Lễ hội Xa Mã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Lễ hội Xa Mã là một nét đẹp văn hóa có giá trị củng cố tình tương thân, tương ái, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng làng xã.

Ngày 3/7, lễ đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Xa Mã được tổ chức long trọng tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Lễ đón nhận được tổ chức long trọng.

Theo truyền thống, lễ hội được tổ chức vào mồng 10 tháng 6 (âm lịch) hàng năm với những nghi thức truyền thống, đậm chất nghi lễ dân gian và sắc thái tâm linh của người dân vạn chài.

Nghi lễ kéo Xa Mã (còn gọi là kéo ngựa gỗ) tái hiện cảnh rèn luyện, tập trận của binh sĩ thời xưa. Cuộc thi có hai đội tham gia chia làm hai Giáp, mỗi giáp kéo một ông ngựa. Làng quy định giáp đông và giáp tây, các thành viên của hai đội mặc trang phục quần ống chẽn, đầu chít khăn kiểu đầu rìu màu xanh hoặc đỏ để phân biệt.

Xa Mã mang dáng dấp một đôi ngựa chiến có đầy đủ dây cương, yếm hoa. Người chỉ huy tay cầm cờ nhỏ có màu sắc để phân biệt với đối phương, mỗi đội có quân số từ 12 đến 15 người tham gia. Bám vào ngựa gỗ trên bệ lăn là một trai làng khỏe mạnh vừa phất cờ vừa điều khiển các trai làng của một Giáp.

Lễ hội Xa Mã là một nét đẹp văn hóa có giá trị củng cố tình tương thân, tương ái, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng làng xã, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước. Từ đó hình thành quyết tâm bảo vệ vùng đất, vùng biển thiêng liêng của tổ tiên, ông cha đã để lại, góp phần bảo vệ biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Với việc Lễ hội Xa Mã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ tạo cơ hội để thành phố Hải Phòng tiếp tục bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, góp phần khẳng định vị thế của một Trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội Ý vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017
Đội Ý vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

VOV.VN - Với màn trình diễn ấn tượng, Ý đã vượt qua Úc và Anh để giành chức vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Đội Ý vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Đội Ý vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

VOV.VN - Với màn trình diễn ấn tượng, Ý đã vượt qua Úc và Anh để giành chức vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Hải Phòng tạm dừng Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2017
Hải Phòng tạm dừng Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2017

VOV.VN - Sau sự cố trâu chọi húc chủ gây tử vong, BTC đã có văn bản giải trình với Bộ VH-TT&DL, đồng thời ra quyết định tạm dừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017.

Hải Phòng tạm dừng Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2017

Hải Phòng tạm dừng Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2017

VOV.VN - Sau sự cố trâu chọi húc chủ gây tử vong, BTC đã có văn bản giải trình với Bộ VH-TT&DL, đồng thời ra quyết định tạm dừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017.

Vụ trâu chọi húc chết người: Cần bỏ ngay những lễ hội bạo lực!
Vụ trâu chọi húc chết người: Cần bỏ ngay những lễ hội bạo lực!

VOV.VN - Lễ hội chọi trâu ngoài tính bạo lực còn kéo theo nó hàng loạt vấn nạn như cờ bạc, đỏ đen, rượu chè, ẩu đả, mất trật tự an toàn xã hội...

Vụ trâu chọi húc chết người: Cần bỏ ngay những lễ hội bạo lực!

Vụ trâu chọi húc chết người: Cần bỏ ngay những lễ hội bạo lực!

VOV.VN - Lễ hội chọi trâu ngoài tính bạo lực còn kéo theo nó hàng loạt vấn nạn như cờ bạc, đỏ đen, rượu chè, ẩu đả, mất trật tự an toàn xã hội...

“Chọi trâu Đồ Sơn chỉ là thứ trò chơi núp bóng lễ hội”
“Chọi trâu Đồ Sơn chỉ là thứ trò chơi núp bóng lễ hội”

VOV.VN - “Chọi trâu Hải Phòng chỉ còn là một thứ trò chơi núp bóng lễ hội cũ, mượn danh thượng võ để nhằm mục đích khác”, GS Trần Lâm Biền cho biết.

“Chọi trâu Đồ Sơn chỉ là thứ trò chơi núp bóng lễ hội”

“Chọi trâu Đồ Sơn chỉ là thứ trò chơi núp bóng lễ hội”

VOV.VN - “Chọi trâu Hải Phòng chỉ còn là một thứ trò chơi núp bóng lễ hội cũ, mượn danh thượng võ để nhằm mục đích khác”, GS Trần Lâm Biền cho biết.