Trung Quốc tuyên bố chính thức phủ sóng 5G trên đỉnh Everest

VOV.VN - Nhà mạng China Mobile của Trung Quốc vừa ra thông báo về việc khai thông trạm phát sóng 5G ở độ cao 6.500m trên đỉnh Everest.

Sau khi công bố việc xây dựng các trạm 5G cao nhất thế giới mới đây, hôm qua (30/4), Trung Quốc tuyên bố tín hiệu 5G đã chính thức phủ sóng trên đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới.

Nhà mạng China Mobile của Trung Quốc vừa ra thông báo về việc khai thông trạm phát sóng 5G ở độ cao 6.500m trên đỉnh Everest. Như vậy, tín hiệu 5G đã chính thức phủ sóng ở tuyến leo núi phía sườn Bắc và trên đỉnh  núi này. Đây cũng là trạm 5G cao nhất trên thế giới hiện nay.

Tính đến nay, toàn bộ 5 trạm 5G mà nhà mạng này phối hợp với Tập đoàn Huawei xây dựng ở các độ cao 5.300m, 5.800m và 6.500m đều đã được đưa vào sử dụng, giúp hỗ trợ về tín hiệu mạng để Trung Quốc có thể tiến hành các hoạt động, như leo núi, khảo sát khoa học, giám sát môi trường và phát video trực tiếp từ đỉnh Everest có độ phân giải 4K.

Trạm 5G ở độ cao 6.500m trên đỉnh Everest. Ảnh: Tân Hoa xã.

Được biết, khoảng 25km dây cáp quang mới đã được triển khai để phục vụ dự án. 8 tấn thiết bị mạng và đồ dùng sinh hoạt cũng đã được đưa lên núi. 12 nhân viên nhà mạng sẽ trực 24/7 ở độ cao trên 5.300m để duy trì hoạt động của các trạm 5G ở đây.

Trước đó, khoảng 150 nhân sự của China Mobile đã đảm trách việc xây dựng và bảo trì những trạm thu phát 5G mới, cũng như thực hiện việc nâng cấp hạ tầng có sẵn ở những khu vực lân cận. Tín hiệu viễn thông của nhà mạng này cũng đã phủ sóng trên đỉnh Everest từ năm 2003/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên