Lỗ hổng Facebook cho phép tin tặc lấy cắp địa chỉ email người dùng

Video được chia sẻ bởi một nhà nghiên cứu với Motherboard cho thấy một lỗ hổng bảo mật xuất hiện trên Facebook cho phép tin tặc lấy địa chỉ email từ người dùng.

Theo Neowin, đoạn video được đăng tải lưu ý công cụ được sử dụng để khai thác lỗ hổng bảo mật có thể xóa địa chỉ email nếu người dùng đặt quyền riêng tư của họ thành bất kỳ điều gì khác ngoài tùy chọn “Only Me”. Người này cho biết đã thông báo lỗ hổng đến Facebook nhưng đến nay công ty vẫn chưa tiến hành khắc phục sự cố.

Về phần mình, Facebook đã cố gắng né tránh tầm quan trọng của nó khi cho rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ nhưng thừa nhận lỗ hổng bảo mật vẫn chưa được khắc phục. Công ty cho biết họ đánh giá cao việc nhà nghiên cứu chia sẻ thông tin và đang thực hiện các hành động ban đầu để giảm thiểu vấn đề này, đồng thời theo dõi kỹ hơn về các phát hiện được chia sẻ.

Alon Gal, nhà nghiên cứu bảo mật kiêm CTO của công ty an ninh mạng Hudson Rock, đã thực hiện thử cách khai thác lỗ hổng như chia sẻ trong video và chứng minh ông có thể thấy các địa chỉ email được lấy từ Facebook.

Người đã chia sẻ video với Motherboard yêu cầu được giấu tên nhưng xác nhận công cụ này có sẵn trong cộng đồng hacker. Ông lưu ý thêm ai đó có thể nối các địa chỉ email này với số điện thoại bị rò rỉ trong lần vi phạm dữ liệu của 530 triệu người dùng Facebook gần đây nhất để thực hiện các cuộc tấn công cao hơn.

Rõ ràng đây có thể là một đòn giáng mạnh đối với người dùng Facebook vì các dữ liệu email và số điện thoại có thể giá trị đối với nhiều đối tượng khác nhau, từ tin tặc đến tiếp thị qua điện thoại và kẻ lừa đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook chi hơn 23 triệu USD để bảo vệ nhân vật nhận lương... 1 USD
Facebook chi hơn 23 triệu USD để bảo vệ nhân vật nhận lương... 1 USD

Một hồ sơ mới với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC) cho thấy Facebook đã chi hơn 23 triệu USD (khoảng 530 tỷ đồng) vào năm ngoái để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg.

Facebook chi hơn 23 triệu USD để bảo vệ nhân vật nhận lương... 1 USD

Facebook chi hơn 23 triệu USD để bảo vệ nhân vật nhận lương... 1 USD

Một hồ sơ mới với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC) cho thấy Facebook đã chi hơn 23 triệu USD (khoảng 530 tỷ đồng) vào năm ngoái để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg.

Facebook và Instagram gặp sự cố không thể sử dụng trên toàn cầu
Facebook và Instagram gặp sự cố không thể sử dụng trên toàn cầu

Nhiều người dùng báo cáo rằng họ không thể tải hình ảnh, tạo hoặc tải lên các bài đăng mới trên Facebook và Instagram.

Facebook và Instagram gặp sự cố không thể sử dụng trên toàn cầu

Facebook và Instagram gặp sự cố không thể sử dụng trên toàn cầu

Nhiều người dùng báo cáo rằng họ không thể tải hình ảnh, tạo hoặc tải lên các bài đăng mới trên Facebook và Instagram.

Cộng đồng Facebook chung tay tham gia chương trình “1 tiếng cười - 1 hi vọng”
Cộng đồng Facebook chung tay tham gia chương trình “1 tiếng cười - 1 hi vọng”

VOV.VN - Sau khi hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ bài viết kêu gọi 100.000 tiếng cười mang hy vọng cho trẻ em hở môi, hàm ếch có cơ hội phẫu thuật, phong trào đã lan rộng trên mạng xã hội.

Cộng đồng Facebook chung tay tham gia chương trình “1 tiếng cười - 1 hi vọng”

Cộng đồng Facebook chung tay tham gia chương trình “1 tiếng cười - 1 hi vọng”

VOV.VN - Sau khi hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ bài viết kêu gọi 100.000 tiếng cười mang hy vọng cho trẻ em hở môi, hàm ếch có cơ hội phẫu thuật, phong trào đã lan rộng trên mạng xã hội.