Đối phó với khủng bố: Thái Lan thúc đẩy sử dụng sim điện thoại định vị

VOV.VN - Khách du lịch nước ngoài sẽ buộc phải sử dụng sim điện thoại của một nhà mạng đã được chỉ định, trong thời gian lưu trú tại Thái Lan.

Nhằm đối phó với các hoạt động khủng bố, Văn phòng Ủy ban Truyền hình và Viễn thông Quốc gia Thái Lan (NBTC) đã công bố một biện pháp mới, yêu cầu các du khách nước ngoài phải sử dụng sim điện thoại giúp nhà chức trách Thái Lan có thể định vị vị trí của người này.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Truyền hình và Viễn thông Quốc gia Thái Lan, Takorn Tantasith nhấn mạnh, quy định mới này không chỉ áp dụng với các khách du lịch mà với tất cả những người không có quốc tịch Thái Lan. Theo đó, những người này sẽ buộc phải sử dụng sim điện thoại của một nhà mạng đã được chỉ định, trong thời gian lưu trú tại Thái Lan.

Theo ông Takorn Tantasith, Ủy ban Truyền hình và Viễn thông Quốc gia Thái Lan đã đề xuất giải pháp này vào tháng 1 năm ngoái và đã được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phê chuẩn. Trước khi áp dụng với du khách nước ngoài, Thái Lan đã áp dụng quy định này với các công dân Thái Lan. Theo đó, tất cả các chủ thuê bao di động trong nước phải đăng ký thông tin cá nhân như: họ tên, số chứng minh thư, số điện thoại với nhà cung cấp dịch vụ. Thậm chí, người sử dụng điện thoại của chủ thuê bao này khi tiếp cận với dịch vụ Wifi cũng phải đăng ký sử dụng. Những người không đăng ký sẽ không gọi điện được hoặc không được quyền tiếp cận với mạng, ngoại trừ cuộc gọi khẩn cấp đến số điện thoại của cảnh sát và bệnh viện.

Ông Takorn Tantasith cũng cho biết, trước Thái Lan, nhiều quốc gia châu Âu, Australia, Nhật Bản, Malaysia và Singapore cũng đã áp dụng các quy định tương tự để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Động thái trên của Thái Lan diễn ra trong bối cảnh, năm 2015, nhà chức trách Thái Lan từng được một cơ quan tình báo nước ngoài cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành nhằm vào nước này.

Theo thống kê của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, trong khoảng từ tháng 1-7/2016 có hơn 19 triệu du khách nước ngoài đã tới Thái Lan, tăng hơn 12% so với các năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan dự định theo dõi khách nước ngoài bằng sim điện thoại
Thái Lan dự định theo dõi khách nước ngoài bằng sim điện thoại

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan cho biết, lý do triển khai kế hoạch này là nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.

Thái Lan dự định theo dõi khách nước ngoài bằng sim điện thoại

Thái Lan dự định theo dõi khách nước ngoài bằng sim điện thoại

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan cho biết, lý do triển khai kế hoạch này là nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.

Sim điện thoại lục quý được chuyển nhượng giá 10 tỷ đồng
Sim điện thoại lục quý được chuyển nhượng giá 10 tỷ đồng

Siêu sim được ông Thái Minh Phương mua lại từ đại gia kinh doanh vàng ở Thái Bình.

Sim điện thoại lục quý được chuyển nhượng giá 10 tỷ đồng

Sim điện thoại lục quý được chuyển nhượng giá 10 tỷ đồng

Siêu sim được ông Thái Minh Phương mua lại từ đại gia kinh doanh vàng ở Thái Bình.