Từ tìm kiếm hàng đầu của Bing là… “Google”

VOV.VN - Một phát ngôn viên của Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa đưa ra tuyên bố gây ngạc nhiên đó là từ được tìm nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft trớ trêu thay lại là “Google”.

Thông tin này được đưa ra bởi luật sư Alphablet, Alfonso Lamadrid, sau khi Liên minh Châu Âu ra án phạt số tiền 5 tỷ USD nhằm vào Google do cáo buộc độc quyền. Ông Lamadrid cho biết “Chúng tôi đã gửi bằng chứng cho thấy truy vấn tìm kiếm phổ biến nhất trên Bing cho đến nay là Google”.

Vào năm 2018, EU đã ban hành án phạt cáo buộc Alphabet vi phạm chống độc quyền và “hành vi bất hợp pháp” đối với hệ điều hành Android. Người đứng đầu bộ phận giám sát cạnh tranh của Ủy ban Châu Âu (EC), Margrethe Vestager, cho biết Google của Alphabet đã sử dụng công nhận thương hiệu toàn cầu của mình để buộc người dùng Android “bị khóa trong hệ sinh thái do Google kiểm soát”.

EC tuyên bố công ty đã trả tiền cho các nhà sản xuất và nhà mạng để loại trừ các công cụ tìm kiếm khác, chẳng hạn như Bing, khỏi thiết bị của họ. Theo EC, điều này đã “cản trở sự phát triển của các hệ điều hành di động cạnh tranh, vốn có thể cung cấp nền tảng cho các công cụ tìm kiếm đối thủ đến người dùng”.

Lamadrid không đồng ý với cáo buộc của Vestager và cho rằng “Mọi người sử dụng Google vì họ chọn, không phải vì họ bị ép buộc. Thị phần của Google trong lĩnh vực tìm kiếm nói chung phù hợp với các cuộc khảo sát người tiêu dùng khi cho thấy 95% người dùng thích Google hơn các công cụ tìm kiếm của đối thủ”.

Được biết, cả EU và Mỹ đều cố gắng điều tiết một cách công bằng phạm vi tiếp cận thị trường rộng lớn của các công cụ tìm kiếm. Giữa cuộc chiến hiện tại của Google với EC, công ty Mỹ thậm chí đã lôi Apple vào cuộc khi cho rằng EC đã ngó lơ nhà sản xuất iPhone, vốn xuất phát từ động lực cạnh tranh giữa iOS và Android quan trọng hơn nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không gỡ bỏ nội dung bị cấm, Google tiếp tục bị tòa án Nga phạt 89.500 USD
Không gỡ bỏ nội dung bị cấm, Google tiếp tục bị tòa án Nga phạt 89.500 USD

VOV.VN - Nội dung bị cấm do Google đăng tải bao gồm tài liệu khiêu dâm, hình ảnh cực đoan hoặc khuyến khích sử dụng ma túy và hành vi tự sát...

Không gỡ bỏ nội dung bị cấm, Google tiếp tục bị tòa án Nga phạt 89.500 USD

Không gỡ bỏ nội dung bị cấm, Google tiếp tục bị tòa án Nga phạt 89.500 USD

VOV.VN - Nội dung bị cấm do Google đăng tải bao gồm tài liệu khiêu dâm, hình ảnh cực đoan hoặc khuyến khích sử dụng ma túy và hành vi tự sát...

Google cắt giảm tỷ lệ hoa hồng trên thị trường điện toán đám mây
Google cắt giảm tỷ lệ hoa hồng trên thị trường điện toán đám mây

Công ty Google sẽ giảm tỷ lệ hoa hồng công ty nhận về khi khách hàng mua phần mềm từ các nhà cung cấp khác trên thị trường điện toán đám mây của họ.

Google cắt giảm tỷ lệ hoa hồng trên thị trường điện toán đám mây

Google cắt giảm tỷ lệ hoa hồng trên thị trường điện toán đám mây

Công ty Google sẽ giảm tỷ lệ hoa hồng công ty nhận về khi khách hàng mua phần mềm từ các nhà cung cấp khác trên thị trường điện toán đám mây của họ.

Honda hợp tác với Google để cung cấp trợ lý ảo cho ô tô
Honda hợp tác với Google để cung cấp trợ lý ảo cho ô tô

VOV.VN - Honda đã thông báo kế hoạch mở rộng hợp tác với Google và sẽ giới thiệu mẫu xe mới với các dịch vụ kết nối trên xe của công ty công nghệ vào năm 2022.

Honda hợp tác với Google để cung cấp trợ lý ảo cho ô tô

Honda hợp tác với Google để cung cấp trợ lý ảo cho ô tô

VOV.VN - Honda đã thông báo kế hoạch mở rộng hợp tác với Google và sẽ giới thiệu mẫu xe mới với các dịch vụ kết nối trên xe của công ty công nghệ vào năm 2022.