Trẻ em phố núi hào hứng khám phá ngày hội công nghệ

VOV.VN - Sáng 20/7, hàng trăm học sinh tại tỉnh Đắk Lắk đã tham gia chương trình iSMART AI Day 2025, một hoạt động trong chuỗi sự kiện đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đến gần hơn với học sinh.

 

Tại sự kiện, các em nhỏ được trực tiếp tiếp xúc với những thiết bị học tập thông minh, tham gia các hoạt động lập trình robot, thiết kế trò chơi, trải nghiệm lớp học STEAM sáng tạo và tìm hiểu các ứng dụng AI cơ bản. Những tiết học được thiết kế sinh động, gần gũi, giúp các em tự tin tiếp cận công nghệ hiện đại ngay từ nhỏ.

Anh Nguyễn Thành Công ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có con đang học lớp 2, chia sẻ: Đây là hoạt động khá mới mẻ tại địa phương. Tham gia chương trình các con không chỉ được chơi mà còn học được nhiều kỹ năng mới, hiểu hơn về công nghệ và cách sử dụng thiết bị thông minh an toàn, đúng cách.

“Công nghệ AI, công nghệ khoa học thông minh rất phù hơp để các con trải nghiệm tiếp cận từ nhỏ sẽ rất tốt cho các con sau này. Theo tôi nên có nhiều chương trình như này để các con trải nghiệm càng nhiều các tốt”.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc phát triển kinh doanh toàn quốc của Hệ thống Giáo dục iSMART, chương trình là một phần trong định hướng phổ cập công nghệ giáo dục và xây dựng nền tảng công dân số ngay từ khi các em còn ở bậc tiểu học. Thời gian tới, chương trình sẽ được nhân rộng tại nhiều tỉnh thành khác, góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em ở mọi miền đất nước.

“ Không giới hạn về các khoảng cách không gian địa lý, tất cả học sinh ở các vùng miền đều có chương trình học và chất lượng giống nhau. Các bạn có thể tham gia được các nội dung ôn tập và học tập hoặc kiểm tra, có sân chơi đồng bộ trên toàn quốc cả về nội dung và chất lượng” - bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công nghệ số rút ngắn khoảng cách vùng cao Thái Nguyên
Công nghệ số rút ngắn khoảng cách vùng cao Thái Nguyên

VOV.VN - Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, quãng đường từ nhiều thôn bản vùng cao đến trung tâm hành chính mới tỉnh Thái Nguyên có nơi lên đến vài chục km. Dù vậy, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhiều địa phương đang từng bước đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.

Công nghệ số rút ngắn khoảng cách vùng cao Thái Nguyên

Công nghệ số rút ngắn khoảng cách vùng cao Thái Nguyên

VOV.VN - Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, quãng đường từ nhiều thôn bản vùng cao đến trung tâm hành chính mới tỉnh Thái Nguyên có nơi lên đến vài chục km. Dù vậy, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhiều địa phương đang từng bước đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.

TP.HCM hợp tác với Đại học Monash ứng dụng AI, công nghệ số vào giao thông thông minh
TP.HCM hợp tác với Đại học Monash ứng dụng AI, công nghệ số vào giao thông thông minh

VOV.VN - Chiều 10/7, tại TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM và Trường Đại học Monash (Úc) ký kết kế hoạch hợp tác nghiên cứu, chính thức triển khai các nội dung cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ đã được ký kết vào tháng 5/2025 tại Melbourne.

TP.HCM hợp tác với Đại học Monash ứng dụng AI, công nghệ số vào giao thông thông minh

TP.HCM hợp tác với Đại học Monash ứng dụng AI, công nghệ số vào giao thông thông minh

VOV.VN - Chiều 10/7, tại TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM và Trường Đại học Monash (Úc) ký kết kế hoạch hợp tác nghiên cứu, chính thức triển khai các nội dung cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ đã được ký kết vào tháng 5/2025 tại Melbourne.

Nghệ An sử dụng công sở sau sáp nhập hiệu quả, hạn chế lãng phí
Nghệ An sử dụng công sở sau sáp nhập hiệu quả, hạn chế lãng phí

VOV.VN - Cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Nghệ An đã đi vào hoạt động.

Nghệ An sử dụng công sở sau sáp nhập hiệu quả, hạn chế lãng phí

Nghệ An sử dụng công sở sau sáp nhập hiệu quả, hạn chế lãng phí

VOV.VN - Cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Nghệ An đã đi vào hoạt động.