Cần giải pháp pháp lý cho tranh chấp tại Biển Đông

VOV.VN - Dư luận quốc tế đều có chung quan điểm cho rằng, sự gia tăng căng thẳng tại Biển Đông không thể bị bỏ qua.

Bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành vi sai trái tại Biển Đông và có những tuyên bố xuyên tạc về Việt Nam. Để giải quyết những căng thẳng này, Cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh đến một giải pháp pháp lí và  kêu gọi quốc tế, trong đó có ASEAN cần có cách tiếp cận chung, mạnh mẽ hơn với Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc luôn chủ động đâm tàu Việt Nam

Tờ Tin tức Vùng Vịnh (Gulf News) có trụ sở tại Dubai (UAE) hôm 14/6 đăng bài bình luận với chủ đề: “Tranh chấp ở Biển Đông cần giải pháp pháp lý”.  Bài báo nêu rõ, mức độ gia tăng căng thẳng tại Biển Đông không thể được bỏ qua.

Theo bài báo này, những đụng độ nghiêm trọng đã và đang có xu hướng gia tăng giữa Trung Quốc với một số nước khác trong khu vực. Điều này thực sự gây lo ngại cho các hoạt động hợp tác kinh tế trong khu vực. Báo này nhấn mạnh, cần phải có một biện pháp hòa bình để giải quyết bất đồng hiện nay thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức rút giàn khoan Hải Dương - 981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán hay các biện pháp hòa bình khác phù hợp với luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển cũng là yêu cầu của Việt Nam đưa ra tại Hội nghị lần thứ 24 các nước thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) trong tuần qua.

Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; đồng thời bác bỏ những quan điểm sai trái và xuyên tạc của Trung Quốc. 

Tại Hội nghị, đại diện nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Philippines, Malaysia … cũng phát biểu bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp tại Biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Trong khi đó, dư luận quốc tế tiếp tục phản đối những luận điệu sai trái của Trung Quốc về Biển Đông. Hãng tin Reuters của Anh đưa tin, một quan chức cấp cao Mỹ đã phản bác tuyên bố của Trung Quốc khi cho rằng nước này không điều các lực lượng quân sự đến khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 ở Biển Đông. Theo quan chức trên, tuyên bố của Trung Quốc là "nỗ lực không thuyết phục, nhằm lấp liếm những mưu toan che đậy những gì mà Trung Quốc thật sự đang làm”.

Tiến sĩ William Choong, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) – khu vực châu Á cho rằng, trước những việc làm đầy toan tính của Trung Quốc nhằm mở rộng chủ quyền ở Biển Đông, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần phải có cách tiếp cận chung, mạnh mẽ hơn với Trung Quốc để thúc đẩy hoàn thành Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Ông Chong cũng nhấn mạnh, trước những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, nếu không có phản ứng nào, dù là phản ứng quân sự hay phi quân sự từ các nước tuyên bố chủ quyền ở trong vùng, thì “Trung Quốc sẽ biến ý đồ của họ thành thực tế và mở rộng chủ quyền tại Biển Đông. Điều này sẽ có hại cho an ninh khu vực, vốn được thiết lập trên cơ sở các cuộc thương lượng và cộng tác giữa Trung Quốc và các nước tại châu Á – Thái Bình Dương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích quốc tế đã tiếp tục bác bỏ những lời vu cáo, bịa đặt của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích quốc tế đã tiếp tục bác bỏ những lời vu cáo, bịa đặt của Trung Quốc đối với Việt Nam.

"Trung Quốc cần dừng các hành động gây căng thẳng trên Biển Đông"
"Trung Quốc cần dừng các hành động gây căng thẳng trên Biển Đông"

VOV.VN - Tuyên bố trên được Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế đưa ra tại Hà Nội sáng 11/6.  

"Trung Quốc cần dừng các hành động gây căng thẳng trên Biển Đông"

"Trung Quốc cần dừng các hành động gây căng thẳng trên Biển Đông"

VOV.VN - Tuyên bố trên được Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế đưa ra tại Hà Nội sáng 11/6.  

Dân Philippines biểu tình lên án Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông
Dân Philippines biểu tình lên án Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông

VOV.VN - Theo các nhà tổ chức, cuộc biểu tình là để “khẳng định chủ quyền” với khu vực tranh chấp giữa 2 nước ở Biển Đông.

Dân Philippines biểu tình lên án Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông

Dân Philippines biểu tình lên án Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông

VOV.VN - Theo các nhà tổ chức, cuộc biểu tình là để “khẳng định chủ quyền” với khu vực tranh chấp giữa 2 nước ở Biển Đông.

Việt Nam nhận thêm nhiều ủng hộ từ các nước về vấn đề Biển Đông
Việt Nam nhận thêm nhiều ủng hộ từ các nước về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Việt Nam nhận thêm nhiều ủng hộ từ các nước về vấn đề Biển Đông

Việt Nam nhận thêm nhiều ủng hộ từ các nước về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Nhật Bản và Australia lên án hành động khiêu khích trên Biển Đông
Nhật Bản và Australia lên án hành động khiêu khích trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất trí phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.

Nhật Bản và Australia lên án hành động khiêu khích trên Biển Đông

Nhật Bản và Australia lên án hành động khiêu khích trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất trí phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông
Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (9/6), tại Yangon, Myamar, đã diễn ra cuộc họp các Quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (9/6), tại Yangon, Myamar, đã diễn ra cuộc họp các Quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).