Tim Cook sẽ chia tay Apple bằng sản phẩm cuối cùng là Apple Glass

VOV.VN - Đầu năm nay, CEO Apple Tim Cook cho biết ông có thể sẽ không ở công ty trong 10 năm tới, và những chi tiết liên quan đến kế hoạch nghỉ hưu của ông dường như đã được vén màn.

CEO Apple Tim Cook vẫn chưa ấn định ngày tháng nghỉ hưu, tuy nhiên cây viết Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ rằng trước khi rời Apple, ông muốn giám sát việc ra mắt “một danh mục sản phẩm mới quan trọng”. Sản phẩm được đề cập có thể là kính thực tế tăng cường của công ty, được biết đến với tên gọi Apple Glass, đã đồn đại trong nhiều năm qua.

Thông tin được ông Gurman đưa ra trong bản tin Power On của Bloomberg nhằm nói về tương lai của Cook tại Apple. Ông Cook đảm nhận vai trò CEO Apple thay cho Steve Jobs vào năm 2011. Kể từ đó, ông đã đưa Apple trở thành công ty nghìn tỷ đô la, tung ra chip tùy chỉnh đầu tiên cho máy Mac và giới thiệu các dịch vụ mới.

Đáng chú ý, ông Gurman cho biết thời gian ở lại Apple của ông Cook có ngắn hơn dự kiến vì Cook dường như chỉ muốn tạo ra một sản phẩm mới đáng chú ý cho Apple mà thôi, tức ông sẽ không chờ đến khi Apple Car xuất hiện. Ông Gurman viết: “Niềm tin bên trong Apple là Cook chỉ muốn gắn bó với một danh mục sản phẩm mới quan trọng, có khả năng là kính thực tế tăng cường hơn là một chiếc xe hơi - một thứ thậm chí còn rất xa”.

Kính thực tế tăng cường được đồn đại của Apple có tên Apple Glass dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng giữa thập kỷ này. Điều đó phù hợp với dự đoán của nhà phân tích Ming-chi Kuo về việc Apple Glass ra mắt vào năm 2025. Đây có thể là danh mục sản phẩm lớn tiếp theo mà Cook muốn chứng kiến trước khi thôi chức CEO của nhà sản xuất iPhone.

Một chiếc xe hơi tự lái cũng đã được đồn đại nhưng Gurman cho rằng thời gian ra mắt sản phẩm này sẽ còn lâu hơn nữa. Apple cũng được cho là sẽ ra mắt tai nghe thực tế hỗn hợp kết hợp cả thực tế tăng cường và thực tế ảo. Tai nghe thực tế hỗn hợp này được cho là sẽ ra mắt vào năm sau.

Cuối cùng, ông Gurman cho biết thêm rằng dựa vào tất cả các yếu tố này, Cook có thể sẽ nghỉ hưu vào khoảng giữa năm 2025 và 2028. Suy đoán này dựa trên việc Cook từng cho biết ông có thể không ở lại Apple sau 10 năm nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tim Cook được Apple thưởng 750 triệu USD trong năm 2021
Tim Cook được Apple thưởng 750 triệu USD trong năm 2021

VOV.VN - Tim Cook vừa kỷ niệm 10 năm đảm nhận vị trí CEO tại Apple và nhận khoản tiền thưởng kếch xù bằng cổ phiếu trị giá khoảng 750 triệu USD.

Tim Cook được Apple thưởng 750 triệu USD trong năm 2021

Tim Cook được Apple thưởng 750 triệu USD trong năm 2021

VOV.VN - Tim Cook vừa kỷ niệm 10 năm đảm nhận vị trí CEO tại Apple và nhận khoản tiền thưởng kếch xù bằng cổ phiếu trị giá khoảng 750 triệu USD.

Apple thay đổi thế nào sau 10 năm dưới tay CEO Tim Cook?
Apple thay đổi thế nào sau 10 năm dưới tay CEO Tim Cook?

Ngày 24/8/2011, Tim Cook trở thành CEO Apple. Sau 10 năm, ông đã biến nhà sản xuất iPhone thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới.

Apple thay đổi thế nào sau 10 năm dưới tay CEO Tim Cook?

Apple thay đổi thế nào sau 10 năm dưới tay CEO Tim Cook?

Ngày 24/8/2011, Tim Cook trở thành CEO Apple. Sau 10 năm, ông đã biến nhà sản xuất iPhone thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới.

Tim Cook văng tục khi Elon Musk đòi trở thành CEO Apple
Tim Cook văng tục khi Elon Musk đòi trở thành CEO Apple

VOV.VN - Một cuốn sách mới đầy tai tiếng của Tim Higgins trên WSJ cho biết Elon Musk đã yêu cầu được bổ nhiệm làm CEO Apple khi công ty sản xuất iPhone muốn mua lại Tesla vào năm 2016.

Tim Cook văng tục khi Elon Musk đòi trở thành CEO Apple

Tim Cook văng tục khi Elon Musk đòi trở thành CEO Apple

VOV.VN - Một cuốn sách mới đầy tai tiếng của Tim Higgins trên WSJ cho biết Elon Musk đã yêu cầu được bổ nhiệm làm CEO Apple khi công ty sản xuất iPhone muốn mua lại Tesla vào năm 2016.