Unilever cảnh báo ngừng quảng cáo trên Google hay Facebook

VOV.VN - Unilever cảnh báo sẽ chấm dứt việc quảng cáo trên những nền tảng số như Facebook hay Google nếu các hãng này không kiểm soát được nội dung.

Giám đốc tiếp thị của Unilever, ông Keith Weed cho biết, sự tin tưởng của người tiêu dùng trong các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay đang ở mức rất thấp. Điều này là do các công ty truyền thông kỹ thuật số không quan tâm kiểm soát nội dung gắn quảng cáo.

Unilever cho biết có thể sẽ ngừng quảng cáo trên Google hay Facebook vì đã tạo ra sự chia rẽ trong xã hội và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em.

Ông Weed cho biết các công ty không thể tiếp tục hỗ trợ cho ngành công nghiệp quảng cáo trực tuyến, nơi có nhiều thông tin giả mạo, khai thác trẻ em, thao túng chính trị, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa tình dục.

"Chúng ta không thể có một môi trường mà người tiêu dùng của chúng ta không tin tưởng những gì họ nhìn thấy trực tuyến", ông Keith Weed nói.

Theo công ty nghiên cứu Pivotal, Facebook và Google chiếm 73% trong tổng số quảng cáo số ở Mỹ vào năm 2017.

Theo eMarketer, trong năm 2017, Google đã mang về 4,4 tỷ bảng Anh doanh thu từ quảng cáo trực tuyến, trong khi Facebook thu được 1,8 tỷ bảng.

Unilever hiện là tập đoàn chi nhiều tiền thứ 2 thế giới cho hoạt động marketing với 6,8 tỷ EUR trong năm 2017.

Trong bài phát biểu tại một hội nghị thường niên ở bang California, Mỹ, đại diện của hãng kêu gọi ngành công nghệ cần cải thiện tính minh bạch, nâng cao lòng tin của người tiêu dùng trong bối cảnh tin tức giả mạo và nội dung độc hại đang tràn lan trên mạng xã hội.

Unilever cũng tuyên bố sẽ giải quyết những vấn đề về bình đẳng giới trong quảng cáo và chỉ hợp tác với những tổ chức cam kết tạo ra một nền tảng số tốt hơn.

Hiện cả Facebook và Google đều chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng quảng cáo YouTube khu vực Châu Á- Thái Bình Dương
Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng quảng cáo YouTube khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

VOV.VN - Cuối tháng 9 vừa qua, Google đã công bố bảng xếp hạng 10 quảng cáo ấn tượng nhất trên YouTube trong hơn 1 năm trở lại đây (7.2016 – 7.2017) trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có tới 4 quảng cáo đến từ Việt Nam.

Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng quảng cáo YouTube khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng quảng cáo YouTube khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

VOV.VN - Cuối tháng 9 vừa qua, Google đã công bố bảng xếp hạng 10 quảng cáo ấn tượng nhất trên YouTube trong hơn 1 năm trở lại đây (7.2016 – 7.2017) trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có tới 4 quảng cáo đến từ Việt Nam.

Đề nghị thu thuế người nổi tiếng livestream quảng cáo sản phẩm
Đề nghị thu thuế người nổi tiếng livestream quảng cáo sản phẩm

Đại biểu HĐND muốn ngành thuế TP HCM có giải pháp đảm bảo công bằng thu thuế thu nhập cá nhân.

Đề nghị thu thuế người nổi tiếng livestream quảng cáo sản phẩm

Đề nghị thu thuế người nổi tiếng livestream quảng cáo sản phẩm

Đại biểu HĐND muốn ngành thuế TP HCM có giải pháp đảm bảo công bằng thu thuế thu nhập cá nhân.

Thiếu chế tài quản lý quảng cáo trên mạng xã hội
Thiếu chế tài quản lý quảng cáo trên mạng xã hội

VOV.VN - Nhiều nội dung như buôn bán động vật hoang dã, tiền giả, vũ khí, xúc phạm đến cá nhân, doanh nghiệp vẫn bị gắn quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.

Thiếu chế tài quản lý quảng cáo trên mạng xã hội

Thiếu chế tài quản lý quảng cáo trên mạng xã hội

VOV.VN - Nhiều nội dung như buôn bán động vật hoang dã, tiền giả, vũ khí, xúc phạm đến cá nhân, doanh nghiệp vẫn bị gắn quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.