Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng thuốc mới Futhan trị Covid-19

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng 1 loại thuốc có khả năng điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Nafamostat là loại thuốc đang được Nhật Bản dùng để điều trị viêm tuỵ cấp và một số bệnh khác gây ra cục máu đông. Loại thuốc này có tên thương mại là Futhan.

Thuốc điều trị Covid-19 mới Futhan. Ảnh: NHK.
Thuốc điều trị Covid-19 mới Futhan. Ảnh: NHK.

Báo cáo của các nhà nghiên cứu Đại học Tokyo cho thấy, tình trạng của một số bệnh nhân nhiễm virus  có chuyển biến xấu đi sau khi trong cơ thể họ hình thành các cục máu đông. Với bệnh trạng trên, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trên 160 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Tokyo và 5 cơ sở y tế khác ở Nhật Bản.

Các bệnh nhân được chia làm 2 nhóm. Một nhóm được điều trị bằng Futhan và thuốc Avigan. Nhóm còn lại chỉ dùng Avigan.

Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem liệu Futhan có phải là loại thuốc hiệu quả và an toàn để điều trị các triệu chứng của virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 hay không. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã cho kết quả xác định Futhan có thể ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Như vậy, hiện tại, ngoài Avigan, Futhan là loại thuốc được Nhật Bản cho là có hiệu quả trong trị Covid-19. Đến nay, số người nhiễm trên toàn Nhật Bản đang có xu hướng giảm khi chỉ ghi nhận 114 người nhiễm mới tính đến ngày 9/5. Số người nhiễm ở Tokyo giảm xuống còn 2 con số với 36 ca. Trước đó, có ngày số người nhiễm trên toàn quốc giảm xuống còn 2 con số.

Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nishimura Yasutoshi cho rằng số ca nhiễm mới trong nước đang giảm, nhưng cảnh báo rằng chỉ có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nếu xu hướng giảm liên tiếp trong khoảng thời gian cho phép.

Ông cho biết hiện đang có động thái nới lỏng hạn chế ở 34 tỉnh không thuộc diện cảnh báo đặc biệt. Có 27 tỉnh đang xem xét nới lỏng đề nghị ở nhà, thay vào đó kêu gọi người dân tránh đi ra ngoài tỉnh và tránh ăn uống ở các khu vực giải trí. Có 21 tỉnh dự kiến cho phép tập trung từ 50 người trở xuống.

Bên cạnh đó,việc nối lại hoạt động kinh tế cần đi đôi với các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn lây lan, bởi những người không có triệu chứng cũng có thể lây nhiễm cho người khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thứ 7 liên tiếp Nga ghi thêm hơn 10.000 ca mắc Covid-19
Ngày thứ 7 liên tiếp Nga ghi thêm hơn 10.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua Nga ghi nhận gần 11.000 người mắc Covid-19. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp, số ca mắc mới trong một ngày tăng hơn 10.000 trường hợp.

Ngày thứ 7 liên tiếp Nga ghi thêm hơn 10.000 ca mắc Covid-19

Ngày thứ 7 liên tiếp Nga ghi thêm hơn 10.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua Nga ghi nhận gần 11.000 người mắc Covid-19. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp, số ca mắc mới trong một ngày tăng hơn 10.000 trường hợp.

Ai Cập tiếp tục đón hơn 750 người hồi hương trong mùa dịch Covid-19
Ai Cập tiếp tục đón hơn 750 người hồi hương trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 8/5, chính phủ Ai Cập đã tổ chức các chuyến bay để đón hơn 750 công dân từ khu vực Trung Đông và châu Phi về nước.

Ai Cập tiếp tục đón hơn 750 người hồi hương trong mùa dịch Covid-19

Ai Cập tiếp tục đón hơn 750 người hồi hương trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 8/5, chính phủ Ai Cập đã tổ chức các chuyến bay để đón hơn 750 công dân từ khu vực Trung Đông và châu Phi về nước.

Australia có 50% số ca mắc Covid-19 thuộc chủng đột biến
Australia có 50% số ca mắc Covid-19 thuộc chủng đột biến

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu này được cho là có thể sẽ ảnh hưởng đến chương trình phát triển vaccine cũng như liệu trình điều trị các ca mắc Covid-19.

Australia có 50% số ca mắc Covid-19 thuộc chủng đột biến

Australia có 50% số ca mắc Covid-19 thuộc chủng đột biến

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu này được cho là có thể sẽ ảnh hưởng đến chương trình phát triển vaccine cũng như liệu trình điều trị các ca mắc Covid-19.