Nhật loại Trung Quốc khỏi nguồn cung máy bay không người lái?

Nhật Bản có thể loại Trung Quốc khỏi nguồn cung ứng máy bay không người lái cho chính phủ nước này để bảo vệ thông tin nhạy cảm, theo Reuters.

Hãng tin Reuters ngày 30/10 dẫn 6 nguồn thạo tin từ chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản cho biết mối lo ngại chính tập trung vào các vấn đề như công nghệ thông tin, chuỗi cung ứng, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Đây cũng là những quan ngại về an ninh ngày càng gia tăng của các quốc gia khác ngoài Nhật, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm như máy bay không người lái và camera an ninh.

"Có những lo lắng rằng các thông tin và công nghệ tiên tiến có thể bị rò rỉ cho Trung Quốc, và có thể được sử dụng cho mục đích quân sự" - một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật nói.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản có hàng trăm máy bay không người lái, bao gồm một số do Trung Quốc sản xuất. Lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này có khoảng 30 chiếc và hầu hết từ Trung Quốc.

Cả Bộ Quốc phòng lẫn Lực lượng bảo vệ bờ biển đều cho biết họ không dùng máy bay không người lái từ Trung Quốc trong các nhiệm vụ liên quan đến an ninh. Các cơ quan khác của chính phủ Nhật Bản cũng sử dụng những chiếc máy bay như vậy.

Chính phủ Nhật đã đề ra các cải cách chính sách nhằm thắt chặt an ninh quốc gia. Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2021, nhưng không đề cập cụ thể tên của bất cứ quốc gia nào. Không rõ liệu có cần phải thay thế tất cả các máy bay từ Trung Quốc hay không, nhưng theo các quy định mới này, các máy bay không người lái mới - dùng trong các nhiệm vụ nhạy cảm như điều tra tội phạm, liên quan đến cơ sở hạ tầng, và cứu hộ khẩn cấp - sẽ phải được bảo mật chống rò rỉ dữ liệu và trải qua các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Các nhà sản xuất máy bay nội địa Nhật Bản hi vọng có thể hưởng lợi từ những thay đổi trên, vì các quy định mới có nghĩa là các cơ quan chính phủ có thể sẽ mua máy bay không người lái tại quê nhà.

Tokyo Aircraft Instrument, nhà sản xuất máy bay không người lái của Nhật Bản, đã phát triển một máy bay không người lái có máy quay với khả năng bay được trong gió lớn - lý tưởng để khảo sát thiệt hại sau thảm họa. Công ty này đang thảo luận các ứng dụng tiềm năng với chính phủ Nhật Bản.

"Nhật Bản sẽ giữ quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nhưng chúng ta sẽ phải phản ứng thận trọng hơn đối với các thông tin và công nghệ nhạy cảm" - một quan chức chính phủ Nhật Bản chia sẻ.

Các nhà lập pháp Nhật Bản cũng đang chuẩn bị một dự luật toàn diện để thúc đẩy an ninh kinh tế, và sẽ công bố dự luật này trong năm nay.

Vào tháng 4, Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản đã thành lập một đơn vị để kiểm tra và đánh giá các vấn đề về kinh tế, như công nghệ tiên tiến, có thể ảnh hưởng như thế nào đến an ninh quốc gia.

Nhật Bản đã dành khoảng 300 tỉ yen (2,87 tỉ USD) để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của nước này và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách chuyển dây chuyền sản xuất về nước hoặc tới các quốc gia Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc gọi Mỹ là "cướp biển thời hiện đại" sau khi đe dọa hạn chế WeChat Pay và Alipay
Trung Quốc gọi Mỹ là "cướp biển thời hiện đại" sau khi đe dọa hạn chế WeChat Pay và Alipay

VOV.VN -  Trước thông tin Mỹ đang xem xét các biện pháp hạn chế nhằm vào các nền tảng thanh toán trực tuyến của Trung Quốc, Bắc Kinh gọi đây là hành động bá quyền và "cướp biển thời hiện đại".

Trung Quốc gọi Mỹ là "cướp biển thời hiện đại" sau khi đe dọa hạn chế WeChat Pay và Alipay

Trung Quốc gọi Mỹ là "cướp biển thời hiện đại" sau khi đe dọa hạn chế WeChat Pay và Alipay

VOV.VN -  Trước thông tin Mỹ đang xem xét các biện pháp hạn chế nhằm vào các nền tảng thanh toán trực tuyến của Trung Quốc, Bắc Kinh gọi đây là hành động bá quyền và "cướp biển thời hiện đại".

Trung Quốc đe dọa “tẩy chay” Apple nếu Mỹ “cấm cửa” Wechat
Trung Quốc đe dọa “tẩy chay” Apple nếu Mỹ “cấm cửa” Wechat

VOV.VN - Mới đây, Trung Quốc đe dọa sẽ tẩy chay các sản phẩm công nghệ do Tập đoàn Apple của Mỹ sản xuất nếu Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tuyên bố lệnh cấm hoạt động đối với ứng dụng Wechat của Trung Quốc tại Mỹ.

Trung Quốc đe dọa “tẩy chay” Apple nếu Mỹ “cấm cửa” Wechat

Trung Quốc đe dọa “tẩy chay” Apple nếu Mỹ “cấm cửa” Wechat

VOV.VN - Mới đây, Trung Quốc đe dọa sẽ tẩy chay các sản phẩm công nghệ do Tập đoàn Apple của Mỹ sản xuất nếu Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tuyên bố lệnh cấm hoạt động đối với ứng dụng Wechat của Trung Quốc tại Mỹ.

Trung Quốc dùng công nghệ AI giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp
Trung Quốc dùng công nghệ AI giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc đang sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) để phân tích tình trạng “sức khỏe” của đất nông nghiệp.

Trung Quốc dùng công nghệ AI giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp

Trung Quốc dùng công nghệ AI giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc đang sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) để phân tích tình trạng “sức khỏe” của đất nông nghiệp.