SMIC: Lệnh cấm của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chip tiên tiến

VOV.VN - Nhà sản xuất chip Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) cho biết việc họ bị đưa vào danh sách đen của Mỹ có thể cản trở sự phát triển các công nghệ chip tiên tiến.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/12, SMIC cho biết một đánh giá ban đầu cho thấy “quyết định của Mỹ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động R&D của chính công ty và việc xây dựng năng lực sản xuất công nghệ tiên tiến từ 10 nanomet trở xuống”.

SMIC cho biết thêm rằng quyết định của Hoa Kỳ không gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến hoạt động và tài chính của công ty trong thời gian ngắn vì họ hiện không sản xuất hàng loạt chip sử dụng công nghệ thấp hơn 10nm.

Được biết, SMIC đang dẫn đầu chiến dịch của Trung Quốc nhằm thiết lập ngành công nghiệp bán dẫn tự chủ độc lập với các công ty Mỹ, vốn là một trong những ưu tiên mà chính phủ Trung Quốc đưa ra. Về phần mình, chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như quyết tâm ngăn cản các nỗ lực này của Trung Quốc trước khi ông Trump rời khỏi nhiệm sở vào tháng Giêng năm sau.

Trước đó, vào ngày 18/12, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung một loạt công ty Trung Quốc vào danh sách đen, buộc các công ty Mỹ muốn xuất khẩu công nghệ Mỹ cho các công ty này phải được cấp phép. Về cơ bản, điều này sẽ hạn chế khả năng tiếp cận với công nghệ của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ làm rõ rằng thiết bị hoặc vật liệu có thể được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến (10nm trở xuống) sẽ bị từ chối để ngăn các công nghệ quan trọng này hỗ trợ các nỗ lực phát triển tổng hợp quân sự và dân sự của chính phủ Trung Quốc.

Vào tháng 9, Cục Công nghiệp và An toàn của Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành thư khuyến cáo một số công ty Mỹ rằng họ cần phải có giấy phép trước khi tiếp tục cung cấp hàng hóa và dịch vụ ở mức tối thiểu. Đáng chú ý, yêu cầu này còn bao gồm các công ty không thuộc Mỹ như Nhật Bản.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết hôm 18/12 rằng: “Chúng tôi sẽ không cho phép công nghệ tiên tiến của Mỹ giúp xây dựng một đội quân của kẻ thù ngày càng hiếu chiến. Mức hạn chế là một minh họa hoàn hảo cho những rủi ro ảnh hưởng của Trung Quốc đối với công nghệ của Mỹ nhằm hỗ trợ hiện đại hóa quân đội của họ”.

Trong tuyên bố, SMIC nhắc lại rằng hoạt động của họ không liên quan đến việc sử dụng phát triển quân sự, đồng thời cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan liên quan của chính phủ Mỹ, thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu các tác động không mong muốn và tìm ra giải pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga gia hạn lệnh cấm vận lương thực đến hết năm 2021
Nga gia hạn lệnh cấm vận lương thực đến hết năm 2021

VOV.VN - Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm vận thực phẩm đến cuối năm sau, thêm Vương quốc Anh vào danh sách đen của các quốc gia.

Nga gia hạn lệnh cấm vận lương thực đến hết năm 2021

Nga gia hạn lệnh cấm vận lương thực đến hết năm 2021

VOV.VN - Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm vận thực phẩm đến cuối năm sau, thêm Vương quốc Anh vào danh sách đen của các quốc gia.

Ericsson phản đối lệnh cấm Huawei tại Thụy Điển
Ericsson phản đối lệnh cấm Huawei tại Thụy Điển

Sau khi Huawei bị cấm cung cấp thiết bị 5G cho các nhà mạng ở Thụy Điển, CEO Ericsson Borje Ekholm cho biết điều này làm hạn chế sự cạnh tranh và tự do thương mại, đồng thời làm trì hoãn việc tung ra công nghệ mới.

Ericsson phản đối lệnh cấm Huawei tại Thụy Điển

Ericsson phản đối lệnh cấm Huawei tại Thụy Điển

Sau khi Huawei bị cấm cung cấp thiết bị 5G cho các nhà mạng ở Thụy Điển, CEO Ericsson Borje Ekholm cho biết điều này làm hạn chế sự cạnh tranh và tự do thương mại, đồng thời làm trì hoãn việc tung ra công nghệ mới.

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại
Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

VOV.VN - Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte vừa thông qua việc nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế của nước này xuất ngoại.

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

VOV.VN - Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte vừa thông qua việc nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế của nước này xuất ngoại.