Nhà hát Sydney - Biểu tượng mạnh mẽ của thế giới hiện đại

VOV.VN - Nhà hát Sydney là hình ảnh mang tính biểu tượng đầy mạnh mẽ của thế giới hiện đại và cũng là niềm tự hào của người dân Austraylia.

Nhà hát Sydney tọa lạc ở ngay bến cảng Sydney lừng danh. Ảnh: wikipedia.

Toàn bộ diện tích kiến trúc của Nhà hát Sydney là 1,8 ha, dài 183m, rộng 120m. Ảnh: timeout.

Vỏ ngoài nóc nhà nặng 161.000 tấn, do dây cáp điện dài 360 km chống đỡ. Ảnh: wikipedia.

Vùng ngoài hình buồm được gắn hơn 100 vạn viên gạch gốm sứ chống vi khuẩn Thụy Điển, chẳng cần làm sạch mà vẫn có thể "tỏa sáng" dưới ánh Mặt trời. Ảnh: wikipedia.

Jorn Utzon chính là người đã thiết kế Nhà hát Sydney với ý tưởng vô cùng độc đáo và táo bạo lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc thuyền buồm lịch sử với những cánh buồm trắng lộng gió, đã nhiều lần đưa vị thuyền trưởng thần thoại James Cook nước Anh, người có công khám phá các vùng đất mới bao gồm nhiều vùng đất của Australia. Ảnh: theageshop.

Nhà hát Opera Sydney có 5 khu nhà hát, 5 studio tập diễn, 2 sảnh chính, 4 nhà hàng, 6 quán bar và một số cửa hàng lưu niệm. Ảnh: Iventurecard.

Nhà hát Sydney được hoàn thành vào năm 1973 sau hơn 10 năm xây dựng. Nhà hát được xây dựng chủ yếu bằng bê tông cốt thép như đang dang cánh muốn bay. Ảnh: Ashui.

Bên trong của Nhà hát Sydney cũng đạt đến mức độ của thời kỳ không gian vũ trụ với vòm cốt thép kiểu gothique và thêm hơn 6.225 m2 pha lê màu. Ảnh: Camatic.

Ngoài chức năng là nhà hát, Sydney Opera House cũng được là nơi tổ chức đám cưới, tiệc và hội nghị. Ảnh: Sydneyoperahouse.

Nhà hát Sydney được công nhận là di sản thế giới năm 2007. Kiến trúc của tòa nhà là một di tích và là một hình tượng nghệ thuật độc đáo. Ảnh: dailytelegraph.

Theo UNESCO, “Công trình này thật táo bạo và là một sự thử nghiệm có tầm nhìn rộng lớn đã có ảnh hưởng lâu dài trên các lối kiến trúc cuối thế kỷ 20". Ảnh: wikipedia.

Vào mỗi dịp kỷ niệm lớn hay chào năm mới, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật nhìn từ vịnh biển Sydney luôn là một trong những địa điểm thu hút hàng triệu người trên thế giới. Ảnh: dailymail.

Nhà hát Sydney mang kiến trúc độc đáo hình con thuyền với những cánh buồm no gió đang vươn mình ra biển khơi không chỉ là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng đầy mạnh mẽ của thế giới hiện đại, mà còn là niềm tự hào của người dân Sydney nói riêng và đất nước Australia nói chung. Ảnh: travelthisworld.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiếc đèn kéo quân lưu giữ tuổi thơ mỗi dịp Trung thu
Chiếc đèn kéo quân lưu giữ tuổi thơ mỗi dịp Trung thu

VOV.VN - Trong kí ức tuổi thơ của nhiều người, đèn kéo quân là một trong những đồ chơi yêu thích mỗi dịp Tết Trung thu.

Chiếc đèn kéo quân lưu giữ tuổi thơ mỗi dịp Trung thu

Chiếc đèn kéo quân lưu giữ tuổi thơ mỗi dịp Trung thu

VOV.VN - Trong kí ức tuổi thơ của nhiều người, đèn kéo quân là một trong những đồ chơi yêu thích mỗi dịp Tết Trung thu.

Khai mạc tuần văn hóa Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Khai mạc tuần văn hóa Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

VOV.VN - Tối 24/9,Lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì năm 2015 đã diễn ra tại tỉnh Hà Giang.

Khai mạc tuần văn hóa Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Khai mạc tuần văn hóa Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

VOV.VN - Tối 24/9,Lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì năm 2015 đã diễn ra tại tỉnh Hà Giang.

Nâng niu vẻ đẹp của Tết Trung thu truyền thống
Nâng niu vẻ đẹp của Tết Trung thu truyền thống

VOV.VN - Nhiều người đang lo ngại nét văn hoá cổ truyền đậm đà bản sắc dân gian của Tết Trung thu truyền thống đang dần mai một.

Nâng niu vẻ đẹp của Tết Trung thu truyền thống

Nâng niu vẻ đẹp của Tết Trung thu truyền thống

VOV.VN - Nhiều người đang lo ngại nét văn hoá cổ truyền đậm đà bản sắc dân gian của Tết Trung thu truyền thống đang dần mai một.

Thành phố cổ Chan Chan - Công trình bằng đất sét lớn nhất thế giới
Thành phố cổ Chan Chan - Công trình bằng đất sét lớn nhất thế giới

VOV.VN - Thành phố cổ Chan Chan là tổ hợp công trình bằng đất sét lớn nhất thế giới. 

Thành phố cổ Chan Chan - Công trình bằng đất sét lớn nhất thế giới

Thành phố cổ Chan Chan - Công trình bằng đất sét lớn nhất thế giới

VOV.VN - Thành phố cổ Chan Chan là tổ hợp công trình bằng đất sét lớn nhất thế giới. 

Chiêm ngưỡng Cung điện Versailles đẹp và lớn nhất thế giới
Chiêm ngưỡng Cung điện Versailles đẹp và lớn nhất thế giới

VOV.VN - Cung điện Versailles được đánh giá là cung điện đẹp và lớn nhất thế giới và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1979. 

Chiêm ngưỡng Cung điện Versailles đẹp và lớn nhất thế giới

Chiêm ngưỡng Cung điện Versailles đẹp và lớn nhất thế giới

VOV.VN - Cung điện Versailles được đánh giá là cung điện đẹp và lớn nhất thế giới và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1979.