Huawei bị Australia cáo buộc hack nhà mạng nước này

VOV.VN - Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Huawei làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Giờ đây, đến Australia đưa ra cáo buộc nhằm vào nhà mạng Trung Quốc.

Các phóng viên Bloomberg đã thực hiện một cuộc điều tra dẫn đến kết luận rằng Huawei có liên quan đến một cuộc tấn công mạng nhằm vào nhà mạng ở Australia. Họ kết luận dựa trên thông tin từ các cựu quan chức an ninh Mỹ.

Theo đó, vào năm 2012, các quan chức tình báo Australia đã thông báo cho các đối tác Mỹ rằng họ phát hiện ra một vụ xâm nhập vào hệ thống viễn thông của nước này liên quan đến bản cập nhật phần mềm trên thiết bị của Huawei. Phần firmware có mã độc cho phép nghe lén và dữ liệu được chuyển đến các máy chủ ở Trung Quốc.

Báo cáo nói thêm rằng mã độc này có khả năng tự hủy để che giấu nó sau một vài ngày hoạt động. Ngoài ra, các cơ quan tình báo Australia đã xác định rằng tình báo Trung Quốc đứng sau hoạt động này, với những nhân viên của họ đã thâm nhập vào hàng ngũ các chuyên gia kỹ thuật của Huawei, đảm nhận một phần của việc bảo trì thiết bị và hiện đại hóa hệ thống viễn thông, đồng thời thực hiện các hoạt động gián điệp.

Đáng chú ý, một cuộc tấn công tương tự đã xảy ra ở Mỹ trong năm nay, nhưng các cơ quan mật vụ đã có thể ngăn chặn nó. Vụ việc khẳng định mối nghi ngờ của cả hai quốc gia rằng Trung Quốc đang sử dụng thiết bị của Huawei để phục vụ hoạt động gián điệp. Họ đã hình thành cơ sở của một cuộc điều tra chưa bao giờ được công khai đối với công ty Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei chơi chiêu độc Black Friday bán smartphone giá 0 đồng trên đất Mỹ
Huawei chơi chiêu độc Black Friday bán smartphone giá 0 đồng trên đất Mỹ

VOV.VN - Huawei USA đã ra thông báo trên Twitter chính thức về một chương trình ưu đãi đặc biệt chưa từng có trong ngày Black Friday (thứ 6, ngày 26/11/2021).

Huawei chơi chiêu độc Black Friday bán smartphone giá 0 đồng trên đất Mỹ

Huawei chơi chiêu độc Black Friday bán smartphone giá 0 đồng trên đất Mỹ

VOV.VN - Huawei USA đã ra thông báo trên Twitter chính thức về một chương trình ưu đãi đặc biệt chưa từng có trong ngày Black Friday (thứ 6, ngày 26/11/2021).

Huawei bắt đầu bán smartphone đã qua sử dụng
Huawei bắt đầu bán smartphone đã qua sử dụng

Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies đang cung cấp nhiều mẫu điện thoại thông minh Android khác nhau được tân trang trên cửa hàng trực tuyến Vmall.

Huawei bắt đầu bán smartphone đã qua sử dụng

Huawei bắt đầu bán smartphone đã qua sử dụng

Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies đang cung cấp nhiều mẫu điện thoại thông minh Android khác nhau được tân trang trên cửa hàng trực tuyến Vmall.

Chính phủ Mỹ có dễ dàng để Huawei "qua mặt"?
Chính phủ Mỹ có dễ dàng để Huawei "qua mặt"?

VOV.VN - Huawei được ghi nhận là sẽ áp dụng một chiến lược mới để vượt qua ít nhất một lệnh cấm mà chính phủ Mỹ áp đặt vào công ty này, tuy nhiên, điều đó có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn về lâu dài đối với công ty.

Chính phủ Mỹ có dễ dàng để Huawei "qua mặt"?

Chính phủ Mỹ có dễ dàng để Huawei "qua mặt"?

VOV.VN - Huawei được ghi nhận là sẽ áp dụng một chiến lược mới để vượt qua ít nhất một lệnh cấm mà chính phủ Mỹ áp đặt vào công ty này, tuy nhiên, điều đó có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn về lâu dài đối với công ty.