Nhà thờ lớn San Pietro - “Ngôi nhà” của thượng đế

VOV.VN - Nhà thờ lớn San Pietro được coi là "ngôi nhà" của thượng đế, thu hút hàng nghìn khách du lịch. 

Nhà thờ lớn San Pietro nằm ở trung tâm Vatican. Ảnh: christusrex.

Nhà thờ lớn San Pietro có diện tích 22.300.000 mét vuông với quy mô hùng vĩ. Ảnh: europeish.

Tòa nhà khởi công vào năm 1506 nhưng phải đến 120 năm sau mới hoàn thiện. Ảnh: flickr.

Nhà thờ lớn San Pietro là kết quả của mồ hôi, công sức cũng như tâm huyết và lòng nhiệt tình của các kiến trúc sư Bramante, Michelangelo Buonarroti, Bernini. Ảnh: forwallpaper.

Tiền diện Nhà thờ lớn San Pietro là một kiến trúc hình chữ nhật rộng 116 mét và cao 53 mét với những cột to được xây trong khoảng từ năm 1608 đến 1614 do Carlo Modeno thiết kế. Ảnh: flickr.

Vách trong của mái vòm Nhà thờ lớn San Pietro được gắn những bức họa và cửa sổ thủy tinh màu sắc, tươi rói. Ảnh: flickr.

Nhà thờ lớn San Pietro có sức chứa lên tới trên 60.000 người. Ảnh: terragalleria.

Nhà thờ lớn San Pietro cũng là nơi lưu giữ nhiều công trình điêu khắc tuyệt đẹp của thời Phục Hưng. Ảnh: virtualtourist.

Nổi bật nhất và ấn tượng nhất chính là bức tượng Pieta (Niềm thương tiếc), thể hiện nỗi đau xót của Đức mẹ Maria khi ôm chúa Jesus đã qua đời trong vòng tay. Ảnh: element.

Nhà thờ lớn San Pietro được coi là "ngôi nhà" của thượng đế. Ảnh: tripadvisor.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong tặng 5 nghệ nhân dân gian trong tín ngưỡng thờ Mẫu
Phong tặng 5 nghệ nhân dân gian trong tín ngưỡng thờ Mẫu

VOV.VN -Việc trao tặng danh hiệu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thanh đồng trong giữ gìn các giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu.

Phong tặng 5 nghệ nhân dân gian trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Phong tặng 5 nghệ nhân dân gian trong tín ngưỡng thờ Mẫu

VOV.VN -Việc trao tặng danh hiệu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thanh đồng trong giữ gìn các giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đền thờ thần Zeus - Kỳ quan thế giới cổ đại được trân trọng, gìn giữ
Đền thờ thần Zeus - Kỳ quan thế giới cổ đại được trân trọng, gìn giữ

VOV.VN - Đền thờ thần Zeus đã trở thành thánh địa thờ cúng thần Zeus  của người Hy Lạp, được công nhận là kỳ quan thế giới cổ đại được người đời trân trọng.

Đền thờ thần Zeus - Kỳ quan thế giới cổ đại được trân trọng, gìn giữ

Đền thờ thần Zeus - Kỳ quan thế giới cổ đại được trân trọng, gìn giữ

VOV.VN - Đền thờ thần Zeus đã trở thành thánh địa thờ cúng thần Zeus  của người Hy Lạp, được công nhận là kỳ quan thế giới cổ đại được người đời trân trọng.

Dinh Bảo Đại và những chuyện ly kỳ
Dinh Bảo Đại và những chuyện ly kỳ

Dinh I, tòa dinh thự cổ kính, uy nghi ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa được trùng tu và mở cửa đón khách tham quan sau nhiều năm hoang phế. 

Dinh Bảo Đại và những chuyện ly kỳ

Dinh Bảo Đại và những chuyện ly kỳ

Dinh I, tòa dinh thự cổ kính, uy nghi ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa được trùng tu và mở cửa đón khách tham quan sau nhiều năm hoang phế. 

Tòa nhà Quốc hội - “Bảo tàng sống” của lịch sử nước Đức
Tòa nhà Quốc hội - “Bảo tàng sống” của lịch sử nước Đức

VOV.VN - Tòa nhà Quốc hội Đức đã trở thành "bảo tàng sống" của lịch sử Đức khi chứng kiến diễn biến chính trị nổi trôi của đất nước này.

Tòa nhà Quốc hội - “Bảo tàng sống” của lịch sử nước Đức

Tòa nhà Quốc hội - “Bảo tàng sống” của lịch sử nước Đức

VOV.VN - Tòa nhà Quốc hội Đức đã trở thành "bảo tàng sống" của lịch sử Đức khi chứng kiến diễn biến chính trị nổi trôi của đất nước này.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - Huyện Hoàng Su Phì sẽ công bố quyết định nhiều khu Ruộng bậc thang là di sản phi vật thể Quốc gia trong Tuần lễ văn hóa du lịch Ruộng bậc thang.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - Huyện Hoàng Su Phì sẽ công bố quyết định nhiều khu Ruộng bậc thang là di sản phi vật thể Quốc gia trong Tuần lễ văn hóa du lịch Ruộng bậc thang.