyết liệt và duy trì mạnh mẽ các giải pháp, xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, nhất là trong các những ngày nghỉ Lễ 30/4, 1/5.

Cảnh sát giao thông các địa phương tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng, nắm chắc tình hình ngay tại địa bàn cơ sở để ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Cảnh sát điều tra phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng điều tra, truy tố, xét xử những đối tượng đua xe, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật../.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn kịp thời hơn 80 đối tượng tổ chức đua xe trái phép
Ngăn chặn kịp thời hơn 80 đối tượng tổ chức đua xe trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Hậu Giang vừa ngăn chặn một vụ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh với hơn 80 đối tượng tham gia.

Ngăn chặn kịp thời hơn 80 đối tượng tổ chức đua xe trái phép

Ngăn chặn kịp thời hơn 80 đối tượng tổ chức đua xe trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Hậu Giang vừa ngăn chặn một vụ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh với hơn 80 đối tượng tham gia.

Triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên toàn quốc
Triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên toàn quốc

VOV.VN - Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phòng chống đua xe trái phép; kết hợp với chính quyền cơ sở, quần chúng nhân dân để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này.

Triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên toàn quốc

Triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên toàn quốc

VOV.VN - Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phòng chống đua xe trái phép; kết hợp với chính quyền cơ sở, quần chúng nhân dân để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này.

Hiện trường vụ truy bắt cướp và đua xe, 2 cảnh sát ở Đà Nẵng hy sinh
Hiện trường vụ truy bắt cướp và đua xe, 2 cảnh sát ở Đà Nẵng hy sinh

VOV.VN -2 cảnh sát giao thông trật tự là đại úy Đ.T.T (41 tuổi) và trung sĩ V.V.T. (23 tuổi) hy sinh tại chỗ sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Hiện trường vụ truy bắt cướp và đua xe, 2 cảnh sát ở Đà Nẵng hy sinh

Hiện trường vụ truy bắt cướp và đua xe, 2 cảnh sát ở Đà Nẵng hy sinh

VOV.VN -2 cảnh sát giao thông trật tự là đại úy Đ.T.T (41 tuổi) và trung sĩ V.V.T. (23 tuổi) hy sinh tại chỗ sau khi xảy ra va chạm giao thông.