Vương quốc Anh khởi động đánh giá về "sự thiên vị" trong các thiết bị y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh, Sajid Javid, vừa thông báo rằng ông đã đưa ra một cuộc đánh giá về thành kiến ​​chủng tộc và giới tính trong các thiết bị y tế.

Điều này được đưa ra sau các báo cáo cho biết rằng các thiết bị theo dõi oxy trong máu (SpO2) hoạt động kém hơn đối với những người có làn da sẫm màu. Trong phát biểu với BBC, ông Javid cho rằng có thể một số người đã chết trong đại dịch Covid-19 vì những khác biệt đó và họ có thể là lý do khiến tỷ lệ tử vong nói chung ở người da đen và Nam Á tăng cao tại Vương quốc Anh.

Trên tờ Sunday Times, Javid cho biết: “Vấn đề sự thiên vị, thậm chí là vô tình, có thể dẫn đến kết quả chăm sóc sức khỏe kém hơn là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trước đó, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England vào cuối năm 2020 cho thấy máy đo oxy theo mạch, thường tính toán lượng SpO2 bằng cách truyền ánh sáng qua đầu ngón tay, có nhiều khả năng bỏ sót mức oxy thấp ở bệnh nhân da màu hơn bệnh nhân da trắng. Phát hiện cũng thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp Mỹ, những người đã yêu cầu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này xem xét các thiết bị. Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo về những hạn chế của các thiết bị này vào tháng 2/2021.

Bài đánh giá sẽ xem xét sự thiên vị trong tất cả các thiết bị y tế, không chỉ máy đo SpO2 mà thực hiện các đánh giá theo thành kiến về giới tính cũng như thành kiến về chủng tộc. Ông Javid không cho biết vấn đề liên quan đến thuật toán, tuy nhiên những thuật toán thường được đưa vào các thiết bị y tế ở Mỹ và Vương quốc Anh. Các chuyên gia cho rằng chính việc áp dụng các thuật toán đã tái tạo ra các thành kiến chủng tộc.

Javid cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Xavier Becerra với hy vọng sẽ làm việc với Mỹ và các quốc gia khác về các tiêu chuẩn quốc tế cho các thiết bị y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuật toán mới giúp drone đánh bại con người
Thuật toán mới giúp drone đánh bại con người

Nhờ thuật toán mới, lần đầu tiên một chiếc quadrotor (máy bay trực thăng bốn cánh) vượt qua hai phi công trong một cuộc đua.

Thuật toán mới giúp drone đánh bại con người

Thuật toán mới giúp drone đánh bại con người

Nhờ thuật toán mới, lần đầu tiên một chiếc quadrotor (máy bay trực thăng bốn cánh) vượt qua hai phi công trong một cuộc đua.

Một sản phụ nghi mắc COVID-19 được phẫu thuật bắt con an toàn
Một sản phụ nghi mắc COVID-19 được phẫu thuật bắt con an toàn

VOV.VN - Trưa 16/7, đại diện của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật bắt con thành công cho một sản phụ nghi mắc COVID-19.

Một sản phụ nghi mắc COVID-19 được phẫu thuật bắt con an toàn

Một sản phụ nghi mắc COVID-19 được phẫu thuật bắt con an toàn

VOV.VN - Trưa 16/7, đại diện của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật bắt con thành công cho một sản phụ nghi mắc COVID-19.

Thuật toán YouTube vẫn hướng người xem vào nội dung độc hại
Thuật toán YouTube vẫn hướng người xem vào nội dung độc hại

Hơn 71% video bị cắm cờ bởi nhóm tình nguyện viên vẫn được đề xuất bởi YouTube, theo một nghiên cứu mới đây của Mozilla (cha đẻ trình duyệt Firefox).

Thuật toán YouTube vẫn hướng người xem vào nội dung độc hại

Thuật toán YouTube vẫn hướng người xem vào nội dung độc hại

Hơn 71% video bị cắm cờ bởi nhóm tình nguyện viên vẫn được đề xuất bởi YouTube, theo một nghiên cứu mới đây của Mozilla (cha đẻ trình duyệt Firefox).