Ngọ Môn biểu tượng đặc trưng của Hoàng Thành

VOV.VN -Ngọ Môn là cổng chính phía nam của Hoàng Thành - Kinh Thành Huế, cũng được coi là bộ mặt của Hoàng Thành và vương triều phong kiến.

Ngọ Môn nhìn từ góc tây nam. Công trình được xây dựng năm 1833 dưới thời Vua Minh Mạng

Đây là cổng chính vào Hoàng Thành và cũng là bộ mặt của Hoàng thành vương triều Nguyễn.

Ngọ Môn nhìn từ phía đông. Bên ngoài Ngọ Môn và Hoàng thành có một hệ thống hào nước bao quanh, có tên là hồ “Ngoại Kim Thuỷ”.

Ngọ Môn nhìn từ phía tây.

Ngọ Môn có 5 cửa ra vào. Tổng thể được chia làm hai phần chính là phần nền đài phía dưới và lầu Ngũ Phụng bên trên. Từ trong Hoàng Thành có cầu thang hai phía lộ thiên đi lên lầu Ngũ Phụng.

Hệ thống lầu Ngũ Phụng nhìn từ lối lên mặt nền đài phía sau.
Ngọ Môn nhìn từ trên nền đài tại vị trí Tả Dực Lâu. Hai lầu hai phía thuộc hệ thống lầu Ngũ Phụng được bỏ trống không thưng vách, có tên là Tả Dực Lâu và Hữu Dực Lâu
Hữu Dực Lâu nhìn từ phía Tả Dực Lâu.
Biển đề hai chữ “Ngọ Môn” trên lối đi chính giữa.
Trang trí hình rồng trên mái lầu Ngũ Phụng.
Bậc thềm lầu Ngũ Phụng.
Nội thất tầng dưới lầu Ngũ Phụng, khu vực trung tâm.

Ngọ Môn nhìn từ cầu Trung Đạo phía trong Hoàng Thành, trên trục dũng đạo của Kinh Thành.

Ngọ Môn đã trải qua nhiều lần khói lửa chiến tranh, đến nay vẫn còn dấu vết .

Trải qua thời gian và những thăng trầm thời cuộc, khói lửa chiến tranh; hơn 180 năm, Ngọ Môn vẫn tồn tại, hiện diện và toả sáng, trở thành một biểu tượng của đất cố đô.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Kiến trúc hoà bình” ở Kinh thành Huế
“Kiến trúc hoà bình” ở Kinh thành Huế

Những công trình kiến trúc đẹp và rất hoà bình từ tên gọi như: Điện Thái Hòa, Lầu Thái Bình, Lầu Tứ Phương Vô Sự, Cửa Hòa Bình, Cửa An Hòa,… 

“Kiến trúc hoà bình” ở Kinh thành Huế

“Kiến trúc hoà bình” ở Kinh thành Huế

Những công trình kiến trúc đẹp và rất hoà bình từ tên gọi như: Điện Thái Hòa, Lầu Thái Bình, Lầu Tứ Phương Vô Sự, Cửa Hòa Bình, Cửa An Hòa,… 

Trùng tu cửa Chánh Đông của Kinh thành Huế
Trùng tu cửa Chánh Đông của Kinh thành Huế

Kết quả nghiên cứu về Kinh thành Huế từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu cho biết, có tất cả 10 cửa của Kinh thành Huế được xây dựng vào năm 1809 dưới thời vua Gia Long

Trùng tu cửa Chánh Đông của Kinh thành Huế

Trùng tu cửa Chánh Đông của Kinh thành Huế

Kết quả nghiên cứu về Kinh thành Huế từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu cho biết, có tất cả 10 cửa của Kinh thành Huế được xây dựng vào năm 1809 dưới thời vua Gia Long

Quảng trường Ngọ Môn rực sáng đêm khai mạc Festival Huế 2014
Quảng trường Ngọ Môn rực sáng đêm khai mạc Festival Huế 2014

VOV.VN -Tối 12/4, tại Quảng trường Ngọ Môn, lễ khai mạc Festival Huế 2014 diễn ra trong một không gian lung linh, huyền ảo và đậm chất Huế.

Quảng trường Ngọ Môn rực sáng đêm khai mạc Festival Huế 2014

Quảng trường Ngọ Môn rực sáng đêm khai mạc Festival Huế 2014

VOV.VN -Tối 12/4, tại Quảng trường Ngọ Môn, lễ khai mạc Festival Huế 2014 diễn ra trong một không gian lung linh, huyền ảo và đậm chất Huế.

Cồn Dã Viên - “Bạch Hổ” của kinh thành Huế
Cồn Dã Viên - “Bạch Hổ” của kinh thành Huế

(VOV) - Cồn Dã Viên được hình thành từ sự bồi lắng của sông Hương, có chiều dài 890m, rộng 185m, với diện tích khoảng 107.970m2.

Cồn Dã Viên - “Bạch Hổ” của kinh thành Huế

Cồn Dã Viên - “Bạch Hổ” của kinh thành Huế

(VOV) - Cồn Dã Viên được hình thành từ sự bồi lắng của sông Hương, có chiều dài 890m, rộng 185m, với diện tích khoảng 107.970m2.

Gần 1.300 tỷ đồng trùng tu kinh thành Huế
Gần 1.300 tỷ đồng trùng tu kinh thành Huế

Công tác trùng tu gồm tu bổ, tôn tạo lớp thành ngoài, giải tỏa các hộ dân sống trên khu vực Thượng thành và Eo bầu, nạo vét lòng hào đã bị bồi lấp,…

Gần 1.300 tỷ đồng trùng tu kinh thành Huế

Gần 1.300 tỷ đồng trùng tu kinh thành Huế

Công tác trùng tu gồm tu bổ, tôn tạo lớp thành ngoài, giải tỏa các hộ dân sống trên khu vực Thượng thành và Eo bầu, nạo vét lòng hào đã bị bồi lấp,…