Canada bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess

VOV.VN - Chính phủ Canada sẽ bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess ở thành phố Yokohama, Nhật Bản từ tối 20/2 (giờ địa phương).

“Máy bay do chính phủ điều tới đang ở Tokyo. Chúng tôi sẽ bắt đầu sàng lọc Covid-19 đối với công dân trước chuyến bay và lên đường về nước vào tối 20/2”, Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne nói với phóng viên ở Ottawa, Canada ngày 19/2.

Một chiếc xe buýt chở hành khách trên tàu Diamond Princess rời bến Daikoku ở Yokohama, Nhật Bản ngày 19/2. Ảnh: EFE

Những người có triệu chứng nhiễm chủng virus corona mới (Covid-19) sẽ không được phép lên máy bay, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ được điều trị tại Nhật Bản, ông Francois-Philippe Champagne cho biết thêm.

Canada có tổng cộng 251 công dân trên tàu Diamond Princess và 47 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Khi trở về Canada, những người được sơ tán sẽ phải cách ly 14 ngày tại khu vực cách ly của cơ sở đào tạo không quân ở Ontario.

Ngày 19/2, các nhà chức trách Nhật Bản đã xác nhận 79 trường hợp mới nhiễm Covid-19 trên du thuyền, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên tàu lên 620 người, trở thành nơi có nhiều người nhiễm bệnh thứ 2 trên thế giới, bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trước đó, Canada đã sơ tán gần 400 công dân khỏi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc – tâm dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách Trung Quốc đến Serbia giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19
Du khách Trung Quốc đến Serbia giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Khoảng 60% các chuyến du lịch theo nhóm đến Serbia của du khách Trung Quốc trong tháng 2 và tháng 3 năm nay đã bị hủy do dịch Covid-19.

Du khách Trung Quốc đến Serbia giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19

Du khách Trung Quốc đến Serbia giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Khoảng 60% các chuyến du lịch theo nhóm đến Serbia của du khách Trung Quốc trong tháng 2 và tháng 3 năm nay đã bị hủy do dịch Covid-19.

Thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc khó được ký kết vì dịch Covid-19
Thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc khó được ký kết vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc khó có thể được ký kết vào tháng 9 năm nay như kế hoạch vì dịch Covid-19.

Thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc khó được ký kết vì dịch Covid-19

Thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc khó được ký kết vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc khó có thể được ký kết vào tháng 9 năm nay như kế hoạch vì dịch Covid-19.

Cập nhật: Thêm 110 người tử vong do Covid-19, số ca nhiễm mới giảm mạnh
Cập nhật: Thêm 110 người tử vong do Covid-19, số ca nhiễm mới giảm mạnh

VOV.VN - Đã có thêm 110 ca tử vong do virus corona mới (Covid-19), khiến tổng số người chết toàn cầu do đại dịch này tăng lên thành 2.122 người.

Cập nhật: Thêm 110 người tử vong do Covid-19, số ca nhiễm mới giảm mạnh

Cập nhật: Thêm 110 người tử vong do Covid-19, số ca nhiễm mới giảm mạnh

VOV.VN - Đã có thêm 110 ca tử vong do virus corona mới (Covid-19), khiến tổng số người chết toàn cầu do đại dịch này tăng lên thành 2.122 người.

ECDC: Covid-19 đang được “khống chế và kiểm soát”
ECDC: Covid-19 đang được “khống chế và kiểm soát”

VOV.VN - Sự lây lan của Covid-19 tại châu Âu hiện đang được “khống chế và kiểm soát”.

ECDC: Covid-19 đang được “khống chế và kiểm soát”

ECDC: Covid-19 đang được “khống chế và kiểm soát”

VOV.VN - Sự lây lan của Covid-19 tại châu Âu hiện đang được “khống chế và kiểm soát”.

Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến chống Covid-19
Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Phát hiện sớm, cách ly sớm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19.

Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Phát hiện sớm, cách ly sớm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19.

WHO: Không có dấu hiệu dịch Covid-19 ở Triều Tiên
WHO: Không có dấu hiệu dịch Covid-19 ở Triều Tiên

VOV.VN - Không có dấu hiệu nào cho thấy có trường hợp nhiễm Covid-19 ở Triều Tiên, dù truyền thông Hàn Quốc đưa tin dịch đã lan sang quốc gia này.

WHO: Không có dấu hiệu dịch Covid-19 ở Triều Tiên

WHO: Không có dấu hiệu dịch Covid-19 ở Triều Tiên

VOV.VN - Không có dấu hiệu nào cho thấy có trường hợp nhiễm Covid-19 ở Triều Tiên, dù truyền thông Hàn Quốc đưa tin dịch đã lan sang quốc gia này.