Nam thanh, nữ tú náo nức “đu tiên” trong nắng Xuân rực rỡ

VOV.VN - Xã Điền Hòa (Huế) tổ chức Hội Đu tiên truyền thống Mậu Tuất 2018 với sự tham gia của vận động viên là người dân trong 8 thôn, cầu cho mưa thuận gió hòa

Lễ hội đu tiên Điền Hòa có nhiều nội dung, đơn nữ đơn nam và đôi nam nữ. Mọi người đến đây không vì kết quả cuộc thi mà đến vì nét văn hóa lâu đời của địa phương, cùng nhau vui xuân trong tiếng cười rộn rã.
Để bảo đảm an toàn cho người đu tiên, BTC đã chuẩn bị dây đeo bảo hộ chắc chắn
Những người nông dân quen chân không, họ bước lên từ đồng ruộng và tham gia vào hội Xuân của quê hương

Phổ biến nhất vẫn là hình thức đu đôi, vẫn được gọi là đu tiên, với từng cặp thanh niên cùng lên đu so tài. Bên cạnh cây đu, người ta treo một chiếc khăn hồng ở độ cao xấp xỉ chiều cao giá đu. Người dự cuộc phải đưa cánh đu bay cao, giật cho được chiếc khăn kia, mới được coi là thắng cuộc. Ngoài việc đu cao, họ còn phải nhún sao cho đẹp mắt, thì mới được tán thưởng, như trong câu ca: Nhún mình như thể nhún đu/Càng nhún càng dẻo, càng đu càng mềm

Những điệu đu tiên cũng có một cách giải thích “thăng hoa” hơn. Đó là khi cây đu đưa người chơi lên cao, xa mặt đất và đi vào bầu trời sẽ tạo cảm giác như đang đến gần cõi tiên, cõi thượng giới.
Đu tiên đơn nam thường được nhiều người hò reo cổ vũ vì đẹp mắt và cao hơn, để đu được cao người chơi cần phải có một sức khỏe thật tốt và cơ bắp dẻo dai. Rất nhiều người đã thử leo lên đu và thất bại
Các dì các chị ở thôn 8 cổ vũ cho vận động viên thôn mình nhiệt tình, chị Hoa kể là chị chưa năm nào bỏ lỡ hội đu tiên,  ngày trước khi diễn ra lễ hội mọi người rất háo hức mong trời nhanh sáng để ra sân làng.
Những cô gái trẻ tham gia đu tiên mặc áo lụa hồng , màu hồng của áo, màu xanh của tre cho ta cảm giác xuân dân tộc đã về
Một pha đu cao của cô gái tên Thanh nhận được sự cổ vũ của mọi người. Lúc trước đu tiên còn treo dải lụa trên cao để người chơi giật lấy, tuy nhiên sau này để tránh tình trạng buông tay dựt lụa nguy hiểm giám khảo dựng 1 cây tre bên cạnh và chấm điểm theo độ cao mà người chơi đu so với cây tre bên cạnh

Chị Nguyễn Thị Sơn ở thôn 4 dẫn con ra sân làng từ sớm. Chị nói con trai chị thích được bay như mấy anh mấy chị đang đu. Dân làng này từ xưa đến bây giờ chỉ mong đến ngày mùng 2 để đi xem đu tiên
Năm nay thời tiết của ngày mùng 2 quá đẹp, nắng vàng, mây xanh đã khiến cho ngày hội thật náo nhiệt, nhiều người đam mê nhiếp ảnh cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những hình ảnh đẹp
Một thiếu nữ đi hội cũng thử sức lên đu nhưng thất bại, nhìn thì dễ nhưng để đu lên cao thì không phải cũng có thể làm được

Phát -  người thôn 8 đạt giải nhất cuộc thi, em nói năm ngoái lỡ hẹn với lễ hội nên năm nay quyết tâm để đạt giải. Trước khi lên đu chàng thanh niên nở nụ cười tự tin chiến thắng

Pha đu cao đạt giải của Phát. Toàn bộ giá đu được làm từ những thân tre ngà chắc chắn, tuy thấy hơi chong chanh nhưng không bao giờ bị sập
Khoảnh khắc đạt giải nhất của cặp đôi nam nữ trong hội đu tiên Điền Hòa năm Mậu Tuất
Mệ Viễn, 85tuổi, nhà ở thôn 5 kể từ nhỏ đến lớn chưa bỏ lỡ hội đu tiên năm nào. Hồi trẻ mệ cũng đã từng lên đu tiên và cái cảm giác bay bổng trên không trung giữa không khí của ngày Tết lạ và nhiều cảm xúc
Những o những chú lớn tuổi cũng tham gia nhiệt tình, nhiều cặp có những pha đu rất đẹp
Có thể nói lễ hội đu tiên Điền Hòa là một trong những lễ hội đu tiên nhiều bản sắc và còn giữ lại gần như nguyên vẹn từ trước đến nay
Nụ cười xuân, nụ cười của cô Thủy người tham gia cuối cùng trong hội đu tiên năm nay

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới
Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về những ngôi chùa cổ để cầu mong bình an và may mắn trong năm mới.

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về những ngôi chùa cổ để cầu mong bình an và may mắn trong năm mới.

Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình
Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình

VOV.VN - Nhiều trò chơi chốn cung đình được tái hiện trong Đại nội Huế dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất thu hút khá đông du khách.

Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình

Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình

VOV.VN - Nhiều trò chơi chốn cung đình được tái hiện trong Đại nội Huế dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất thu hút khá đông du khách.

Festival Huế lần thứ 10 sẽ có chủ đề “Huế - 1 điểm đến 5 di sản“
Festival Huế lần thứ 10 sẽ có chủ đề “Huế - 1 điểm đến 5 di sản“

VOV.VN - Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”, Festival Huế lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 2/5/2018.

Festival Huế lần thứ 10 sẽ có chủ đề “Huế - 1 điểm đến 5 di sản“

Festival Huế lần thứ 10 sẽ có chủ đề “Huế - 1 điểm đến 5 di sản“

VOV.VN - Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”, Festival Huế lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 2/5/2018.

Nhóm trẻ em đánh đu xe tải đang chạy để rút trộm mía
Nhóm trẻ em đánh đu xe tải đang chạy để rút trộm mía

Xe tải chở mía giảm tốc độ leo dốc, nhóm trẻ em nhảy lên thùng rút mía ném xuống đường cho những em còn lại nhặt.

Nhóm trẻ em đánh đu xe tải đang chạy để rút trộm mía

Nhóm trẻ em đánh đu xe tải đang chạy để rút trộm mía

Xe tải chở mía giảm tốc độ leo dốc, nhóm trẻ em nhảy lên thùng rút mía ném xuống đường cho những em còn lại nhặt.

Thú vị trải nghiệm trò chơi dân gian trên phố đi bộ Phùng Hưng
Thú vị trải nghiệm trò chơi dân gian trên phố đi bộ Phùng Hưng

VOV.VN - Những trò chơi dân gian từng gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ đã được tái hiện tại phố đi bộ Phùng Hưng.

Thú vị trải nghiệm trò chơi dân gian trên phố đi bộ Phùng Hưng

Thú vị trải nghiệm trò chơi dân gian trên phố đi bộ Phùng Hưng

VOV.VN - Những trò chơi dân gian từng gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ đã được tái hiện tại phố đi bộ Phùng Hưng.