Thương mại Trung - Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh  

VOV.VN - 7 tháng năm 2021, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và Mỹ tăng 40% so với cùng kỳ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong ngày 26/8 cho biết, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên quan hệ thương mại Trung – Mỹ vẫn đảm bảo đà tăng trưởng, phái đoàn thương mại hai bên vẫn trao đổi thường xuyên.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 26/8, người phát ngôn Cao Phong cho biết, 7 tháng năm 2021, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và Mỹ tăng 40% so với cùng kỳ, trong đó Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ tăng 50,4%, xuất khẩu sang Mỹ tăng 36,9%.

Ông Cao Phong khẳng định, nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ có sự bổ trợ lớn cho nhau, hợp tác thương mại song phương phù hợp với lợi ích hai nước cũng như của người dân hai nước.

Cũng tại buổi họp báo, ông Cao Phong nhấn mạnh, Trung Quốc luôn cho rằng, việc Mỹ tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc không có lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc cũng như sự phục hồi của kinh tế thế giới.

Số liệu mà phía Trung Quốc công bố cho thấy, hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn đang diễn ra nhộn nhịp, bất chấp mọi dự đoán rằng các thuế quan đối với hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD mà hai bên tích cực áp đặt để trả đũa nhau, sẽ khiến Mỹ muốn tách Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hôm 5/8, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6/2021 tăng lên mức kỷ lục 75,7 tỷ USD, trong đó thâm hụt hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc là 27 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư
Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng trong quan hệ hai nước những ngày qua, người đứng đầu Bộ Thương mại Trung Quốc và Mỹ lại tiến hành điện đàm để bàn về hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư

Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng trong quan hệ hai nước những ngày qua, người đứng đầu Bộ Thương mại Trung Quốc và Mỹ lại tiến hành điện đàm để bàn về hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường
Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc
Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

VOV.VN - Trong bản báo cáo mới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã nêu ra chiến lược thương mại của chính quyền mới ở Mỹ, trong đó bao gồm cả các biện pháp đối phó với thách thức từ Trung Quốc.

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

VOV.VN - Trong bản báo cáo mới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã nêu ra chiến lược thương mại của chính quyền mới ở Mỹ, trong đó bao gồm cả các biện pháp đối phó với thách thức từ Trung Quốc.