Tin tặc tấn công trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24

VOV.VN - Cơ quan quản lý của dịch vụ Flightradar24 chuyên theo dõi chuyển động của máy bay trong thời gian thực, đã báo cáo về một cuộc tấn công của tin tặc.

Thông báo nói rằng trang web bị hỏng do tác động bên ngoài. Để xử lý sự cố, ban quản lý tài nguyên của trang web đã buộc phải tạm thời hạn chế quyền truy cập của người dùng.

Trong những ngày qua, rất đông người dân từ khắp nơi trên thế giới đã theo dõi chiếc Boeing C-40C của Không quân Hoa Kỳ, số đăng ký 09-0540, chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Điều này đã dẫn đến kỷ lục 330.000 người xem chuyến bay cùng một lúc. Theo dữ liệu mới nhất, chiếc máy bay này đã chuyển hướng về phía Đài Loan.

Được biết, bà Pelosi đang có chuyến thăm châu Á với 4 điểm dừng được Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày 31/7 liệt kê gồm Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng không đề cập Đài Loan. Nếu bà Pelosi đến Đài Loan, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo sau 25 năm. Bà Pelosi cũng sẽ là nhà lập pháp cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan kể từ khi cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich tới đây năm 1997.

Flightradar24 là ứng dụng giúp người dùng có thể dễ dàng theo dõi lịch trình di chuyển các chuyến bay trong nước và cả ngoài nước. Ứng dụng được sử dụng miễn phí và có phí nếu người dùng muốn dùng hết tính năng của Flightradar24. Tuy nhiên, với tính năng miễn phí cũng có thể đủ để người dùng theo dõi được những thông tin cần thiết cho chuyến bay.

Khi sử dụng ứng dụng, người dùng sẽ xem được đầy đủ thông tin các chuyến bay bất kỳ như: các tuyến bay, điểm xuất phát và điểm đến, số hiệu chuyến bay, loại máy bay, vị trí, độ cao, các tiêu đề và tốc độ. Ngoài ra, Flightradar24 cũng hiển thị quãng đường chuyến bay đã qua trước đó và dữ liệu chuyến bay lịch sử của hãng hàng không,.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc
Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc

Trên diễn đàn tin tặc mang tên Breach Forums, một người dùng Internet có biệt hiệu "ChinaDan" đã rao bán hơn 23 terabyte (TB) dữ liệu với giá 10 bitcoin, tương đương khoảng 200.000 USD.

Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc

Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc

Trên diễn đàn tin tặc mang tên Breach Forums, một người dùng Internet có biệt hiệu "ChinaDan" đã rao bán hơn 23 terabyte (TB) dữ liệu với giá 10 bitcoin, tương đương khoảng 200.000 USD.

Tin tặc tấn công mạng của Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga
Tin tặc tấn công mạng của Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga

Một số phương tiện truyền thông đưa tin tin tặc vẫn đang đòi tiền chuộc nếu không chúng sẽ tiết lộ công khai dữ liệu của người dùng.

Tin tặc tấn công mạng của Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga

Tin tặc tấn công mạng của Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga

Một số phương tiện truyền thông đưa tin tin tặc vẫn đang đòi tiền chuộc nếu không chúng sẽ tiết lộ công khai dữ liệu của người dùng.

Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không phải đối tác đáng tin cậy
Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không phải đối tác đáng tin cậy

VOV.VN - Các nước châu Âu đã cho thấy họ không phải là đối tác đáng tin cậy và Nga sẽ cân nhắc các đề xuất hợp tác dựa trên "lập trường đánh giá mới", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 23/3.

Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không phải đối tác đáng tin cậy

Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không phải đối tác đáng tin cậy

VOV.VN - Các nước châu Âu đã cho thấy họ không phải là đối tác đáng tin cậy và Nga sẽ cân nhắc các đề xuất hợp tác dựa trên "lập trường đánh giá mới", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 23/3.