Youtube quyết tâm loại bỏ video có chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Google - công ty mẹ của youtube tuyên bố, sẽ đưa ra những biện pháp mới nhằm loại bỏ những video có chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Sina đưa tin, google -  công ty mẹ của youtube hôm qua tuyên bố sẽ đưa ra những biện pháp mới nhằm loại bỏ những video có chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Youtube đưa ra biện pháp loại bỏ video có chủ nghĩa cực đoan

Luật sư trưởng Kent Walker của Google  viết trong tờ Thời báo Tài chính Anh (Financial Times): “Mặc dù chúng tôi và các công ty khác đã trải qua nhiều năm để nhận diện và loại bỏ những nội dung vi phạm đến chính sách mà công ty đưa ra. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải thừa nhận, cần thiết phải đưa ra nhiều biện pháp hơn nữa để phát huy hiệu quả trong việc chống lại những video có chủ nghĩa tiêu cực.

Google và youtube sẽ đưa ra một số biện pháp như sau:

- Tiến hành phân loại nội dung giúp cho quá trình nhận diện và loại bỏ những nội dung tiêu cực diễn ra nhanh nhất.

- Tiến hành mở rộng phạm vi của chương trình Trusted Flagger, đánh dấu các “video có vấn đề” để có hành động thích hợp ngay lập tức.

- Áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt đối với những video không vi phạm đến chính sách của công ty một cách rõ ràng như video kích động tôn giáo, chủ nghĩa tối cao...Youtube sẽ đưa ra những nội dung cảnh báo bên cạnh những nội dung này, đồng thời, không sử dụng những video này để thu lợi nhuận, cũng không giới thiệu hoặc cho phép người dùng bình luận dưới những nội dung đó.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê bao di động phải chụp ảnh chân dung chính chủ
Thuê bao di động phải chụp ảnh chân dung chính chủ

VOV.VN - Ngoài giấy tờ tùy thân, chủ thuê bao phải bổ sung ảnh chân dung chính chủ, theo quy định mới ban hành và đang được các nhà mạng triển khai.

Thuê bao di động phải chụp ảnh chân dung chính chủ

Thuê bao di động phải chụp ảnh chân dung chính chủ

VOV.VN - Ngoài giấy tờ tùy thân, chủ thuê bao phải bổ sung ảnh chân dung chính chủ, theo quy định mới ban hành và đang được các nhà mạng triển khai.

Facebook phát triển trí tuệ nhân tạo biết... nói dối
Facebook phát triển trí tuệ nhân tạo biết... nói dối

Hệ thống AI có thể giả vờ tỏ ra quan tâm yêu thích một vật vô giá trị, rồi sau đó nhường nó để đổi lấy thứ nó thực sự mong muốn.

Facebook phát triển trí tuệ nhân tạo biết... nói dối

Facebook phát triển trí tuệ nhân tạo biết... nói dối

Hệ thống AI có thể giả vờ tỏ ra quan tâm yêu thích một vật vô giá trị, rồi sau đó nhường nó để đổi lấy thứ nó thực sự mong muốn.

Diễn đàn Điện tử Thế giới lần thứ 22 sẽ tổ chức tại Pháp
Diễn đàn Điện tử Thế giới lần thứ 22 sẽ tổ chức tại Pháp

VOV.VN - Từ ngày 24-28/10, thành phố Angers (Pháp) sẽ chủ trì Diễn đàn Điện tử Thế giới lần thứ 22. Đây là lần thứ hai Diễn đàn WEF được tổ chức tại châu Âu.

Diễn đàn Điện tử Thế giới lần thứ 22 sẽ tổ chức tại Pháp

Diễn đàn Điện tử Thế giới lần thứ 22 sẽ tổ chức tại Pháp

VOV.VN - Từ ngày 24-28/10, thành phố Angers (Pháp) sẽ chủ trì Diễn đàn Điện tử Thế giới lần thứ 22. Đây là lần thứ hai Diễn đàn WEF được tổ chức tại châu Âu.

Kỳ lạ startup công nghệ chỉ tuyển nhân viên trên 55 tuổi
Kỳ lạ startup công nghệ chỉ tuyển nhân viên trên 55 tuổi

Năm 2013, ông Chung Eunsung đã thành lập EverYoung, một công ty giám sát nội dung, và chỉ tuyển những người cao niên...

Kỳ lạ startup công nghệ chỉ tuyển nhân viên trên 55 tuổi

Kỳ lạ startup công nghệ chỉ tuyển nhân viên trên 55 tuổi

Năm 2013, ông Chung Eunsung đã thành lập EverYoung, một công ty giám sát nội dung, và chỉ tuyển những người cao niên...

Phần mềm quảng cáo độc hại đe dọa Play Store
Phần mềm quảng cáo độc hại đe dọa Play Store

VOV.VN - Một số phần mềm ẩn giấu các phần mềm quảng cáo độc hại là nỗi phiền toái thực sự trên cửa hàng Play Store.

Phần mềm quảng cáo độc hại đe dọa Play Store

Phần mềm quảng cáo độc hại đe dọa Play Store

VOV.VN - Một số phần mềm ẩn giấu các phần mềm quảng cáo độc hại là nỗi phiền toái thực sự trên cửa hàng Play Store.