Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin sang Australia

VOV.VN - Khuôn khổ Đối tác chiến lược mà Việt Nam và Australia thiết lập năm 2018 đang tạo cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ trong nhiều mặt, trong đó, công nghệ thông tin là lĩnh vực có nhiều tiềm năng.

Hội nghị trực tuyến “Sứ mệnh kinh doanh Việt Nam-Australia 2021” diễn ra trong 3 ngày từ 10 - 12/8 mở ra cơ hội để kết nối doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực này.

Được sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Australia, Hội nghị trực tuyến “Sứ mạnh kinh doanh Việt Nam-Australia 2021” do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tong tin của Việt Nam, Australia và Hiệp hội Công nghiệp thông tin Australia.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam cho biết, công nghệ thông tin và sản xuất phần mềm đang là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Số liệu thống kê năm 2020 cho thấy, doanh thu của ngành này lên tới 120 tỷ USD trong đó riêng sản xuất phầm mềm chiến hơn 11 tỷ USD.

Ông Đỗ Thanh Bình, đại diện của do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam cũng cho hay, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với số lượng người dùng internet lên đến 70% dân số. Không chỉ vậy, ngành công nghệ thông tin của Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ. Hiện nguồn nhân lực của ngành này lên đến hơn 1 triệu người, trải rộng trong nhiều lĩnh vực từ phần cứng, phần mềm đến nội dung số.

Đồng thời chính phủ Việt Nam cũng có rất nhiều ưu đãi và chính sách hỗ trợ để giúp ngành công nghệ thông tin phát triển như các ưu đãi về thuế, hình thành các công viên công nghệ. Vì thế, nếu các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này ở Việt Nam sẽ rất thuận lợi.

Tham dự hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Australia, Ông Nguyễn Tất Thành khẳng định, công nghệ thông tin được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã có chính sách rất rõ ràng về việc thúc đẩy, tạo điều kiện để phát triển công nghệ thông tin.

Trong khi đó, Australia cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số với tầm nhìn trở thành một trong 3 nước dẫn đầu thế giới về chính phủ số vào năm 2025. Hai nước hiện cũng đã xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược trong đó tất cả các trụ cột đều liên quan đến chuyển đổi số. Đồng thời, trong Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế mà hai nước đang thảo luận cũng coi trọng vấn đề này. Vì vậy, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho rằng, Việt Nam và Australia có rất nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Chia sẻ tại hội nghị ông Ron Gauci, Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp thông tin Australia cho hay, tại Australia, công nghệ thông tin là ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Australia đồng thời ngành này cũng tác động tới nhiều ngành kinh tế khác như nông nghiệp, khai khoáng, giáo dục và y tế.

Vai trò của ngành công nghệ thông tin ngày càng quan trọng khi Australia lại đang thiếu nguồn nhân lực để thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế số vào năm 2030, đưa Australia trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giúp nước này tăng cường an ninh mạng. Vì vậy đây sẽ là cơ hội để các công ty của Việt nam và cũng như các công ty Australia muốn tận dụng nguồn nhân lực từ Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Hoà, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, sau khi nhận thấy ngành công nghiệp phần mềm của Australia có giá trị lên đến 13 tỷ AUD, từ đầu năm, Cơ quan thương vụ đã phối hợp tổ chức các sự kiện và chuẩn bị ra mắt một nền tảng có tên là DigiViet-Aus.com vào tháng 9 để giúp doanh nghiệp 2 nước kết nối liên tục, qua đó thúc đẩy xuất khẩu phần mềm hoặc hợp tác gia công từ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La xuất khẩu 25 tấn xoài tượng da xanh sang thị trường Australia
Sơn La xuất khẩu 25 tấn xoài tượng da xanh sang thị trường Australia

VOV.VN - Cùng với xuất khẩu xoài sang Australia, tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức Lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Xoài Sơn La”.

Sơn La xuất khẩu 25 tấn xoài tượng da xanh sang thị trường Australia

Sơn La xuất khẩu 25 tấn xoài tượng da xanh sang thị trường Australia

VOV.VN - Cùng với xuất khẩu xoài sang Australia, tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức Lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Xoài Sơn La”.

Xuất khẩu sang Australia tăng 62,08% trong tháng 1
Xuất khẩu sang Australia tăng 62,08% trong tháng 1

VOV.VN - Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Australia ước đạt gần 873 triệu USD, tăng 39,92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu sang Australia tăng 62,08% trong tháng 1

Xuất khẩu sang Australia tăng 62,08% trong tháng 1

VOV.VN - Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Australia ước đạt gần 873 triệu USD, tăng 39,92% so với cùng kỳ năm ngoái.

100 tấn vải thiều sẽ được xuất khẩu sang Australia
100 tấn vải thiều sẽ được xuất khẩu sang Australia

VOV.VN - Khoảng 100 tấn vải thiều Việt Nam dự kiến sẽ lần lượt được xuất khẩu sang các bang Nam Australia và Tây Australia.

100 tấn vải thiều sẽ được xuất khẩu sang Australia

100 tấn vải thiều sẽ được xuất khẩu sang Australia

VOV.VN - Khoảng 100 tấn vải thiều Việt Nam dự kiến sẽ lần lượt được xuất khẩu sang các bang Nam Australia và Tây Australia.